Tuyển Italy chào đón Del Piero, 'lắc đầu' với Inzaghi
Tờ Corriere dello Sport (CDS) đưa tin này trong số ra hôm qua, đồng thời đăng tải danh sách các tuyển thủ mà họ cho là có đến 99% khả năng sẽ sang Áo - Thụy Sĩ dự Vòng chung kết Euro 2008 tháng 6 này.
Nếu tin của CDS đúng sự thật, vấn đề gây tranh cãi trên khắp Italy về việc gọi hay không gọi Del Piero cho Euro 2008 từ hai tháng qua coi như đã được giải quyết. Sức ép từ dư luận và từ chính nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao của tiền đạo kỳ cựu này - ghi 7 bàn và trở thành xung lực cho hàng công Juventus - đã làm HLV trưởng tuyển Italy Donadoni thay đổi quan điểm cứng rắn, gọi lại "Hoàng tử thành Torino". Tuy nhiên khi cuộc tranh luận về Del Piero kết thúc, một cuộc tranh luận mới lại xuất hiện và hứa hẹn nóng bỏng không kém, bởi theo CDS, Inzaghi sẽ không có tên trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ đầu tháng 6 tới.
 |
| Chói sáng trong sự trở lại thuyết phục của Milan, nhưng Inzaghi (trái) có thể phải ngồi nhà xem Euro 2008 qua TV. Ảnh: AP. |
Với những người yêu mến "Siêu Pippo", thần tượng của họ hoàn toàn xứng đáng được Donadoni trao cơ hội. Tương tự Del Piero, tiền đạo 34 tuổi cũng có một thời gian dài sa sút vì chấn thương. Nhưng từ đầu tháng 4 đến nay, anh bất ngờ rực sáng trở lại và làm gợi nhớ hình ảnh của một "Siêu Pippo" sát thủ trong giai đoạn cuối mùa trước, bằng 9 bàn thắng cho Milan, góp công lớn giúp CLB này lọt vào top 4 và đánh bại kình địch Inter trong trận derby cuối tuần trước.
Cũng trong ngần ấy thời gian, người được Donadoni chọn thay Inzaghi là Boriello - phát hiện mới của Serie A mùa này - lại có dấu hiệu hụt hơi sau nhiều tháng liền bùng nổ. Tuy vẫn cùng Trezeguet dẫn đầu Danh sách Vua phá lưới với 19 bàn, nhưng chân sút chủ lực của Genoa chỉ phát hỏa đúng một lần kể từ đầu tháng 4. Anh tịt ngòi liên tiếp ở 3 trận gần nhất. Ngoài phong độ sa sút, Boriello cũng kém hẳn về mặt kinh nghiệm so với Inzaghi - từng dự Euro 2000, World Cup 1998, 2002 và là thành viên tuyển Italy đăng quang tại World Cup 2006.
Ngoài sự hiện diện của Del Piero và việc Inzaghi bị gạch tên, phần còn lại của danh sách mà tờ CDS đưa ra không có nhiều bất ngờ. Như mọi khi, Buffon và Amelia vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí thủ môn. Dự bị cho họ sẽ là Toldo - cầu thủ không thường xuyên được bắt chính ở Inter nhưng lại vượt trội so với các thủ môn Italy còn lại ở yếu tố kinh nghiệm. Ở hàng thủ, gần như tất cả số hậu vệ mà Lippi từng dùng ở World Cup 2006 đều được giữ lại, trừ Nesta (giải nghệ) và Zaccardo (xuống phong độ ở Palermo). Thay 2 cái tên này là Panucci - lão tướng hồi xuân ở vòng loại, và Chiellini - trung vệ đang lên của Juvetnus.
 |
| Chiellini (trái) là gương mặt mới duy nhất trong hàng thủ quen thuộc của tuyển Italy. Ảnh: Reuters. |
Các tiền vệ trong danh sách mà CDS công bố cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đó đều là những con người từng chơi ổn định, góp công lớn giúp Italy vượt qua bảng đấu loại có Pháp, Scotland và Ukraine. Băn khoăn duy nhất của Donadoni ở tuyến này có lẽ chỉ là việc chọn ai bỏ ai giữa Aquilani (Roma) và Montolivo (Fiorentina). Cả hai đều là những tài năng trẻ người Italy nổi bật ở Serie A mùa này và đều xứng đáng có tên trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ. Hàng công, ngoài sự xuất hiện của Del Piero, Boriello, cũng ổn định, với Quagliarella, Di Natale và Toni, các ngôi sao ở vòng loại.
Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) và bản thân HLV trưởng Donadoni vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về danh sách của Corriere dello Sport.
Danh sách tuyển Italy dự Euro 2008 (theo dự đoán của Corriere dello Sport) |
|
Thủ môn: Buffon (Juventus), Amelia (Livorno), Toldo (Inter)
Hậu vệ: Oddo (Milan), Panucci (Roma), Materazzi (Inter), Barzagli (Palermo), Cannavaro (Real Madrid), Grosso (Lyon), Zambrotta (Barca), Chiellini (Juventus).
Tiền vệ: Gattuso (Milan), Ambrosini (Milan), Pirlo (Milan), De Rossi (Roma), Perrotta (Roma), Camoranesi (Juventus), Aquilani (Roma) hoặc Montolivo (Fiorentina)
Tiền đạo: Toni (Bayern), Borriello (Genoa), Di Natale (Udinese), Del Piero (Juventus), Quagliarella (Udinese) |
Minh Kha