'Đơn giản Arsenal là đội hóng hay nhất'
Đây là tuyên bố đầy tự hào của Robin Van Persie. Chân sút trẻ này cho rằng chẳng cần nhiều sao và hào nhoáng như MU hay Chelsea, đội của anh vẫn trình diễn thứ bóng đá hảo hạng và đáng xem nhất xứ sương mù hiện tại.
- Rất ít người tin Arsenal đủ sức cạnh tranh chức vô địch hồi đầu mùa. Anh nghĩ thế nào về nhận định ấy và vị thế của Arsenal hiện tại?
- Vào thời điểm đầu mùa, chúng tôi bị chỉ trích vì đã để mất điểm trước các đối thủ yếu hơn. Còn bây giờ, khi Arsenal đã vượt lên dẫn đầu giải Ngoại hạng, có thể cái nhìn từ dư luận về chúng tôi đã thay đổi ít nhiều. Nhưng họ lại nghi ngờ năng lực của đội và háo hức chờ xem Arsenal sẽ đối phó ra sao với những đội bóng lớn. Điều tương tự cũng diễn ra khi chúng tôi thi đấu ở Champions League.
 |
| Arsenal đang bay bổng trong sự ngạc nhiên của các đối thủ và người hâm mộ. Ảnh: AFP. |
- Đâu là sự khác biệt khi Arsenal chơi bóng ở giải Ngoại hạng và Champions League?
- Có lẽ Champions League dễ dàng hơn với chúng tôi. Ở đó, các đội bóng đều chơi thoáng và nhờ thế, cầu thủ có nhiều không gian hơn để thể hiện phẩm chất kỹ thuật. Tuy nhiên, ở giải đấu nào chăng nữa, chỉ cần các đối thủ để lộ khoảng trống, thì rất khó để ngăn cản chúng tôi ghi bàn. Đây mới là đội bóng hay nhất tôi từng chơi. Tất cả đều hướng đến một thứ bóng đá thuần khiết. Hãy nhìn Fabregas, Hleb hay Rosicky, họ đều là những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới.
- Arsenal dù sao vẫn là một đội bóng trẻ. Làm thế nào để các anh đua tranh được cùng những đại gia lắm tiền, sở hữu nhiều ngôi sao và rất giàu kinh nghiệm?
- Cá nhân tôi cho rằng tuổi tác chẳng liên quan gì đến chất lượng bóng đá. Rất nhiều đội bóng tỏ ý lo ngại khi chứng kiến Chelsea, MU hay Liverpool vung tiền tậu hàng loạt ngôi sao trong mùa hè vừa qua. Nhưng điều đó chẳng làm Arsenal bận tâm. Các đồng đội của tôi không xài những chiếc xế hộp sang trọng đắt tiền, nhưng khi vào trận, chúng tôi vẫn chơi thứ bóng đá kỹ thuật, đẹp mắt và quyến rũ nhất. Arsenal là một tập thể trẻ, nhưng đẳng cấp và có rất nhiều kinh nghiệm.
- Theo anh, bí quyết giúp Arsenal khởi đầu tuyệt vời như hiện nay là gì?
- Năm ngoái, chúng tôi hụt hơi trong cuộc đua với các đội bóng lớn khác chủ yếu là vì thể lực sút giảm. Nhưng giờ đây, mọi việc đã khác. Với những cầu thủ chơi không biết mệt như Fabregas, Silva, Clichy, Eboue hay Toure, Arsenal đang là đội bóng khỏe nhất giải Ngoại hạng. Trong khi các đội khác khởi đầu mạnh mẽ và đuối dần khi về cuối, thì chúng tôi luôn giữ một tốc độ ổn định và thường xuyên tạo ra những bàn thắng quyết định trong khoảng 15 phút cuối các trận đã đấu.
 |
| Sức trẻ giúp Arsenal luôn ra sân trong trạng thái thể lực sung mãn nhất. Ảnh: AP. |
- Anh cảm thấy thế nào khi được xem là cầu thủ chủ chốt ở cả CLB lẫn ĐTQG, dù mới ở tuổi 24?
- Tôi cho rằng cách đánh giá như vậy là rất phiến diện, bởi các đồng đội của tôi đều là những cầu thủ có đẳng cấp và trình độ rất cao. Điều duy nhất làm tôi bận tâm là cố gắng làm sao để ngày một tiến bộ. Tôi cũng tự đặt ra những mục tiêu thật cao, để không bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân.
- Điều gì khiến Premiership trở thành một giải đấu khó khăn bậc nhất thế giới?
- Tốc độ. Ngay khi bạn đoạt được bóng, sẽ có ai đó áp sát để lấy lại. Thế nên chúng tôi luôn phải tập trung tối đa, quan sát và di chuyển không ngừng. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần sau mỗi trận đấu. Để thành công tại giải Ngoại hạng, các cầu thủ phải học cách làm thế nào để nạp lại năng lượng nhanh và hiệu quả nhất.
Mai Khanh (theo Sport Mail)