Thứ tư, 31/10/2007, 11:41 GMT+7

Henry đau đáu vì chưa đạt đỉnh cao tại Barca

Chưa hài lòng với một số kết quả ban đầu cùng đội mới, "sát thủ" 30 tuổi trở nên ưu tư, kém vui. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, 'Titi' cho rằng thời gian sẽ giúp anh thành công tại sân Nou Camp.

Mùa hè 2007, trong ánh hào quang phát ra từ vô số thành công trước đó cùng Arsenal, Henry đã hạ cánh xuống Tây Ban Nha. Anh được hơn 30.000 CĐV của xứ Catalan đón chào nồng nhiệt. Con số này thừa để phá kỷ lục từng đi vào lịch sử hơn một thế kỷ của Barca, do Ronldinho lập năm 2003.

Nhưng, sau 4 tháng nỗ lực hòa nhập và thi đấu, cựu cầu thủ hay thứ nhì thế giới (2004) đã bắt đầu trở nên thực tế hơn. Anh tâm sự: "Một Henry từng tỏa sáng với Arsenal đã khép lại tại nước Anh. Còn bây giờ, tôi là người của Barca và có thể khẳng định, các CĐV không nên hy vọng sẽ lại được thấy một Henry - Arsenal nữa".

"So với đội bóng cũ, Barca là một thực thể khác, thậm chí hoàn toàn khác về lối chơi. Vì lý do này nên đương nhiên, tôi cũng phải chơi theo một kiểu khác".

Henry đang đi từng bước dè dặt trên con đường tìm kiếm thành công mới.
Henry đang đi từng bước dè dặt trên con đường tìm kiếm thành công mới.

Rời Arsenal sau 8 mùa gắn bó, Henry đã ký hợp đồng 4 năm với Barca. Khi còn thi đấu tại Anh, cầu thủ này luôn là tiền đạo hay nhất của "pháo thủ". Ngoài ra, còn có một điều khá đặc biệt về Titi là chỉ trong vòng 5 mùa (2001-2006), anh từng 4 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng.

Giải thích về sự khác biệt giữa hai đội cũ và mới. Henry nhận xét: "Tôi vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng một số kết quả ban đầu - 4 lần lập công và 3 đường chuyền thành bàn (Liga) - chắc hẳn không phải quá tồi".

"Ở đây (Barca) họ chơi khác hẳn so với Arsenal. Dưới quyền HLV Wenger, chúng tôi sử dụng kiểu chơi trực tiếp, nghĩa là không có nhiều miếng chiến thuật phức tạp cùng các pha dàn xếp kỹ thuật để đánh bại hàng phòng ngự đối phương. Bóng thường được chuyền cho tôi nhanh hơn".

Cũng như Beckham, Owen, những ngôi sao không thật sự thành công khi chuyển từ Anh sang Tây Ban Nha, Henry gặp vấn đề về tư duy bóng đá.
Cũng như Beckham, Owen, những ngôi sao không thật sự thành công khi chuyển từ Anh sang Tây Ban Nha, Henry gặp vấn đề về tư duy bóng đá.

"Nhưng, cách duy nhất lúc này giúp tôi có thể chơi tốt tại Barca là tận dụng tối đa thời gian nhằm hiểu được bản sắc của CLB, và hòa nhập cùng các đồng đội mới. Họ đã chơi như thế nhiều năm và nhiệm vụ của tôi là phải biết cách thích nghi nhanh nhất".

Ronaldinho vô tội

Sau nhiều trận kém hưng phấn, cựu cầu thủ hay nhất thế giới (2004, 2005) là nhân vật bị dư luận xứ Catalan chỉ trích nhiều nhất. Nhưng, Henry cho rằng, phản ứng này là không thoả đáng.

Anh khẳng định: "Ronaldinho đã giữ được phong độ đỉnh cao trong suốt một thời gian dài, nhưng cậu ấy đâu phải một con robot. Tôi không nghĩ Ronnie đã chơi tồi như mọi người nói. Vấn đề ở đây là sự kỳ vọng quá lớn".

"Có bình thường không khi Ronnie chơi cực hay trong nhiều năm để rồi lúc nào đó tạm đánh mất phong độ thì các CĐV bỗng nổi giận lôi đình".

Cảm thông cho Ronaldinho.
Cảm thông cho Ronaldinho.

"Với tôi, cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi không hưng phấn, cậu ấy vẫn đóng góp tốt cho Barca bằng cách thu hút hàng phòng ngự đối phương".

Phương Anh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương