Italy rộng cửa dự Euro 2008 khi Scotland bất ngờ sa chân
Không thi đấu ở loạt trận vòng loại hôm qua, nhưng đội ĐKVĐ thế giới vẫn nhận được sự khích lệ lớn từ Tbilisi, nơi Scotland - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất sang Áo - Thụy Sĩ hè tới, thua chủ nhà Gruzia 0-2.
>Kết quả, Bảng điểm
 |
| Scotland "tự bắn vào chân mình" khi trắng tay tại Tbilisi hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Cục diện bảng B tính đến trước loạt trận hôm qua vẫn rất phức tạp, khi 3 đội dẫn đầu Scotland, Italy và Pháp chỉ hơn nhau mỗi đội một điểm. Đứng ở vị trí thứ nhì với 23 điểm, nhưng "binh đoàn thiên thanh" khi đó vẫn đối mặt với nguy cơ bị loại. Nguy cơ ấy sẽ hiện ra rõ hơn nếu cả Scotland và Pháp cùng thắng trong loạt trận hôm qua, đẩy các nhà ĐKVĐ thế giới, không thi đấu, xuống vị trí thứ ba. Nhưng âu lo của thày trò HLV Donadoni và các tifosi đã không diễn ra, khi chỉ có Pháp hạ Lítva 2-0, còn Scotland thì thua 2 bàn trắng trên sân Gruzia không còn mục tiêu phấn đấu.
| Vòng loại Euro 2008 |
|
Ngày 17/10 Bảng A Kazakhstan - Bồ Đào Nha 1-2 (Byakov 90' - Makukula 82', Ronaldo 90')
Bảng E Nga - Anh 2-1 (Pavluchenko 69' pen & 73' - Rooney 29')
Ngày 18/10 Bảng B Pháp - Lítva 2-0 (Henry 78' & 80') Gruzia - Scotland 2-0 (Mchedlidze 16', Siradze 64')
Bảng C Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp 0-1 (Amanatidis 79')
Bảng D CH Ireland - Cyprus 1-1 San Marino - Xứ Wales 1-2 Đức - CH Czech 0-3 (Sionko 2', Matejovsky 23', Plasil 63')
Bảng F Đan Mạch - Látvia 3-1 Thụy Điển - Bắc Ireland 1-1
Bảng G Luxembourg - Romania 0-2 Hà Lan - Slovenia 2-0 (Sneijder 13', Huntelaar 87') |
| * Đã có 4 đội giành quyền dự Euro 2008 là Đức, Czech, Hy Lạp và Romania. |
Với những kết quả trên, Italy tạm thời tụt xuống thứ ba, với 2 điểm ít hơn đội dẫn đầu là Pháp, nhưng cửa dự vòng chung kết Euro 2008 của họ lại rộng hơn đáng kể. Thay vì phải thắng bằng mọi giá, thày trò HLV Donadoni chỉ cần giành được 1 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội nhì bảng Scotland ngày 17/11, trước khi tính chuyện "làm gỏi" Đảo Faroes ở loạt trận chót ngày 21/11 để giành vé sang Áo - Thụy Sĩ. Ngược lại, từ chỗ chỉ cần một kết quả hòa, Scotland lại rơi vào thế phải thắng khi tiếp Italy tại Glasgow thì mới có hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Pháp sẽ tự quyết định cơ hội dự Euro 2008 của họ nếu thắng trong chuyến làm khách ở Ukraine ngày 21/11.
Trở lại với những diễn biến chính trên sân Tbilisi hôm qua, Scotland đang tràn đầy tự tin và hừng hực khí thế với mạch 4 trận thắng liên tiếp đã chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Thay vì chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng trước chủ nhà Gruzia không thật sự xuất sắc và tung ra đội hình có đến 3 cầu thủ đang ở tuổi 17, đại diện vương quốc Anh vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự đổ bê tông, từng giúp họ thắng oanh liệt 1-0 trên sân Pháp cách đây không lâu.
 |
| Gruzia đã tạo bất ngờ lớn nhất của loạt trận vòng loại hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Hậu quả của cách tiếp cận trận đấu thận trọng thái quá này là Scotland bị dồn ép và lĩnh bàn thua đầu tiên ở phút 16. Từ quả phạt góc rất khó chịu của một đồng đội, Mchedlidze - tiền đạo 17 tuổi đang đầu quân cho Empoli ở Serie A, đã chọn vị trí hợp lý đánh đầu căng, hạ thủ thành Gordon. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội chủ nhà chơi bốc lên trông thấy trong những phút tiếp theo và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương.
Áp lực mà Gruzia tạo ra không chỉ khiến Scotland dè dặt trong việc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, mà còn mang lại cho họ bàn thắng quyết định số phận trận đấu ở phút 64. Từ pha phối hợp tấn công đẹp mắt bên cánh trái, Kvirkvelia vượt qua một cầu thủ đeo bám rồi căng ngang thuận lợi, để Siradze băng vào dứt điểm má ngoài ở cự ly gần. Dù đã nỗ lực thay người và chơi tấn công trong thời gian còn lại, Scotland vẫn không thể lật ngược tình thế, khi hàng công mờ nhạt và hoàn toàn bế tắc trước các hậu vệ còn vô danh của đối phương.
Lịch thi đấu các trận còn lại của 3 đội đầu Bảng B (SN = sân nhà, SK = sân khách) |
| Đội |
Ngày - Đối thủ |
| 17/11 |
21/11 |
| Pháp |
Không thi đấu |
Ukraine (SK) |
| Scotland |
Italy (SN) |
Không thi đấu |
| Italy |
Scotland (SK) |
Đảo Faroes | |
Đội hình thi đấu:
Gruzia: Makaridze - Shashiashvili, Asatiani, Salukvadze, Khizanishvili - Kankava, Menteshashvili, Kenia (Kandelaki 79'), Kvirkvelia - Siradze (Jakobia, 89'), Mchedlidze (Kvakhadze 85').
Scotland: Gordon - Murty, McManus, Weir, Alexander - Fletcher, Ferguson, Pearson (Boyd, 66'), Maloney - Miller (Beattie 66), McFadden.
Không thi đấu trong loạt trận vòng loại hôm qua, nhưng Italy đã tận dụng dịp này để đá giao hữu với Nam Phi nhằm tìm kiếm những nhân tố mới bổ sung cho đội ngũ nòng cốt đang lão hóa. Mục tiêu đó đã được hoàn thành một cách mỹ mãn khi đội hình 4-2-3-1 mà HLV Donadoni áp dụng đã vận hành tương đối trơn tru, nhờ phong độ ấn tượng của các tài năng trẻ như Montolivo, Foggia, Nocerino hay Rosina... và giành phần thắng 2-0.
 |
| Dứt điểm là vấn đế duy nhất của Italy trong trận thắng Nam Phi. Ảnh: AP. |
Tuy vậy, vẫn có một vết gợn nhỏ trong thắng lợi ấy. Đó là khả năng dứt điểm quá kém. Trong một thế trận mà Italy là đội hoàn toàn chủ động và áp đảo từ đầu đến cuối, gần 20 pha bắn phá và khoảng 12 cơ hội ăn bàn đã được các học trò của Donadoni tạo ra về phía cầu môn Nam Phi. Nhưng bóng hoặc tìm đến xà cột (3 lần), hoặc đều đi ra ngoài. Chỉ cần tận dụng được một phần ba số cơ hội này, Italy hẳn đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng thực sự, chứ không hài lòng rời sân Franchi MP với kết quả khiêm tốn 2-0 nhờ cú đúp của Lucarelli ở cuối trận.
Đội hình thi đấu:
Italy: Amelia - Zaccardo (Mesto, 82'), Bonera, Gamberini (Dossena, 63'), Chiellini - De Rossi (Palombo, 59'), Montolivo (Nocerino, 74') - Foggia (Gilardino, 59'), Rosina (Semioli, 86'), Mauri - Lucarelli
Nam Phi: Fernandez - Mzama (Mere, 89'), Morris, Mokoena, Evans - Pienaar (Sono, 74'), Sibaya, Modise, Buckley (Tshabalal, 72') - Nkosi (Nomvethe, 72') - McCarthy (Fanteni, 85').
Bàn thắng: Lucarelli 83', 90'
| Bảng B |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
| 1 |
Pháp |
11 |
8 |
1 |
2 |
23/3 |
25 |
| 2 |
Scotland |
11 |
8 |
0 |
3 |
20/10 |
24 |
| 3 |
Italy |
10 |
7 |
2 |
1 |
17/7 |
23 |
| 4 |
Ukraine |
10 |
5 |
1 |
4 |
16/12 |
16 |
| 5 |
Litva |
10 |
3 |
1 |
6 |
7/13 |
10 |
| 6 |
Gruzia |
11 |
3 |
1 |
7 |
16/17 |
10 |
| 7 |
Faroes |
11 |
0 |
0 |
11 |
3/40 |
0 | |
* Hai đội đứng đầu dự Euro 2008
Phương Minh