VN giành thêm 9 HC vàng, phá tiếp hai kỷ lục SEA Games
Hôm nay thực sự là ngày "mưa vàng" của thể thao Việt Nam. Riêng điền kinh góp thêm tới 4 HC vàng chỉ trong buổi chiều. Chúng ta còn giành chiến thắng quý giá ở cự ly bơi 100 m ếch, và vững chắc ở vị trí nhì bảng tổng sắp huy chương.
Hôm qua, Việt Nam đoạt 6 HC vàng - kết quả ấn tượng ngay sau lễ khai mạc. Nhưng hôm nay mới là ngày mà đoàn chúng ta giành được nhiều vàng nhất kể từ khi SEA Games 24 bắt đầu tranh tài hôm 27/11.
Sáng nay, Dương Thanh Bình và Nguyễn Đình Huy đã nhanh nhất ở lượt thi chung kết Chèo thuyền (Rowing) đôi nam cự ly 2000 m, với thời gian 6 phút 43,73 giây; hơn đôi về nhì Indonesia 4,77 giây. Đôi chủ nhà Thái Lan chỉ đoạt HC đồng. Môn rowing thi đấu ở hồ Mab Prachan, thành phố biển Pattaya.
Trương Thanh Hằng (hôm qua đã đoạt HC vàng và phá sâu kỷ lục SEA Games chạy 1500 m) tiếp tục đoạt HC vàng chạy 800 m chiều nay, với thành tích 2 phút 2 giây 39, cũng phá kỷ lục SEA Games.
 |
| Trương Thanh Hằng chinh phục thành công tấm HC vàng thứ 2 cho riêng mình. Ảnh: Trường Huy. |
Ở giải vô địch châu Á hồi tháng 7, Hằng cũng giành HC vàng 800 m. Thành tích tốt nhất trong năm nay của cô trước khi dự SEA Games: 2 phút 4 giây 77 (tốt nhất trong số các VĐV đăng ký). Kỷ lục châu Á 1:55.54, VĐV Trung Quốc lập năm 1993. Kỷ lục SEA Games cũ là 2:03.65, của Đỗ Thị Bông năm 2005.
Nguyễn Đình Cương cũng giành HC vàng chạy 800 m nam, với cú nước rút bỏ xa các đối thủ, hoàn tất cự ly với thành tích 1:51.16. Kỷ lục châu Á 1:43.11; Kỷ lục SEA Games 1:48.29.
 |
| Đình Cương. Ảnh: Doãn Mạnh. |
Ở hố nhảy cao nữ, Bùi Thị Nhung qua mức xà 1,88 m, và đoạt HC vàng kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp. Nhưng cô đã không thể chinh phục mức 1,91 m để phá kỷ lục SEA Games. Thành tích tốt nhất của cô trong năm nay: 1,90 m, cao nhất trong số các VĐV dự tranh đăng ký. Kỷ lục châu Á nhảy cao nữ: 1,97 m, do VĐV người Trung Quốc thiết lập năm 1989. Kỷ lục SEA Games là 1,89 m, do chính Nhung lập năm 2005.
Ngày vàng của điền kinh Việt Nam tiếp tục khi ĐKVĐ Vũ Văn Huyện bảo vệ tấm HC vàng ở nội dung 10 môn phối hợp, đồng thời lập kỷ lục mới của Đại hội với 7.457 điểm (kỷ lục châu Á là 8.725 điểm).
Nghiêm Thị Giang giành HC vàng, nội dung vật tự do hạng 55 kg. Lương Thị Quyên giành HC vàng hạng 59 kg. Như vậy, sau hai ngày tranh tài, vật mang về tới 5 HC vàng cho thể thao VN.
Cuối buổi chiều, Nguyễn Thị Lệ Dung đoạt HC vàng kiếm chém cá nhân nữ. Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp chị chiến thắng ở nội dung này.
Không lâu sau, thêm một tấm HC vàng quý giá đến với thể thao Việt Nam. Nguyễn Hữu Việt đã có chiến thuật hợp lý ở lượt bơi chung kết, và bứt phá xuất sắc trong khoảng 50 m cuối để về nhất nội dung bơi 100 m ếch. Kỳ Đại hội trước, kình ngư Hải Phòng cũng đã chiến thắng ở nội dung này, đem về tấm HC vàng bơi lội đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games cho Việt Nam. Nhờ chiến tích hồi đó, anh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2005 của thể thao Việt Nam. Hai năm trước, tại Philippines, thành tích của Việt là 1 phút 3 giây 80; còn tại đường đua xanh ở Korat chiều nay, anh đạt 1 phút 3 giây 73 (VĐV của Thái Lan về nhì với 1:03.95). Ngẩng đầu khỏi mặt nước, Việt mất mấy chục giây ngỡ ngàng khi biết mình chiến thắng, một phần vì quá mừng vui, phần vì vòng loại anh đạt thành tích không được tốt. Kỷ lục châu Á của nội dung này là 59 giây 53; Kỷ lục SEA Games là 1:02.96.
 |
| Nguyễn Hữu Việt sau khi giành HC vàng. Ảnh: Doãn Mạnh. |
Nhưng niềm hy vọng vàng Hoàng Anh Tuấn lại chỉ giành được HC bạc ở nội dung cử tạ hạng cân 56 kg, đứng sau VĐV người Indonesia và trên lực sĩ của Thái Lan. Anh Tuấn từng giành HC vàng châu Á hồi tháng 4, HC bạc ASIAD 2006 và HC đồng thế giới 2006. Tổng hai động tác cử giật và đẩy của Tuấn chiều nay là 281 kg, kém 3 kg so với VĐV đoạt HC vàng. Sau khi kết thúc phần thi, Anh Tuấn nghẹn ngào khóc và nói: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, các CĐV. Tôi đã thua vì không vượt qua được chính mình".
sách huy chương của VNNhóm phóng viên (từ Thái Lan)