Điền kinh VN không đạt chuẩn dự Olympic Bắc Kinh
Rất kỳ vọng vào chặng 3 giải điền kinh châu Á Grand Prix diễn ra tại sân Mỹ Đình hôm nay, nhưng tất cả những niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam đều không thể lách qua khe cửa tới Thế vận hội 2008.
Theo lý giải của BHL đội tuyển điền kinh Việt Nam thì thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội trong ngày thi đấu (nắng gắt kèm gió lớn) đã ảnh hưởng lớn tới phong độ của những VĐV xuất sắc như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng hay Nguyễn Đình Cương và Bùi Thị Nhung.
Thế nhưng theo cái nhìn của người chuyên môn ngoài cuộc thì chính sự chuẩn bị thiếu chu đáo đã khiến các VĐV ưu tú của chúng ta không đạt được thành tích của chính họ. Sự sa sút của các VĐV Việt Nam theo chiều lùi dần đều.
Ở chặng 3 Grand Prix châu Á, Trương Thanh Hằng không có đối thủ ở cự ly chạy 1.500m nữ, nhưng cô vẫn còn cách chuẩn B dự Olympic tới 10 giây. Trong khi đó, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương cũng tiếp tục lần thứ 3 về nhì ở cự ly 100m nữ và cũng không thể đạt chuẩn. Tương tự như vậy là Nguyễn Đình Cương ở cự ly 1.500m nam, vẫn giành HCĐ nhưng Cương không thể đạt chuẩn Olympic.
Thất vọng hơn cả là VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung. Ngay ở chặng một (tại Bangkok), Nhung đã qua mức xà 1m89 (kém chuẩn B 2cm) nhưng khi trở về sân Mỹ Đình, Nhung chỉ qua được mức xà 1m86.
Như vậy, dù đã có lợi thế lớn đăng cai một chặng của Grand Prix nhưng việc thi đấu trên sân nhà vẫn không giúp điền kinh Việt Nam mở được cánh cửa tới Olympic Bắc Kinh 2008. Và hai gương mặt của điền kinh Việt Nam tại sân chơi này vẫn là hai suất đặc cách vớt của Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương.
Trần Nguyên