Thứ tư, 23/4/2008, 07:05 GMT+7

MU chớ quá tự tin trước Barca đang suy yếu

Những ngày qua, một số thành viên "Quỷ đỏ" đã tỏ ý định muốn thu hoạch kết quả khả quan ngay tại sân Nou Camp, trong trận bán kết lượt đi Champions League với đội chủ nhà. Nhưng, "gã khổng lồ" xứ Catalan có lẽ sẽ không dễ bị xơi tái như Roma.

Ở mùa bóng này, MU và Barca có thể coi là hai hình ảnh trái ngược, dù cùng được đầu tư mạnh mẽ từ thời điểm tháng 6/2007.

Lượt đi Bán kết

Trong khi "Quỷ đỏ" thăng tiến như không gì cản nổi, cả trên đấu trường châu Âu lẫn giải Ngoại hạng Anh, thì gã khổng lồ xứ Catalan lại trầy trật trên con đường tiến tới đích cuối. Nhiều chuyên gia từng nhận định, nếu gặp những đối thủ "khó xơi" hơn Celtic (vòng 16 đội) hay Schalke (tứ kết) thì có lẽ nhà vô địch năm 2006 đã không thể có mặt tại vòng bán kết Champions League như bây giờ.

Tại giải vô địch Tây Ban Nha, Real cũng tỏ ra khá thất thường. Vậy mà đội quân của HLV người Hà Lan hiện đã để đối thủ kình địch bỏ xa tới 11 điểm.

Gã khổng lồ xứ Catalan đã yếu hơn nhiều so với thời điểm đoạt chức vô địch Champions League hai năm trước đây.
Gã khổng lồ xứ Catalan đã yếu hơn nhiều so với thời điểm đoạt chức vô địch Champions League hai năm trước đây.

Với những thực tế trên, có thể thấy "khoảng cách" giữa MU và Barca là khá lớn. Trong lúc các học trò dưới tay HLV Ferguson là một đội quân trẻ trung, tràn đầy tài năng và khao khát vươn lên, thì Barca giống như một cỗ máy đã qua thời kỳ hoạt động ở hiệu suất cao nhất, và đang đòi hỏi một cuộc làm mới.

Vì vậy, nếu không quá chủ quan, "Quỷ đỏ" có thể sẽ giành được kết quả thuận lợi ở ngay trên sân Nou Camp trong trận bán kết lượt đi.

Song, bóng đá vẫn luôn là bóng đá. Và như lời của Eto'o, trước giờ bóng lăn, mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán.

Messi là chỗ dựa lớn nhất của Barca.
Messi là chỗ dựa lớn nhất của Barca vào lúc này.

Bỏ qua tất cả những yếu tố liên quan tới phong độ hay tinh thần, rõ ràng đội hình còn lại hiện nay của Barca vẫn khá mạnh. Đó là hàng thủ với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như: Milito, Marquez, Abidal hay Zambrotta. Tuyến giữa mới có sự trở lại của "chuyên gia giữ nhịp" Deco, trong khi niềm hy vọng trên hàng công, Lionel Messi, cũng mới được "thử lửa" sau gần hai tháng bị chấn thương.

Vì vậy, nếu đạt hưng phấn để trình diễn phong độ tốt nhất, đội hình trên chắc chắn sẽ vẫn "đáng nể" với nhà ĐKVĐ nước Anh. Mà các trận đấu MU gặp Barca, như truyền thống rực lửa cống hiến trong quá khứ, thường sẽ đem lại cảm hứng để Barca có thể làm được một điều gì đáng kể, ít ra cũng muốn không bị "vuốt mặt" trên sân nhà.

Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" cũng chớ coi thường khả năng thay đổi chiến thuật của Barca. Hậu vệ Zambrotta từng khuyên, đội nhà nên sử dụng lối chơi theo phong cách Italy: tức là cầm bóng chắc và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để ghi bàn. Mà HLV Rijkaard thì vốn là một chuyên gia phòng ngự của Milan trong những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước.

Khi thi đấu với Roma, MU đã gặp khó khăn như thế nào khi tới làm khách tại sân Olimpico (nhiều lần suýt bị thủng lưới). Vì thế, có thể coi Barca là phiên bản "Roma 2.0", và đáng nể hơn ở chỗ họ sở hữu hai cầu thủ tấn công tốt chẳng kém Totti: là Messi và Eto'o.

Thày trò HLV Rijkaard đang dồn toàn bộ quyết tâm cho đấu trường Champions League.
Thày trò HLV Rijkaard đang dồn toàn bộ quyết tâm cho đấu trường Champions League.

Dĩ nhiên, đội chủ sân Nou Camp cũng còn khá nhiều điểm "không mạnh" để đối thủ tận dụng. Đó là vị trí trung vệ do Milito đảm trách. Cầu thủ người Argentina này thường chỉ đá tốt khi cặp với Puyol (treo giò), nên đây sẽ là cơ hội tốt cho những Tevez, C.Ronaldo hay Rooney, khi Milito phải "chia lửa" cùng Marquez.

Bên cạnh đó, Messi đã không đạt được phong độ cao, sau khi bình phục chấn thương. Vào sân trong cả hai trận gần đây, nhưng thần đồng của xứ sở điệu múa tango chẳng thể hiện được nhiều (Barca đều bị chia điểm). Vì vậy, xem chừng trong cuộc đối đầu với MU, có vẻ Messi đang phải gánh một trọng trách quá lớn so với khả năng thực tế. Những hậu vệ đang đạt phong độ tốt như Vidic, Ferdinand hay Evra nếu tập trung sẽ không khó hóa giải các pha đi bóng của cầu thủ tinh quái này.

Về phía nhà ĐKVĐ Anh Ronaldo nhiều khả năng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với đội chủ sân Nou Camp, nhưng lợi hại ở chỗ, tiền vệ này còn là "nam châm" thu hút các cầu thủ đối phương, tạo điều kiện để các mũi công sắc bén như Tevez, Rooney, Giggs hay Scholes thoải mái tung hoành. Bên cạnh đó, tuyến giữa cơ động gồm 4 tiền vệ của MU nhiều khả năng cũng áp đảo được bộ ba Deco - Toure - Xavi, nhất là khi tiền vệ người Bồ Đào Nha mới trở lại sau chấn thương.

Tevez và các đồng đội sẽ biến sân Nou Camp thành nơi để ăn mừng chiến thắng, một khi biết tận dụng điểm yếu của đối phương?
Tevez và các đồng đội sẽ biến sân Nou Camp thành nơi để ăn mừng chiến thắng, một khi biết tận dụng điểm yếu của đối phương.

May mắn không phải gặp Chelsea hay Liverpool ở bán kết, Barca có lẽ là nấc thang để thày trò HLV Ferguson tiến vào trận cuối cùng, mà không cần quá căng thắng như cặp đấu kia.

Nếu biết hạn chế sự tự tin quá mức, MU có thể sẽ giành được một kết quả khả quan ngay tại sân Nou Camp, thậm chí là chiến thắng. Kinh nghiệm hơn 20 năm dẫn dắt trên đấu trường châu Âu (với hai chiếc Cup Champions League năm 1999 và C2 năm 1991) có lẽ sẽ giúp HLV Alex Ferguson hiểu nên làm gì khi "nằm ở cửa trên".

Dự đoán: Barca 0-1 MU

Đội hình xuất phát dự kiến trận Barca (trên) - MU.

Ngọc Tuấn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga