Đại chiến Anh - Đức khiến Capello tràn đầy hưng phấn
Cuối năm nay, hai đội tuyển có nhiều duyên nợ sẽ gặp nhau trong một trận giao hữu tại Berlin, thủ đô nước Đức.
Đây là lần đầu tiên Anh gặp lại Đức tại quê hương của đội tuyển từng 3 lần vô địch châu Âu và 3 lần vô địch thế giới, kể từ sau đại thắng siêu tưởng 5-1 của thày trò HLV Sven Goran Eriksson, ở Munich, 6 năm về trước (vòng loại World Cup 2002).
 |
| Trận thắng 5-1 vẫn là kỷ niệm khó quên với nhiều người Anh. Họ đang hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục chiến thắng tại Đức, dưới quyền một HLV ngoại khác là Capello. Nhưng... |
Lần gần đây nhất hai đội so tài tại Berlin là trận hòa 0-0, ở tứ kết lượt về giải vô địch châu Âu năm 1972. Tỷ số đó cho phép Đức thắng chung cuộc 3-1 và lọt vào giải đấu bốn đội (tổ chức tập trung tại Bỉ) mà cuối cùng họ là đội lên ngôi (lần vô địch Euro đầu tiên của Đức).
HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello, tỏ ra rất hào hứng với trận giao hữu được tổ chức ngày 19/11 năm nay. "Đấy chắc hẳn là một trận đấu vĩ đại", ông khẳng định qua website của liên đoàn bóng đá Anh. "Tôi rất hài lòng khi hai bên sớm thu xếp được cuộc so tài này. Đây là một thách thức thực sự và là một mục tiêu quan trọng cho các cầu thủ".
Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai bên là trận đấu chính thức đầu tiên trên SVĐ Wembley mới của Anh, diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái (Đức thắng 2-1).
 |
| ...Đức đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch châu Âu. |
Phải đứng ngoài cuộc chơi Euro 2008 nên hầu như suốt năm nay, Anh sẽ chỉ thi đấu giao hữu. Ngày 6/2 tới sẽ là trận ra mắt của Capello, gặp Thụy Sĩ tại Wembley. Tiếp đó họ sẽ sang Paris để đá với Pháp (26/3).
Trận đầu tiên của Anh tại vòng loại World Cup 2010, diễn ra ngày 6/9, là cuộc đối đầu với "chú lùn" Andorra. Tuy nhiên liên đoàn bóng đá Anh chưa thu xếp được trận giao hữu nào trong mùa hè.
Thùy Dương