Tương lai bất định chờ đón Mourinho
Có tài và nổi tiếng, sẽ không khó để "người đặc biệt" tìm được một bến đỗ mới. Nhưng có lẽ ông sẽ phải chờ một thời gian, nếu muốn làm việc tại các CLB danh tiếng hoặc ĐTQG Bồ Đào Nha, bởi ghế HLV trưởng ở những nơi ấy đều đã "ấm chỗ".
>'Cận thần' của Abramovich lên thay Mourinho
Ngay trong quãng thời gian tươi đẹp của ông ở Chelsea, Mourinho đã không giấu tham vọng một ngày nào đó sẽ lên làm HLV trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha. "Tôi thực sự muốn làm việc cho đội tuyển của quê hương mình, tôi có cảm giác là người hâm mộ Bồ Đào Nha cũng muốn vậy. Sẽ là lý tưởng nều điều đó diễn ra sau đây 12 năm, thời điểm Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2018 và Euro 2020", ông phát biểu năm ngoái, khi còn 4 năm hợp đồng với Chelsea.
 |
| Về đâu bây giờ, Mourinho? |
Nhưng với quyết định từ chức hôm thứ tư, HLV giàu cá tính này đã trở thành người tự do sớm hơn dự tính, và vì thế làm dấy lên những luồng dư luận rất trái ngược về tương lai. Mourinho có lần tiết lộ: "Serie A là giải đấu tiếp theo mà tôi muốn khám phá". Vì thế, ngay sau khi ông chia tay Chelsea, các CLB hàng đầu ở xứ mỳ ống được dư luận xem như những ứng viên sáng giá giành được nhà chiến lược trẻ, tài năng bậc nhất châu Âu này.
| * Ngay sau khi đạt được thỏa thuận với BLĐ Chelsea về khoản tiền bồi thường - 20 triệu bảng, "Người đặc biệt" phát biểu: "Tôi đang chờ những cuộc điện thoại mời đi làm. Tôi rất thích hưởng thụ cuộc sống nhưng làm việc là mong muốn của tôi". |
Tuy nhiên, thực tế liệu có đúng như lời đồn đoán hay không? Có lẽ là không. Theo Andrea Ramazzotti, bình luận viên của tờ Corriero dello Sport (Italy), khả năng Mourinho sang Italy làm việc ngay lúc này là rất thấp. Cây bút bóng đá nổi tiếng nhận định: "Với một HLV đã quen thăng tiến như Mourinho, ông ta chỉ có thể đến với các CLB lớn hơn Chelsea. Theo tiêu chí ấy, ở Italy, chỉ có Milan, Juve hay Inter được Mourinho quan tâm. Nhưng hiện tại, cả 3 CLB đó đều không có nhu cầu tìm HLV trưởng".
"Đây có lẽ không phải thời điểm phù hợp để Mourinho tìm việc ở Italy", Ramazzotti phân tích. "Chỗ đứng của Ancelotti là rất vững chắc, sau khi giúp Milan vô địch châu Âu mùa vừa qua. "Carletto" được lòng các cầu thủ, giới tifosi và có quan hệ rất tốt với chủ tịch Berlusconi cũng như vị phó Galliani. Juve không có nhiều tiền và vào lúc này họ đang hài lòng với những kết quả bước đầu của Ranieri. Còn Inter ư? Họ vừa gia hạn hợp đồng với Mancini đến năm 2011".
Ông này cũng nói thêm về mối liên hệ giữa "người đặc biệt" và Inter: "Các nerazzurri từng tiếp xúc với Mourinho tháng 4/2006 và thỏa thuận, nếu Chelsea vô địch Champions League và Inter không đoạt scudetto, Mourinho sẽ thay Mancini ngay khi mùa giải 2006-2007 kết thúc. Nhưng cả hai việc này đều không diễn ra và từ đó đến nay, hai bên không có thêm bất kỳ động thái nào khác".
 |
| Inter là CLB từng có ý định nghiêm túc với Mourinho, nhưng với việc Mancini mang lại scudetto mùa trước, kế hoạch đã thay đổi. Ảnh: ANSA. |
Thế liệu Mourinho có đến với La Liga, nơi khởi nghiệp với tư cách là trợ lý ngôn ngữ ở Barca? Joao Rosado, phụ trách mục bóng đá của tờ Record (Bồ Đào Nha) và là bạn tâm giao của "người đặc biệt", khả năng này cũng không cao. Rosado cho hay: "Việc Barca trắng tay ở mùa giải vừa qua khiến Rijkaard không còn giữ được vị thế bất khả xâm phạm. Nhưng BLĐ cũng như CĐV đội bóng xứ Catalan lại chẳng ưa gì Mourinho sau những va chạm nảy lửa với ông này thời còn dẫn dắt Chelsea".
| Tỷ lệ cược điểm đến tiếp theo của Mourinho |
* 4-9 (Đặt 9 ăn 4): ĐTQG Bồ Đào Nha * 5-2: Tottenham Hotspur * 7-1: Inter Milan * 14-1: Barcelona * 20-1: FC Porto * 20-1: Juventus * 20-1: AC Milan |
Cũng theo Rosado, Real Madrid cũng khó có thể trở thành "ngôi nhà" tiếp theo của cựu HLV Chelsea bởi "Schuster đang đưa đội bóng đi lên rất thuyết phục. Hơn nữa, là một người có lòng tự trọng cao, có lẽ Mourinho sẽ không đời nào nhận lời với Real sau khi chủ tịch Calderon từng đưa ra những phát ngôn tỏ ý coi thường tài năng của ông. Đấy là chưa kể đến việc Mourinho rất kỵ thói quen can thiệp vào công việc chuyên môn của BLĐ Real".
Tottenham và một số đội bóng ở Bồ Đào Nha như Benfica, Porto, Sporting Lisbon cũng được nhắc đến như là những điểm đến khả dĩ của Mourinho sau khi ông từ nhiệm ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, Simon Austin - bình luận viên của hãng BBC - cho rằng cơ hội để khả năng này trở thành hiện thực là 0%. "Cả 4 CLB đó đều là những đội bóng nhỏ, ít tiếng tăm nên dù Tottenham hay Benfica, Porto, Sporting Lisbon có đưa ra đề nghị hậu hĩ như thế nào chăng nữa thì Mourinho cũng sẽ không nhận lời".
Mai Khanh