Milan thanh lọc, lấy chỗ cho dàn sao mới
Đội ngũ ngày càng đông và quỹ lương phình to buộc Milan đẩy đi bớt số cầu thủ không còn cần thiết. Trong số người phải ra đi có cả những tài năng đầy hứa hẹn và một trụ cột trong chiến dịch vinh quang mùa 2006-2007.
Trên thực tế quá trình thanh lọc đội ngũ ở sân San Siro đã diễn ra từ đầu hè 2008 với sự ra đi của 6 cái tên ngay khi mùa giải kết thúc. Milan chủ động chia tay Cafu, Serginho, Ronaldo (hết hợp đồng), bán đứt Gilardino, Oliveira, Grimi và đem cho mượn Storari, Gourcuff, Abate. Đầu tháng 8 này, họ tiếp tục đẩy Simic và Digao sang Monaco và Standard Liege.
 |
| Việc mua sắm ồ ạt các tân binh khiến đội ngũ Milan bị phình to quá mức cần thiết. |
Nhưng với sự xuất hiện ồ ạt của một loạt tân binh, từ Flamini, Zambrotta, Ronaldinho đến gần nhất là Sheva, Senderos, chưa kể bộ đôi tài năng trẻ người Uruguay - Cardacio và Viduez, quân số của Milan vẫn còn 30 người. Bên cạnh việc làm HLV Ancelotti bối rối khi lên danh sách thi đấu, đội ngũ quá đông này còn đồng nghĩa với việc Milan phải chịu sức ép đáng kể về quỹ lương. Thực tế ấy buộc các sếp ở sân San Siro một lần nữa phải cắt bớt xuống còn 25 người như yêu cầu của Ancelotti.
Cái tên đầu tiên phải ra đi đợt này là Alberto Paloschi. Chân sút trẻ này sẽ chuyển sang Parma, CLB vừa xuống hạng Serie B, theo hợp đồng đồng sở hữu. Ra mắt ấn tượng bằng bàn thắng tuyệt đẹp giúp Milan hạ Siena 1-0 tại vòng 22 Serie A mùa trước và chơi tương đối tốt trong loạt trận khởi động trước mùa giải, nhưng Paloschi không còn chọn lựa nào khác ngoài ra đi. Ở tuổi 18 và chưa có nhiều kinh nghiệm, tuyển thủ U19 Italy sẽ không thể cạnh tranh suất đá chính trên hàng công chật chội những Ronaldinho, Kaka, Inzaghi, Pato, Sheva, Borriello.
Ở tuyến giữa, với sự hiện diện của Flamini, tiền vệ đánh chặn 24 tuổi lừng danh khắp châu Âu mùa trước, Cristian Brocchi trở thành người thừa. Cầu thủ 32 tuổi có vóc dáng nặng nề dự bị cho Gattuso và Ambrossini mùa trước đã đạt được thỏa thuận cá nhân về một bản hợp đồng 2 năm khoác áo Lazio và sẽ chính thức "chuyển hộ khẩu" đến thủ đô Rome trong nay mai. Cái tên thứ ba phải ra đi là Massimo Oddo, hậu vệ phải góp công lớn trong hành trình chinh phục Champions League mùa 2006-2007 nhưng sẽ phải làm dự bị cho Zambrotta mùa tới. Điểm đến của anh có thể là Lyon hoặc Bayern Munich.
 |
| Là tài năng trưởng thành từ đội trẻ, chỉ khác thế hệ, nhưng cả Brocchi (trái) và Paloschi đều không tìm được chỗ đứng ở Milan tràn ngập ngoại binh. Ảnh: Reuters. |
Trong khi đó, Milan cũng để ngỏ khả năng giải phóng bớt 2 cầu thủ nữa trong đội hình chính. Giới thạo tin ở Italy cho rằng 2 người này chỉ có thể là Emerson và Borriello. Cái tên đầu từng là tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A trong màu áo Roma và Juventus, nhưng không tìm lại được phong độ đỉnh cao khi về Milan sau một năm tìm kiếm thách thức ở Real Madrid. Trong khi đó, dù tốn không ít công sức và 4 triệu euro để giành nốt 50% quyền sở hữu Borriello từ Genoa hồi tháng 5, nhưng Milan nhiều khả năng vẫn loại phát hiện của Serie A mùa trước (19 bàn) khi đã có Sheva, Pato và Inzaghi cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Các sếp Milan đang ngược xuôi tìm chỗ gửi tạm chân sút 26 tuổi này.
Phương Minh tổng hợp