Thứ tư, 7/1/2009, 17:44 GMT+7

Abramovich bị phế ngôi trong top tỷ phú bóng đá Anh

Sự hiện diện của một Hoàng thân Ảrập khiến tỷ phú người Nga bị tước danh hiệu không chính thức - nhân vật giàu nhất làng bóng đá xứ sương mù.
>Abramovich tính kế bán lại Chelsea

Kể từ khi mua lại Chelsea năm 2003, trang trải nợ nần, biến CLB này thành một thế lực ở Anh và châu Âu, Abramovich luôn đứng đầu danh sách các ông chủ đội bóng giàu nhất ở Anh do tạp chí FourFourTwo bình chọn. Nhưng 5 năm sau cuộc "cách mạng xanh" ấy và tiêu tốn 600 triệu bảng vào việc tuyển mộ, trả lương cầu thủ, tỷ phú người Nga không còn giữ được ngôi số một.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến gia sản của Abramovich hao hụt đáng kể, và làm ông mất vị trí người giàu nhất trong thế giới bóng đá. Ảnh: Reuters.
Khủng hoảng tài chính khiến gia sản của Abramovich hao hụt đáng kể. Ảnh: Reuters.

Thay Abramovich giữ vị trí cao nhất hiện giờ là Hoàng thân UAE, Zayed Al Nahyan. Ông chủ gia sản 15 tỷ bảng này chính là nhân vật đứng đằng sau cuộc cách mạng kim tiền, biến Man City từ một đội bóng trung bình thành đại gia đủ sức mạnh tài chính làm các ông lớn truyền thống phải e dè trên thị trường chuyển nhượng. Vụ tuyển mộ Robinho ngay trước mũi Chelsea với giá kỷ lục ở Anh hè vừa qua là minh chứng rõ rệt nhất cho sức mạnh của Zayed Al Nahyan.

Abramovich thậm chí còn bị tụt xuống thứ ba, sau cả "Vua thép" gốc Ấn Lakhsmi Mittal, nhà đầu tư lớn nhất tại đội bóng Queens Park Rangers đang dự giải Hạng nhất Anh. Gia sản của nhà tài phiệt trong lĩnh vực khai khoáng này được định giá khoảng 12,5 tỷ bảng. Mittal hiện nắm 20% cổ phần CLB thành London, nhưng nhường quyền quản lý đội bóng cho một cổ đông khác là Flavio Briatore - chủ đội đua F1 Renault.

Sự thay đổi vị thứ trong top các ông chủ bóng đá giàu có nhất Vương quốc Anh cũng được phản ánh qua thực tế các đội bóng mà họ đang nắm giữ.

Chelsea, sau khi vung tiền không tiếc tay trong thời kỳ hoàng kim 2003-2008, đã tiến hành chính sách thắt lưng buộc bụng khi gia sản của ông chủ Abrmovich xẹp đi đáng kể, chỉ còn 7 tỷ bảng, trong cơn bão khủng khoảng tài chính toàn cầu. Thay vì chi tiền để Scolari đi chợ trong tháng 1/2009, Abramovich buộc HLV phải bán bớt số cầu thủ dư thừa để mua cầu thủ mới. Bridge là người đầu tiên ra đi theo chính sách này, khi được đẩy sang chính Man City với giá 12 triệu bảng.

Với sức mạnh tài chính vô đối, ông chủ Man City, Zayed Al Nahyan hứa hẹn sẽ đem lại nhiều biến động trong làng bóng đá thế giới năm 2009 này. Ảnh: Reuters.
Với sức mạnh tài chính vô đối, ông chủ Man City, Zayed Al Nahyan hứa hẹn sẽ đem lại nhiều biến động trong làng bóng đá vương quốc Anh năm 2009 này. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ngoài bản hợp đồng mua Bridge, Man City còn đưa một loạt tên tuổi ở tầm thế giới như Buffon, Kaka, Aguero, Messi, Trezeguet... vào tầm ngắm. Nếu không thể đưa những cái tên đình đám trên về sân City of Manchester trong tháng 1/2009, họ cũng sẽ vung tiền để tậu Santa Cruz (Blackburn), Parker (West Ham), Bellamy (West Ham), Kolo Toure (Arsenal) và Yaya Toure (Barca). Tạp chí FourFourTwo dự đoán tổng số tiền được Hoàng thân Zayed Al Nahyan chi vào việc tăng cường binh lực cho "Man xanh" có thể sẽ vượt qua con số 125 triệu bảng mà Abramovich chi ra trong năm đầu tiếp quản Chelsea.

Đáng chú ý, sở hữu đội ĐKVĐ Anh và châu Âu, MU, nhưng nhà Glazers chỉ đứng thứ 10 với gia sản 1,1 tỷ bảng. Bảng vị trí này cũng phản ánh một thực tế rằng bóng đá Anh hiện giàu nhất thế giới, và giải thích vì sao các CLB tại đây lại quy tụ nhiều ngôi sao hơn bất kỳ nền bóng đá nào khác ở cả tầm châu Âu lẫn thế giới.

Top 20 ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá Vương quốc Anh
(theo thống kê của tạp chí FourFourTwo)
TT Tên Đội bóng Gia sản
(tỷ bảng)

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao