Lippi nhập cuộc đua giành ghế HLV Barca với Mourinho
Sau khi có tin ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan để mắt tới Wenger, trên con đường trở lại sân Nou Camp của cựu HLV Chelsea lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh nữa. Đó là Lippi, người đưa Italy lên ngôi vô địch thế giới năm 2006.
Thông tin này mới được tờ El Mundo Deportivo cho biết, trong số ra ngày hôm qua.
 |
| Kinh nghiệm và bảng thành tích của Lippi gây được ấn tượng mạnh, với 5 chức vô địch Serie A và 1 danh hiệu Champions League ở Juventus, cùng ngôi quán quân World Cup 2006. |
Theo tờ nhật báo thể thao của xứ Catalan, Marcello Lippi vừa bỏ qua cơ hội hấp dẫn làm HLV đội tuyển Ireland (nay thuộc về Giovanni Trapattoni - một nhà cầm quân lão làng khác của xứ sở mỳ ống), để cố chờ lời mời từ Barca.
Trong khi đó, sau bảng thành tích không mấy ấn tượng ở mùa giải này, số phận của HLV đương nhiệm, Frank Rijkaard, hầu như đã được quyết định. Ông chỉ có thể giữ được "ghế" nếu giành chức vô địch Liga hoặc Champions League.
Dĩ nhiên, để chuẩn bị cho việc thay HLV, cũng theo tờ El Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Barca đã bàn về về các ứng cử viên và Lippi là một trong số những cái tên được đem ra thảo luận, cùng với Mourinho, Wenger và Van Basten.
Phần lớn thành viên trong ban lãnh đạo nghiêng về phương án chọn Wenger hoặc Van Basten, những HLV có thiên hướng tấn công. Nhưng Mourinho lại gây được ấn tượng với chủ tịch Laporta và các CĐV (tỷ lệ ủng hộ lên tới 47%, cao hơn Wenger - 37%).
 |
| Phương án Wenger được các thành viên trong ban lãnh đạo Barca ủng hộ nhưng khó mời hơn (vì vướng "cửa" Arsenal) so với Mourinho. |
So với các chiến thuật gia thuộc thế hệ cũ của xứ sở mỳ ống như Trapattoni hay Capello, Lippi được đánh giá có thiên hướng tấn công nhất, mà vẫn không lơ là khâu phòng ngự. Bằng chứng là tại World Cup 2006, Italy ghi được 12 bàn (trận nào cũng ghi bàn), sau 7 cuộc so tài.
Ngọc Tuấn