Hoà Pháp, đội ĐKVĐ thế giới lâm nguy
"Vũ khí" tinh thần đã được phát huy tối đa, nhưng hạn chế về con người và lối chơi khiến chủ nhà Italy không thể lấy trọn 3 điểm. Kết quả hòa 0-0 đẩy họ vào thế cực kỳ bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Euro 2008 với Pháp và Scotland ở bảng B.
>Lịch, kết quả, xếp hạng vòng loại Euro
Gạt sang một bên nỗi ê chề sau thảm bại 1-3 dưới tay Hungary (giao hữu), gần 80.000 tifosi đã lèn chặt các khán đài sân San Siro với niềm tin sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp "gà nhà" phát huy bản lĩnh của những nhà ĐKVĐ thế giới để thanh toán sòng phẳng món nợ thua Pháp 1-3 ở trận lượt đi và tiến thêm một bước dài trên con đường đến vòng chung kết Euro 2008. Nhưng rút cuộc, họ một lần nữa phải ra về trong thất vọng khi kết quả mà Italy giành được chỉ là tỷ số 0-0 nghèo nàn.
 |
| Phong độ của tuyển Italy có cải thiện, nhưng chưa đủ để cụ thể hóa mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trước Pháp. Ảnh: ANSA. |
Tiến bộ hơn nhiều so với trong khâu phòng thủ so với trận đấu thảm họa ở Budapest, nhưng trước tuyển Pháp chơi kín kẽ và không có một bàn "đốt nhà" nào như ảo tưởng của Cannavaro, "binh đoàn thiên thanh" vẫn thể hiện một bặt bế tắc đến cùng cực trên hàng công. Vắng Luca Toni, họ không thể tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến cầu môn đối phương. May mắn cũng không đứng về phía Italy khi xà ngang đã từ chối một bàn thắng đẳng cấp của Inzaghi ở hiệp đầu.
| Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý |
|
Ngày 8/9 Bảng E Nga - Macedonia 3-0 Anh - Israel 3-0 (Wright-Phillips 20', Owen 50', Richards 67')
Bảng A Serbia - Phần Lan 0-3 Bồ Đào Nha - Ba Lan 2-2 (Maniche 55', ronaldo 73' - Lewandowsk 44', Krzynowek 87')
Bảng B Scotland - Lítva 3-1 Italy - Pháp 0-0
Bảng D San Marino - CH Czech 0-3 (Rosicky 33, Jankulovski 75, Koller 90) Xứ Wales - Đức 0-2 (Klose 6' & 60')
Bảng F Iceland - Tây Ban Nha 1-1 (Hallfredsson 40' - Iniesta 86') Thụy Điển - Đan Mạch 0-0
Bảng G Hà Lan - Bulgaria 2-0 (Sneijder 23', Nistelrooy 58') |
| >Lịch, kết quả, xếp hạng vòng loại Euro |
Với chỉ một điểm từ trận đấu then chốt này, Italy đã tụt xuống thứ ba bảng B, với lần lượt 1 điểm và 2 điểm ít hơn Scotland - đội thắng dễ Litva 3-1 ở trận đấu sớm - và Pháp. Đây là kết quả rất bất lợi, bởi trong chặng đường còn lại của vòng loại, thày trò HLV Donadoni còn những hai chuyến làm khách hứa hẹn lắm chông gai ở Ukraine (ngày 13/9) và Scotland (17/11).
Trên sân San Siro, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Italy tung ra sân đội hình 4-1-4-1 và chơi phòng ngự phản công dựa trên những đường tỉa bóng của "nhạc trưởng" Pirlo. Thay đổi gây ngạc nhiên duy nhất là việc lão tướng Camonaresi đá chính ở cánh phải hàng tiền vệ thay vì Quagliarella còn non kinh nghiệm. Ngược lại, Pháp bất ngờ từ bỏ lối chơi chặt chẽ theo sơ đồ 4-2-3-1 sở trường để mạo hiểm xuất phát bằng sơ đồ 4-4-1-1 với Anelka đá trong vài trò một cầu thủ tự do phía sau chủ công Henry.
Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu với những pha tranh chấp, va chạm có tần suất cao của cầu thủ hai bên, đặc biệt là cặp Gattuso - Vieira, nhưng không hấp dẫn vì có quá ít pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của Buffon hay Landreau. Sau nửa giờ thi đấu, đội chủ nhà mới làm sống dậy cầu trường bằng các bài phối hợp tấn công ăn ý, đồng thời tạo ra 2 cơ hội ăn bàn liên tiếp ở phút 32 và 33.
 |
| Sự quyết liệt, thể hiện qua các pha va chạm liên tục giữa cầu thủ hai bên, là điều đáng nói nhất trong diễn biến trận đấu. Ảnh: ANSA. |
Đầu tiên là pha bật tường của Camonaresi và Del Piero, khoét thẳng vào khe hở giữa hậu vệ phải Diarra và trung vệ Thuram. Tuy nhiên, tiền đạo đang chơi cho Juve lại không thắng được Landreau trong tình huống đối mặt. Một phút sau, đến lượt Del Piero đóng vai người kiến tạo với quả chọc khe thuận lợi giúp Inzaghi phá bẫy việt vị thành công và có điều kiện để dứt điểm chéo góc. Nhưng khi Landreau đã bó tay, thì bóng lại tìm đến mép trên xà ngang, cứu cho Pháp một bàn thua rõ mười mươi.
Bên kia sân, tung ra đội hình thiên về tấn công, nhưng sự thận trọng khiến "những chú gà trống Gaulois" hầu như vô hại trước hàng thủ Italy chơi phòng ngự khu vực hợp lý lại được hỗ trợ đắc lực bởi "máy quét" De Rossi. Phải đến cuối hiệp một họ mới có câu trả lời với hai pha dứt điểm của Ribery và Malouda, nhưng đều không thành công.
Sau giờ nghỉ giải lao, cả chủ lẫn khách đều chủ động đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn thắng, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu. Italy là đội bắt nhịp tốt hơn khi Barzagli rồi Camonaresi tạo ra hai pha sóng gió về phía khung thành đối phương ở phút 50, nhưng đều bị Landreau xuất sắc hóa giải. Ở phía ngược lại, Buffon cũng được dịp trổ tài với pha băng ra cướp bóng ngay trong chân Anelka khi anh này vừa thoát xuống và đang chuẩn bị dứt điểm.
 |
 |
| Sự phụ thuộc thái quá vào Pirlo đã "giết chết" sự sáng tạo của Italy, khiến hàng công bế tắc. Ảnh: ANSA & Reuters. |
Thế bế tắc buộc HLV Donadoni phải làm mới mặt trận tấn công khi lần lượt đưa Perrotta, Lucarelli rồi Di Natale vào sân. Nhưng ba sự điều chỉnh này chẳng thể giúp Italy cải thiện tình hình, bởi họ có quá ít các phương án tấn công và chỉ chăm chăm chờ đợi những đường chuyền của Pirlo. Ngược lại, do đã ở vị thế tương đối an toàn trong cuộc đua giành vé sang Áo - Thụy Sĩ hè tới, nên Pháp chủ động chơi chậm, dồn số đông bên sân nhà để bảo vệ tỷ số 0-0 đến hết giờ.
Đội hình thi đấu:
Italy: Buffon - Oddo, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta - De Rossi - Camoranesi (Perrotta, 58'), Gattuso, Pirlo, Del Piero (Di Natale, 82') - Inzaghi (Lucarelli, 64').
Pháp: Landreau - L Diarra, Thuram, Escude, Abidal - Ribery (Toulalan, 86'), Vieira, Makelele, Malouda - Henry, Anelka.
Bảng B
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Bàn thắng |
Bàn thua |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Pháp |
8 |
6 |
1 |
1 |
15 |
2 |
13 |
19 |
| 2 |
Scotland |
8 |
6 |
0 |
2 |
16 |
7 |
9 |
18 |
| 3 |
Italy |
8 |
5 |
2 |
1 |
13 |
6 |
7 |
17 |
| 4 |
Ukraine |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 |
7 |
2 |
13 |
| 5 |
Liva |
8 |
2 |
1 |
5 |
5 |
10 |
-5 |
7 |
| 6 |
Gruzia |
9 |
2 |
1 |
6 |
14 |
15 |
-1 |
7 |
| 7 |
Faroe |
8 |
0 |
0 |
8 |
2 |
27 |
-25 |
0 |
(Hai đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng chung kết)
Phương Minh