Thứ bảy, 7/6/2008, 15:18 GMT+7

Italy lại sống trong 'ác mộng' chấn thương

Chưa tìm ra giải pháp khắc phục lỗ hỗng mà trung vệ thủ quân Cannavaro để lại, "Binh đoàn thiên thanh" lại sốt vó vì một trụ cột khác ở hàng thủ dính chấn thương 2 ngày trước trận ra quân.
>'Ác mộng' chấn thương / Italy chông chênh giấc mộng bá vương

Panucci (áo hồng) nhăn nhó khi bác sỹ chườm đá vào vết thương. Ảnh: AP.
Hàng thủ Italy, vốn đã yếu khi mất Cannavaro, sẽ còn rệu rã hơn nếu Panucci (áo hồng) không kịp bình phục. Ảnh: AP.

Trong buổi đá tập hôm qua, sau một loạt tình huống chạy nước rút, Panucci ngã xuống sân với vẻ mặt đau đớn và phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ mới có thể rời sân. Chưa nghiêm trọng tới mức phải giã từ Euro 2008 như Cannavaro, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy hậu vệ của Roma bị bong gân đầu gối phải và chưa chắc có thể bình phục để ra sân đối đầu với Hà Lan ngày 9/6. Ca chấn thương mới này khiến quá trình chuẩn bị của tuyển Italy cho trận ra quân nói riêng và cả giải đấu tại Áo - Thụy Sĩ nói chung rối ren hơn lúc nào hết.

Khi Cannavaro nuốt lệ chia tay Euro 2008, HLV Donadoni tự tin rằng Barzagli - Materazzi đủ sức lấp chỗ trống mà trung vệ này để lại. Nhưng chỉ sau một buổi tập, niềm tin ấy đã sụt giảm nghiêm trọng, vì cả hai lựa chọn của ông chơi thiếu ăn ý và không có khả năng bao quát, chỉ huy hàng thủ. Materazzi, đang xuống phong độ, thậm chí còn đá tồi hơn cả "đàn em" Barzagli. Donadoni, vì thế, phải kéo Zambrotta sang cánh phải, đẩy Panucci vào đá cặp với Barzagli ở buổi tập tiếp theo và để Grosso - cầu thủ mà ông không tin tưởng - đá chính bên cánh trái.

Chỉ có điều, vì chấn thương của Panucci hôm qua, kế hoạch trên cũng phá sản, khiến Donadoni chỉ còn một phương án: tiếp tục bố trí cặp trung vệ Barzagli - Materazzi, để Zambrotta trấn giữ cánh phải và tiếp tục dùng Grosso ở cánh đối diện. Hôm qua, ông đã thử nghiệm bộ tứ này trong buổi chia đội hình đá tập. Dù khiên cưỡng, nhưng xem ra đây là lựa chọn tối ưu nhất hiện nay, bởi Donadoni không muốn mạo hiểm sử dụng một trong hai hậu vệ còn lại là Chiellini và Gamberini (cả hai đều quá "non").

Donadoni còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi Italy đá trận ra quân với Hà Lan. Ảnh: Reuters.
Donadoni còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi Italy đá trận ra quân với Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Cũng trong buổi đấu tập trên, Donadoni đã tiến hành thêm một số thử nghiệm khác liên quan đến hàng công. Ở hiệp đầu trận đá tập, ông bố trí đội A đá theo sơ đồ 4-3-3 với Gattuso, De Rossi và Ambrosini phía sau "tam giác" tấn công Cassano - Toni - Di Natale, và dùng sơ đồ 4-3-1-2 với các tiền vệ Camoranesi, Pirlo, Aquilani cùng hộ công Del Piero hỗ trợ cặp Quagliarella - Borriello cho đội B.

Sang hiệp hai, đến lượt sơ đồ 4-4-2 được thử nghiệm cho đội A với Del Piero cùng Toni đá cặp tiền đạo phía trước bộ tứ Camoranesi, Pirlo, De Rossi, Perrotta. Đội B thì dùng sơ đồ 4-2-3-1 với Gattuso, Aquilani đá thấp nhất hàng tiền vệ, để Quagliarella, Cassano, Di Natale hỗ trợ Borriello. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1cùng 2 bàn thắng đẹp của Ambrosini và Quagliarella ở hiệp đầu.

Minh Kha

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương