McClaren lý giải thảm bại của đội Anh ở vòng loại Euro 2008
Vị cựu HLV trưởng tuyển Anh này cho rằng ông không đáng bị đưa ra làm "dê tế thần" sau khi đội bóng chơi bết bát, và không được quyền dự vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu hè năm nay.
 |
| McClaren chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trong thất bại của tuyển Anh. |
Sau thất bại ở vòng loại World Cup 1994, đây mới là lần đầu tiên quê hương của bóng đá gặm nhấm nỗi đau đứng ngoài cuộc khi một sự kiện bóng đá lớn diễn ra. Vì thế, sau trận thua Croatia tại sân Wembley (22/11), LĐBĐ Anh (FA) đã sa thải HLV Steve McClaren cùng toàn bộ thành viên ban huấn luyện để chỉ định Fabio Capello làm người kế nhiệm hồi trung tuần tháng 12.
Một tháng sau ngày buồn đó, McClaren vẫn cho rằng ông không đáng bị FA đối xử như vậy. HLV 46 tuổi này nhấn mạnh rằng ông đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp tuyển Anh, nhưng lực bất tòng tâm vì không có các phương án thay thế khi nhiều trụ cột dính chấn thương: "Cách đây từ 10 đến 15 năm, bóng đá Anh luôn có khoảng 35 đến 40 cầu thủ thật sự chất lượng. Nhưng giờ thì con số ấy đã giảm đến mức không thể chấp nhận được".
Ông cũng chỉ rõ lý do giảm sút số lượng các cầu thủ người Anh có đẳng cấp cao chính là làn sóng sử dụng ngoại binh tràn lan ở giải Ngoại hạng. Chỉ 38% số cầu thủ của 20 CLB thuộc giải Ngoại hạng là người Anh. Tỷ lệ này còn ít hơn nữa nếu nhìn vào 4 CLB dự Champions League. "Champions League là nơi tốt nhất giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Nhưng thực tế là có quá ít cầu thủ Anh chơi ở đó, nên khi số cầu thủ này vắng mặt, những người còn lại không đủ sức gánh vác trọng trách", McClaren nói thêm.
 |
| Theo McClaren, sự xuất hiện ngày một nhiều các ngoại binh ở Premiership đã tác động tiêu cực đến thành tích thi đấu của tuyển Anh. |
Nhà cầm quân này cũng cho rằng chính sự thiếu hụt các cầu thủ giàu kinh nghiệm là nguyên nhân khiến ông cho gọi lại Beckham, sau khi đã gạt anh khỏi đội tuyển lúc mới nhậm chức cuối hè 2006.
Phương Minh