Tỷ phú Nga âm thầm 'gặm nhấm' Arsenal
Các CĐV đội bóng "pháo thủ" không ưa làn sóng đầu tư từ nước ngoài đã một phen bị bất ngờ, ngay trước trận gặp MU tại Cup FA tối nay, khi tỷ phú Usmanov lại thâu tóm thêm cổ phần của CLB và sắp đuổi kịp cổ đông lớn nhất.
 |
| Usmanov chỉ mới bắt đầu nhòm ngó Arsenal từ năm ngoái và đã có những bước tiến dài trên con đường làm chủ đội bóng này. |
Red and White Holdings, một công ty đầu tư của nhà tài phiệt người Nga (chung vốn với Farhad Moshiri, một nhà kinh doanh người Anh gốc Iran), theo BBC, vừa thông báo tăng số cổ phần Arsenal Holdings PLC, công ty sở hữu đội bóng "pháo thủ", lên 24% (từ 23% hồi tháng 9 năm ngoái). Daniel Fiszman, nhà buôn kim cương và là một thành viên trong ban giám đốc Arsenal, hiện vẫn là cổ đông lớn nhất với 24,11% cổ phần, nhưng mục tiêu sắp tới của Usmanov là sẽ sở hữu ít nhất 25%.
Theo quy định tại thị trường chứng khoán London, Red and White Holdings có quyền đưa ra yêu cầu mua lại Arsenal Holdings PLC nếu sở hữu tối thiểu 30% cổ phần. Song tham vọng này vẫn gặp trở ngại lớn từ quyết tâm "bảo vệ" CLB của nhóm cổ đông lớn - những người đã cam kết sẽ kiên trì không bán số cổ phần sở hữu.
Tháng 8 năm ngoái, Alisher Usmanov, tỷ phú người Nga có gia sản gần 3 tỷ bảng, bắt đầu tiến thành công cuộc thâu tóm Arsenal bằng việc mua lại 14,6% cổ phần với giá 40 triệu bảng từ cựu phó chủ tịch, David Dein, người luôn cho rằng tiền đầu tư từ nước ngoài sẽ biến đội bóng pháo thủ trở thành thế lực lớn hơn nữa so với hiện nay. Dein hiện là Giám đốc điều hành của Red and White Holdings.
Mùa bóng trước, Arsenal "làm ăn" khá phạt đạt nhờ có sân mới, Emirates (sức chứa 60.000 chỗ ngồi), và đứng thứ 5 thế giới trong nhóm các CLB có doanh thu cao nhất. Vì vậy, không cần nhà đầu tư nước ngoài, HLV Wenger vẫn có đủ tiền để chi cho chuyển nhượng.
Ngọc Tuấn