Hàng thủ Milan trước đòi hỏi bổ sung 'lá chắn thép'
Từng nhiều lần được cảnh báo về sai sót có tính hệ thống ở tuyến sau, nhưng phải đến thất bại đau đớn trong trận derby hôm chủ nhật, BLĐ Milan mới nhận ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường một số tên tuổi lớn.
>Xem Clip sai lầm tệ hại của Maldini và Dida
Ngay cả khi đăng quang đầy thuyết phục ở Champions League mùa trước, Milan vẫn không được đánh giá cao ở hàng thủ. Phong độ chói sáng của Kaka và những vệ tinh xoay quanh anh ở tuyến trên như Pirlo, Seedorf ... vào thời điểm đó mới là yếu tố chủ chốt giúp Milan vượt qua một loạt chướng ngại vật, đến với ngai vàng châu lục, chứ không phải những Dida, Maldini, Kaladze hay Simic...
 |
 |
| Dida (trái) và Maldini đã qua thời kỳ đỉnh cao, trở thành gánh nặng cho Milan. |
Sang mùa này, tuy được "che đậy" khéo léo bằng các thắng lợi ngoài biên giới Italy, nhất là chức VĐTG các CLB ở Tokyo giữa tháng 12, năng lực hạn chế ở hàng thủ và vị trí "giữ đền" của Dida vẫn bộc lộ rõ nét. Hàng thủ, vì thế, trở thành "tử huyệt", khiến Milan chịu một serie kết quả nghèo nàn tại Serie A và làm dấy lên tâm trạng bất an trước khi gặp Arsenal - đội chơi tấn công hay bậc nhất châu Âu hiện tại - ở vòng 16 đội Champions League sắp tới.
Là HLV, Ancelotti thừa hiểu sự bức thiết phải tăng cường nhân lực cho hàng thủ, nhưng giới chóp bu thì không cho rằng điều đó là quan trọng. Thay vào đó, ông chủ Berlusconi cứ chơi trò đuổi hình bắt bóng các ngôi sao tấn công tiếng tăm như Ronaldinho hay Drogba... Tuy nhiên, chứng kiến đội nhà thua đau Inter trong trận derby bởi sai sót liên tiếp của trung vệ Maldini và thủ thành Dida, BLĐ Milan dường như đã nhận ra vấn đề và thay đổi quan điểm.
Maldini là biểu tượng sống gắn liền với những chiến tích lẫy lừng của Milan hơn 20 năm qua. Nhưng ở ngưỡng tuổi 40, anh chẳng còn chơi bóng đỉnh cao được bao lâu nữa và trên thực tế, đã trở thành gánh nặng thực sự cho các đồng đội mỗi lần ra sân. Milan cũng không có một dự bị xứng đáng và lâu dài cho Maldini, khi Kaladze, Bonera và Simic hoặc luống tuổi hoặc chưa đủ tin cậy. Trong khi đó, Dida cũng đã 34 tuổi và thường xuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn.
 |
| Frey được Milan nhắm thay thế Dida. Ảnh: AK. |
Một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường nhân sự ở hai vị trí này được Berlusconi cùng bộ sậu vạch ra và gấp rút bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Cụ thể, Milan sẽ liên hệ đưa Sebastien Frey - đang bắt cho Fiorentina và là thủ môn hay số 3 ở Serie A sau Buffon, Julio Cesar - về thay Dida. Còn Lucio - cầu thủ chơi dũng mãnh và phán đoán tình huống cực tốt của Bayern Munich - thì được coi như ứng viên khả dĩ nhất cho suất trung vệ của Maldini.
Ngoài khoản lương 3 triệu euro mỗi mùa cho cá nhân Frey, để thuyết phục Fiorentina "nhả" thủ thành người Pháp này, Milan còn sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 15 triệu euro tiền mặt. Nếu CLB thành Firenze vẫn chưa đồng ý, họ sẽ các thêm Christian Abbiati - "người gác đền" đang lưu lạc ở Atletico Madrid dưới dạng cầu thủ được Milan cho mượn. Nhưng đề phòng khả năng bị Fiorentina khước từ, các rossoneri cũng đặt ra 2 phương án khác, rẻ hơn đôi chút nhưng chất lượng không kém Frey là bao. Đó là Marco Amelia, dự bị số hai cho Buffon ở World Cup 2006, và Emiliano Viviano, sự lựa chọn số một trong khung gỗ CLB Brescia và tuyển U21 Italy.
Với Lucio, dù bản thân anh này khẳng định muốn sang Italy tìm kiếm thách thức mới, Milan vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn có được chữ ký của tuyển thủ Brazil 29 tuổi này. Trước hết, Bayern Munich dứt khoát không muốn để trung vệ thép này ra đi trước thời hạn kết thúc hợp đồng (tháng 6/2010). Thậm chí, trong trường hợp "Hùm xám" có đồng ý bán Lucio thì Milan vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Roma để giành chữ ký của ngôi sao được định giá khoảng 20 triệu euro này.
 |
| Lucio (số 3) vẫn duy trì phong độ ấn tượng như khi cùng Bayern gặp Milan mùa trước. Ảnh: Reuters. |
Khó nhưng không phải là không thể. Với 66 triệu euro có được nhờ chức vô địch Champions League mùa trước, cùng những khoản thu nhập hậu hĩnh nhờ tài trợ, quảng cáo và mới nhất là chức vô địch Cup các CLB thế giới ở Tokyo, Milan chẳng thiếu tiền để tuyển mộ cả Frey lẫn Lucio. Vấn đề giờ chỉ còn nằm ở khâu đàm phán.
Minh Kha