Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng mùa đông
Một mốc son mới vừa được tạo bởi các đội bóng thuộc Premier League, trong khi Serie A vẫn than khổ vì cạn kiệt tài chính, Bundesliga phải chấp nhận bán bớt ngôi sao để trả nợ, còn Liga chỉ có ba "gã nhà giàu" Real, Barca và Valencia là đáng kể.
 |
| Anelka (phải) là sự bổ sung đắt giá của Chelsea. |
9 ngày nữa, "mùa đông" của làng bóng đá châu Âu (thị trường chuyển nhượng tháng 1) mới khép lại. Nhưng bầu không khí tại đảo quốc sương mù vẫn "vô cùng ấm áp" khi các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh vừa lập một kỷ lục mới về số tiền mua cầu thủ.
Theo số liệu của AFP, tổng cộng các đội này đã chi 93 triệu bảng (181,3 triệu USD) cho kỳ chuyển nhượng thứ hai của mùa bóng, vượt qua con số 81 triệu của hai năm trước và bỏ xa thống kê tương tự cách thời điểm hiện nay gần 12 tháng (63 triệu).
Tên tuổi nổi bật hơn cả tại thị trường chuyển nhượng mùa đông nước Anh, không ngạc nhiên, vẫn là Chelsea. Đội bóng "ngồi" trên núi tiền của tỷ phú Abramovich đã chi 15 triệu để mua Anelka (từ Bolton) và 9 triệu do "phải lòng" hậu vệ người Serbia, Ivanovic (đội bóng Nga, Lokomotiv Moskva). Với vụ gia nhập sân Stamford Bridge, Anelka còn phá một kỷ lục cá nhân (của Veron), khi trở thành cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới: 86,5 triệu (qua các đội Paris St Germain, Arsenal, Real Madrid, ManCity, Fenerbahce, Bolton và giờ là Chelsea).
Nhưng, dĩ nhiên, một tay Abramovich không thể che cả bầu trời. Liverpool đã bỏ ra 6 triệu bảng để mua hậu vệ Skrtel từ Zenit St Petersburg (Nga), và biến cầu thủ người Slovakia này trở thành hậu vệ đắt nhất trong lịch sử đội bóng.
Tuy nhiên, với gã khổng lồ thành phố cảng nước Anh, những tin tức nóng bỏng giờ đây không còn đến từ thị trường chuyển nhượng, mà chúng bắt nguồn từ lời đồn hậu trường. Theo giới truyền thông, Quỹ đầu tư Dubai International Capital (Trung Đông) đã đề nghị mức giá 300 triệu bảng hòng thuyết phục hai ông chủ người Mỹ, Tom Hicks và George Gillette, bán lại đội bóng. Nếu thương vụ này thành công, Liverpool sẽ có thêm nhiều tiền để lao vào các cuộc mua sắm hoành tráng.
 |
| Skrtel, hậu vệ đắt nhất trong lịch sử Liverpool. |
Theo John Williams, trưởng khoa xã hội học thể thao, thuộc đại học Leicester, việc tiền bản quyền truyền hình liên tục tăng là nhân tố chính dẫn tới tình trạng bùng nổ mua sắm cầu thủ tại Anh, trong tháng 1/2008.
Hợp đồng bản quyền truyền hình gần đây nhất, có thời hạn tới năm 2010, đem lại 1,7 tỷ bảng cho các CLB thuộc Premier League, nhiều hơn 2/3 so với thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, các "gói" hấp dẫn khác như điểm tin giải Ngoại hạng hay truyền hình bên ngoài hòn đảo sương mù được đàm phán riêng.
"Các đội bóng thoải mái chi tiền vì họ biết rằng doanh thu từ truyền hình vẫn ổn định và còn tăng nữa", Williams nhận xét.
Một nhân tố khác kích thích các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh tăng cường mua sắm là những lợi lộc về tài chính nếu trụ hạng hoặc được tham dự Champions League. Theo ước đoán của Williams, mỗi đội xuống hạng đồng nghĩa với việc sẽ phải chia tay khoản tiền 50 triệu bảng mà giải đấu có thể đem lại cho họ. Ngoài ra, nếu đội nào lọt tới vòng đấu bảng Champions League thì có thể thu thêm 20 triệu bảng nữa.
 |
| Với những đội như Fulham (áo trắng), trụ hạng có nghĩa họ sẽ sống "rất khỏe". |
"Các lợi ích tài chính, thậm chí, có thể còn cao hơn thế", Williams nhấn mạnh. "Nếu đội chơi tốt tại Champions League, họ sẽ có tiền để mua cầu thủ giỏi, sẽ có nhiều bản hợp đồng quảng cáo hậu hĩnh hơn, có thể tăng giá vé vào sân hoặc có thể kích thích các CĐV trên thế giới mua áo đấu".
Tuy nhiên, trong tương lai xa, với sự suy giảm toàn cầu, có thể khoản thu từ bản quyền truyền hình sẽ không lớn như hiện nay. "Họ (các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh) có thể phải đối mặt với một bức tranh kinh tế rộng hơn và có lẽ bắt đầu phải đặt câu hỏi về vị thế vốn có", Williams nhận định.
Thùy Dương