Thứ bảy, 20/10/2007, 07:28 GMT+7

Arsenal và MU quyết không rời ngôi cao

Hai đội hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng, tối nay, sẽ chỉ phải gặp những đối thủ mà họ hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng. Tuy nhiên, Chelsea và Liverpool thì khác. Cả hai đều có những cái khó nhất định trong nỗ lực kiếm điểm vòng này.
>Lịch đấu / Bảng điểm giải Ngoại hạng

MU (đỏ) vẫn đang có thành tích ấn tượng, dù chưa đạt được cảm giác tốt trong lối chơi.

Trong số các đội bóng ở Premiership hiện nay, MU là đối thủ mà Aston Villa ngán nhất. Bởi, chưa có đội bóng nào lại khiến họ trắng tay nhiều đến thế (21 trận). Kể từ tháng 1/1999, Villa đã không thắng được MU trong 19 trận. Chiến thắng gần đây nhất trên sân nhà của The Midlanders ở Premier League trước "Quỷ đỏ" là hồi tháng 8/1995 (3-1).

Hơn nữa, Villa Park cũng chính là cái sân mang lại cho MU nhiều niềm vui. Trong 9 lần đến thi đấu ở đây trong thời gian qua, thày trò HLV Ferguson toàn thắng (5 ở Premier League, 2 ở Cup FA năm 2002 và 2004 trước đội chủ nhà Aston Villa; thắng Arsenal khi đá bán kể Cup FA năm 2004 và Watford ở giải đấu tương tự mùa trước).

Hiện tại, Aston Villa có thành tích rất tốt. Họ đang rất muốn có trận thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà. 50% các trận đã qua của thày trò HLV Martin O'Neill ở Ngoại hạng mùa này đều kết thúc thắng lợi. Họ cũng mới chỉ thua một trận Premier League trên sân nhà ở mùa này. Tuy nhiên, những điều đó cũng khó mà làm lay chuyển được quyết tâm giành chiến thắng của MU. Trong số các đại gia Anh, "Quỷ đỏ" là CLB duy nhất không chịu tổn thất đáng kể nào sau khi các ngôi sao trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Họ cũng đang thi đấu vô cùng ấn tượng - ít nhất là về mặt thành tích - khi thắng 8 trong 9 trận gần đây nhất trên tất cả các đấu trường.

Cùng với Arsenal, MU là một trong hai đội có chuỗi thắng dài nhất ở Premier League mùa này (6 trận). Họ cũng có hàng thủ được cho là vững chắc nhất khi mới bị thủng lưới hai bàn; ghi bàn mở tỷ số nhiều hơn bất cứ đội bóng nào (7); không bị thủng lưới trong 599 phút đã qua ở Ngoại hạng. Chính vì vậy, khó khăn duy nhất đối với đội bóng của HLV Ferguson là trận làm khách Aston Villa không cho phép ông dưỡng quân để đến Ukraine gặp Dynamo Kiev tại Champions League giữa tuần sau.

Đội hình xuất phát dự kiến của MU: thủ môn Van der Sar; hậu vệ Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; tiền vệ Ronaldo, Scholes, O'Shea, Giggs; tiền đạo Tevez, Rooney.

Tối nay, Arsenal tiếp Bolton. Đội bóng này từng rất hay ngáng đường đại gia thành London. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, "Pháo thủ" có cơ sở để làm nên chiến thắng mừng sinh nhật thứ 58 của người thày Arsene Wenger sau đây hai ngày.

Thày trò Wenger và Fabregas vừa được bầu chọn là HLV và Cầu thủ hay nhất tháng 9 ở Ngoại hạng.

Arsenal đang có mạch trận thắng dài nhất, cùng MU (6); là một trong hai CLB chưa bị đánh bại (cùng Liverpool); đang có chuỗi 15 trận bất bại. Đây là thành tích tốt nhất của Arsenal kể từ sau khi lập kỳ tích 49 trận bất bại ở năm 2004. Trái lại, Bolton đang có thành tích vô cùng tồi tệ: mới chỉ một lần duy nhất giữ sạch lưới trong 16 trận; mới chỉ giành được có 5 điểm sau 8 trận đã đấu ở Ngoại hạng mùa này. Họ đã mất 22 điểm, bằng với số điểm Arsenal có được. Trận đấu này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Bolton chia tay HLV Sammy Lee. Trong 170 ngày tại vị, ông chỉ có một chiến thắng, hòa ba và thua 7. Đây là thành tích kém nhất trong số 17 đội (trừ ba đội tân binh) ở Premier League.

Arsenal chưa bao giờ bị thất bại ở Premier League khi tiếp Bolton, họ đang tìm chiến thắng thứ 50 trước đội bóng từng được cho là rất kỵ của họ. Eduardo da Silva rất có thể sẽ ra sân đá chính trên hàng công vì Robin van Persie đang chấn thương sau khi về làm nhiệm vụ quốc gia. Philippe Senderos cũng không thể góp mặt, vì chấn thương nhưng thủ quân William Gallas đã trở lại. Trong khi đó, Bolton nhiều khả năng sẽ không có tiền đạo hay nhất của họ Nicolas Anelka, cũng vì đang phải trị thương.

Đội hình xuất phát dự kiến của Arsenal: thủ môn Almunia; hậu vệ Sagna, Toure, Gallas, Clichy; tiền vệ Hleb, Fabregas, Flamini, Rosicky; tiền đạo Adebayor, Da Silva.

Khác với sự hưng phấn của người hàng xóm cùng thành phố, tối nay, Chelsea sẽ đến khách của Boro trong tâm trạng không được thoải mái cho lắm.

Điều Chelsea đang cần lúc này là tinh thần đoàn kết.

Thắng một, hòa một, thua một và ghi được một bàn thắng. Đó là những gì mà Chelsea dưới thời HLV Avram Grant đã làm được ở Ngoại hạng. Chelsea hiện có hàng công kém hiệu quả nhất trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng. Bản thân Boro cũng là đối thủ không dễ ưa chút nào đối với "The Blues" khi mà tại đây, đại gia thành London chỉ thắng 4, thua 5 và hòa 3. Trong hai chuyến làm khách gần đây nhất, thậm chí họ toàn thua 0-3 và 1-2.

Khó khăn của Chelsea còn nằm ở chuyện nhân sự. Didier Drogba đã trở lại nhưng trong tâm trạng không thoải mái cho lắm khi chính anh mới đây tuyên bố là muốn ra đi. Obi Mikel cũng đã hết án treo giò nhưng vấn đề mà Chelsea phải đối diện lúc này là những lỗ hổng ở hàng thủ. Không biết rồi họ sẽ xoay sở thế nào khi Ashley Cole và John Terry đang dính chấn thương, trong khi hậu vệ cánh trái Wayne Bridge đang phải trả án treo giò 3 trận.

Điều an ủi cho thày trò HLV Grant là Boro đang có thành tích không tốt. Nhìn vào lối chơi của đội bóng này, nhiều chuyên gia nhận định họ có thể sẽ phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp ở Premier League. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên điều ấy xảy ra dưới thời Gareth Southgate. Họ không thắng 5 trận trên các đấu trường; chỉ có được một trong 12 điểm tối đa gần đây; mới chỉ có một trận duy nhất ở Ngoại hạng mùa này chưa để thủng lưới trên sân nhà (2-0 trước Birmingham).

Đội hình xuất phát dự kiến của Chelsea: thủ môn Cech; hậu vệ Belletti, Alex, Ben-Haim, Ferreira; tiền vệ Obi Mikel, Lampard, Essien; tiền đạo Malouda, Drogba, Kalou.

Một cuộc đọ sức nữa cũng rất đáng chú ý tối nay là trận Everton tiếp Liverpool - một trong những cặp đấu derby có nhiều thẻ đỏ nhất ở Ngoại hạng, với 14 cầu thủ đã bị đuổi trong 30 trận. Đội bóng của HLV Benitez trận này sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Dirk Kuyt và đặc biệt là Fernando Torres - cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Liverpool mùa hiện tại, với 7 bàn thắng trên các đấu trường (4 ở Ngoại hạng). Everon đang đánh mất phong độ khi đã thua 3 trong 4 trận ở Premier League gần đây và mới một lần duy nhất giữ sạch lưới (tiếp Boro trên sân nhà). Tuy nhiên không vì thế mà họ bị đánh giá thấp hơn Liverpool. Mùa trước, đội bóng này thậm chí từng "giã" cho người hàng xóm khổng lồ tới 3 bàn trắng.

Vòng 10
Ngoại hạng Anh 2007-2008

D.M.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Hoa hậu đánh cắp trái tim Gerard Pique>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương