Thứ bảy, 16/8/2008, 06:30 GMT+7

Chelsea với thế và thời mới

Terry từng tuyên bố, Chelsea sẽ tiến lên từ nơi mà họ dừng lại mùa trước. Với việc giữ được nhiều trụ cột và bổ sung thêm nhiều nhân tố mới đáng được kỳ vọng, họ chắc chắn sẽ lại là một trong những đội bóng gây được nhiều bão tố lớn trên mọi đấu trường.
>Lịch đấu / Roy Keane: 'Chelsea sẽ soán ngôi MU' / Mourinho dự đoán vị trí của nhóm tứ đại gia

Chelsea kết thúc mùa bóng trước trong tiếc nuối, nhưng đó là sự tiếc nuối tuyệt vời, dù phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Đã có lúc đội chơi thật hay, tưởng như không ai có thể ngăn được họ chiến thắng. Nhưng cũng có khi vẫn chính những con người ấy lại thi đấu như không là chính mình. Có nhiều nguyên nhân cho sự trồi sụt ấy, nhưng chủ yếu là do tâm lý.

CĐV và nhiều ngôi sao áo xanh vẫn còn nặng tình với ông thày đặc biệt Jose Mourinho. Người đóng thế Avram Grant vì vậy dù rất nỗ lực nhưng ban đầu không nhận được nhiều thiện cảm từ người Chelsea. Tuy nhiên, trên thực tế, chính nhà cầm quân người Israel ấy chứ không phải Mourinho là người lèo lái con thuyền đặc biệt của ông chủ đầy tham vọng Abramovich đến sát thành công - sát với cú ăn ba trong triều đại ngắn ngủi.

Chelsea đã có một mùa giải đáng nhớ với lẫn lộn cảm xúc cùng Avram Grant. Ảnh: JAMD.

Chắc chắn, lịch sử của Chelsea vẫn sẽ khắc ghi tên Avram Grant. Ông đã giúp đội bóng vào tới chung kết Carling Cup, đứng thứ hai tại Premiership với 85 điểm - lần đầu tiên một CLB đạt số điểm cao như vậy nhưng không vô địch Anh, và đặc biệt, họ chỉ để lỡ cơ hội lần đầu nâng Cup vô địch Champion League sau màn đấu luân lưu căng thẳng với MU trong trận chung kết. Nhưng dẫu sao, thất bại vẫn chỉ là thất bại. Đóng góp của HLV Avram Grant phần nào được ngợi ca sau những nghi ngờ, chế nhạo thậm chí nguyền rủa, nhưng thực tế thì ông đã bị sa thải chỉ vài ngày sau khi để chiếc vương miện chiến thắng Champion League về tay MU.

Về lối chơi, có thể nói, Chelsea dưới thời HLV Avram Grant thi đấu khá ấn tượng. Họ chỉ thua 2 trong số 32 trận đấu ở Ngoại hạng, đánh bại Arsenal và MU trên sân nhà Stamford Bridge, bám đuổi và cạnh tranh ngôi đầu với đội bóng của Alex Ferguson vô cùng quyết liệt cho đến tận vòng đấu cuối cùng. Không ai phủ nhận Chelsea khi đó là một đội bóng đầy cá tính, thi đấu kiên cường - đặc biệt là trong phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra kém linh hoạt và ghi được ít bàn thắng. Giữ sạch lưới qua 21 trận, nhưng Chelsea là đội ghi được ít bàn thắng nhất trong top bốn đội.

Mùa vừa qua Drogba chỉ ghi được 8 bàn, Anelka gia nhập CLB hồi đầu năm cũng chỉ một lần lập công, Essien thường xuyên phải dạt ra cánh phải và cầu thủ đắt nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè Florent Malouda không thể hiện được gì nhiều. Cả đội dựa nhiều vào nỗ lực và tài năng của Frank Lampard cũng như Michael Ballack. Chelsea đến rất gần với vinh quang, nhưng các fan không cho rằng đó là nhờ tài năng lãnh đạo của HLV Avram Grant.

Sân Stamford Bridge sau đó đã ghi nhận không khí sôi động trong mùa hè này trước việc HLV tài năng Luiz Felipe Scolari được lựa chọn ngồi lên chiếc ghế nóng, thay thế Grant ra đi hồi tháng 5. Scolari có bảng thành tích cá nhân đầy ấn tượng, nổi tiếng và nhận được sự nể trọng từ phía cầu thủ. Ông từng cùng Brazil giành chức vô địch World Cup 2002, hai lần đoạt Cup Copa Libertadores (Champions League của Nam Mỹ). Tuy nhiên, vẫn còn đó những e ngại.

Trên vai HLV Scolari là gánh nặng kỳ vọng của người Chelsea.

Scolari trở thành HLV thứ tư dưới triều đại Roman Abramovich. Ba người trước là Claudio Ranieri, Mourinho và Grant đều phải rũ áo ra đi dù rất nỗ lực và đạt được những thành công nhất định. HLV Scolari biết những gì mà CLB và chính bản thân ông đang mong đợi. Đó là xây dựng một Chelsea với lối đá cống hiến, đẹp mắt, đoạt lại ngôi của MU tại Premiership cũng như đặt mốc son mới trong lịch sử CLB tại Champions League. Câu hỏi là liệu ông có thể nhanh chóng và hiệu quả giúp CLB đạt được những điều đó hay không.

Trong thời gian đầu nắm đội, HLV Scolari đã có những động thái tích cực. Ông giữ được Drogba và Lampard - hai cầu thủ muốn đi theo tiếng gọi của ông thầy cũ Mourinho để tới Inter. Ngoài ra, hai cầu thủ Bồ Đào Nha có mối quan hệ mật thiết với Scolari là hậu vệ Jose Bosingwa và tiền vệ chơi sáng tạo Deco cũng được chiêu mộ. Trong trường hợp Robinho đến được với sân Stamford Bridge, hàng công của Chelsea sẽ có thêm sự lựa chọn, có thể thực hiện được lối chơi tấn công nhuần nhuyễn hơn - điều "The Blues" còn hạn chế ở mùa trước.

Chuyến du đấu đầu mùa tới châu Á vừa qua có thể nói là thành công lớn về quảng bá hình ảnh CLB, nhiều hơn ý nghĩa của việc chuẩn bị cho một mùa giải mới. Đoàn quân của HLV Scolari cũng đã đến Matxcow tham dự giải Đường Sắt Nga. Trong trận đấu giao hữu với AC Milan, họ đã có một bài thử thực thụ và không thể quên bằng chiến thắng 5-0 với màn trình diễn "4 sao" của Anelka.

Mùa giải 2008 - 2009 sẽ thế nào với Chelsea? Có thể nói mọi mối quan tâm của các CĐV Chelsea giờ đây là chờ đợi màn thi triển tài ba của HLV Scolari trong vị trí mới. Điều thuận lợi là ông gần như hoàn toàn đã chiếm được niềm tin của ban lãnh đạo cùng người hâm mộ, thứ mà người tiền nhiệm Grant không có được. Nhưng thành công của Mourinho tại Premier League và Cup Liên đoàn ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền ở đây sẽ là tảng đá lớn mà HLV Scolari cần vượt qua.

Sự bổ sung của Bosingwa bên cánh phải sẽ góp phần tạo nên bức tường thép thêm dầy trước cầu môn vốn nổi tiếng của Chelsea. Ở khu vực trung tuyến, Essien sẽ đá ở vị trí sở trường là chơi lùi vào trong, Ballack cũng đang đạt được tinh thần tốt sau một mùa giải thành công cùng CLB và đội tuyển quốc gia tại Euro 2008, Deco được kỳ vọng sẽ có những đường chuyền thông minh cho Lampard bắn phá; trong khi Joe Cole, Wright-Phillips và Malouda cũng tiếp tục là những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea. Nhiệm vụ của Scolari là làm sao để có thể đưa ra đội hình phù hợp và luôn giúp các cầu thủ đạt được tinh thần thi đấu cao nhất.

Đội hình Chelsea mỗi lúc một thêm hoàn thiện về danh tiếng và đẳng cấp.

Với Anelka, anh đã thi đấu bùng nổ tại Moscow và HLV Scolari đã nhận ra điểm mạnh của anh. Có thể tiền đạo người Pháp sẽ đá cặp cùng Drogba - điều mà trước đây chính Drogba từng áo ước. Slomon Kalou cũng có những khoảnh khắc đẹp mùa trước nhưng anh thường không chọn điểm rơi hợp lý nên tính ổn định chưa cao. HLV Scolari cho biết ông sẽ không sắp xếp Shevchenko trên hàng công trong giai đoạn đầu của giải. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Milan bày tỏ, anh vẫn muốn được đá trên hàng công và có ảnh hưởng đến đội bóng.

Chelsea đã chuẩn bị rất kỹ càng về nhân sự cho mùa giải. CĐV đội bóng áo xanh cũng đang rất tin vào thành công khi CLB được dẫn dắt bởi một trong những HLV hàng đầu thế giới. Vấn đề là đội bóng của họ sẽ thi đấu ra sao trước MU, Arsenal và Liverpool, và HLV Scolari sẽ đấu trí như thế nào với những HLV lão luyện khác.

Doãn Mạnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao