Chủ nhật, 8/7/2007, 08:52 GMT+7

‘Tuyển Việt Nam cố gắng tránh thất bại trước UAE’

HLV Riedl hứa cùng các học trò cố gắng để kết thúc trận đầu ra quân ở Asian Cup với đội Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất không phải với hai bàn tay trắng. Còn UAE đương nhiên trội hơn chủ nhà về mọi mặt ở cuộc đọ sức tối nay.
>Phát biểu của hai đội trước giờ xung trận

Công Vinh - niềm hy vọng số một của bóng đá Việt Nam tại Asian Cup 2007. Ảnh: Minh Hải.

Chưa bao giờ trong gần một tháng qua, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lại háo hức đến thế. Họ muốn thi đấu ngay, nhất là tại Asian Cup - giải đấu mà Việt Nam lần đầu tiên được quyền đồng đăng cai. Tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự: “Bây giờ, tôi chỉ muốn thi đấu thôi bởi công tác chuẩn bị đã xong hết rồi. Thể lực, chiến thuật và cả tâm lý thi đấu nữa, tất cả đều ổn. Giờ là lúc mang những điều đó ra để thi thố với bạn bè. Trong đội, ai cũng háo hức, ai cũng mong đến giờ bóng lăn”. Còn HLV Riedl nhận xét: “UAE mạnh hơn Việt Nam, nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi của riêng mình. Đội sẽ cố gắng thi đấu và kết thúc trận đấu với ít nhất là một kết quả hoà”.

Việc chuẩn bị đã được hoàn tất, và 11 cầu thủ đá chính trong trận này cũng đã được lên danh sách theo sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 ưu tiên cho phòng ngự. Trước đây, HLV Riedl còn băn khoăn về 2 vị trí: thủ môn và hậu vệ trái. Nhưng trong những buổi tập gần đây, ông đã có những sự thay thế “tương đối yên tâm”. Thủ môn Dương Hồng Sơn, với khả năng phát động tấn công tốt, phản xạ nhanh và thích hợp bắt đá phạt, sẽ đứng trong khung gỗ của đội tuyển nên Quang Huy khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Còn vị trí hậu vệ trái mà Văn Biển để lại, HLV Riedl sẽ giao cho Văn Nhiên. Như vậy, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận ra quân với đội hình gồm thủ môn Dương Hồng Sơn, hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên, tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh – Thanh Bình.

Vũ Phong là vị trí thiếu kinh nghiệm quốc tế nhất trong đội hình. Ảnh: Minh Hải
Vũ Phong (đỏ) là vị trí thiếu kinh nghiệm quốc tế nhất trong đội hình, nhưng anh đã thi đấu tốt thời gian qua. Ảnh: Minh Hải.

Nội dung quan trọng nhất trong mấy buổi tập cuối cùng trong thời gian chuẩn bị chính là xây dựng một hàng thủ vững chắc và chặt chẽ. Trung vệ Huy Hoàng cho hay, HLV Riedl yêu cầu các cầu thủ tham gia vào phòng ngự gồm cả các tiền vệ để cùng với hàng thủ tạo thành hệ thống phòng ngự từ xa. Không phạm lỗi gần khung thành, không tạo khoảng trống để đối thủ khai thác và cố gắng cách ly các tiền đạo, không để cho họ phối hợp một cách thoải mái.

Ở tuyến trên, HLV Riedl kỳ vọng tương đối nhiều vào Minh Phương, Tài Em. Cặp tiền vệ đội Đồng Tâm Long An này sẽ đóng vai trò là người giữ nhịp trận đấu và nhận nhiệm vụ tổ chức phòng ngự từ xa cũng như châm ngòi cho những đợt phản công. Tuy nhiên, người được kỳ vọng nhất trong đội hình này là tiền đạo Lê Công Vinh. Hiện tại, ở đội tuyển, tiền đạo đội SLNA có phong độ cao nhất. Trong màu áo đội U23 hay ĐTQG, Công Vinh đều là tay săn bàn chính và trở thành một phần không thể thiếu.

Trong khi Lê Công Vinh trở thành niềm hy vọng của HLV Riedl, của người hâm mộ Việt Nam thì những ai yêu mến đội tuyển khá hoài nghi về phong độ của Phan Thanh Bình. Nhưng cơn khát bàn thắng của tiền đạo đội Đồng Tháp đã được giải trong trận giao hữu gặp Bahrain. Và HLV Riedl vẫn tin tưởng: “Tôi đánh giá cao Thanh Bình. Anh có tốc độ, có thể lực, biết ghi bàn và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Chúng ta còn đòi hỏi gì hơn ở cầu thủ này nữa”.

UAE tấn công bằng ba mũi

Có một thực tế là kể từ khi đặt trên đến Hà Nội, HLV Bruno Metsu chỉ cho các học trò tập duy trì về thể lực cũng như làm quen về thời tiết, còn tất cả những miếng đánh, tất cả các bài tập kỹ chiến thuật đều đã được thực hiện ở Dubai và Malaysia.. Đó là lý do vì sao, đội UAE lại bỏ tập nhiều thế tại Hà Nội, và nội dung tập thì giản dị sơ sài như vậy. HLV Bruno Metsu đặt nhiều hy vọng vào Ismael Matar và anh sẽ là một trong 3 mũi nhọn trong trận đấu hôm nay. Dứt điểm cực tốt, sút phạt rất hay và đặc biệt, những đường kiến tạo của Matar luôn gây khó chịu cho đối phương. Trong đội hình 4-4-2, HLV Metsu bố trí tiền vệ công chơi cao hợp cùng các tiền đạo thành 3 mũi tấn công quan trọng. UAE muốn tấn công từ mọi phía và đẩy Việt Nam vào tình thế chống đỡ một cách bị động và rồi mắc sai lầm.

Không chỉ rất nguy hiểm bởi những pha tấn công biên cũng như những lần lên bóng ở trung lộ, một vũ khí rất lợi hại nữa của UAE chính là những quả đánh đầu trong những tình huống bóng chết. Đã rất nhiều lần trung vệ cao kều của đội UAE ghi bàn, sau khi nhận đường chuyền từ pha đá phạt góc hoặc những tình huống phạt trực tiếp từ hai bên cánh.

Đội trưởng Abdulrahim Juma của UAE cho biết: “Chúng tôi mới đoạt chức vô địch Cup vùng vịnh nên các cầu thủ cần phải thi đấu tốt để giành thêm thành tích và cũng để xứng đáng với những danh hiệu trong quá khứ. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt tại Asian Cup và tạo nền tảng để thi đấu tại vòng loại World Cup 2010 và trong chiến dịch đó, Việt Nam là đối thủ đầu tiên và chúng tôi tự tin trong trận đấu khai mạc”.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Việt Nam (4-4-1-1): thủ môn Dương Hồng Sơn, hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên, tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh – Thanh Bình.

UAE (4-4-2): thủ môn Majid Nasser (1), hậu vệ Humaid Fakher (21), Rashed Abdulrahman (6), Bashin Saeed (3), Alo Ali Haiden (4), tiền vệ Khaled Darwish (7), Abdulrahim Juma (2), Hilal Saeed (20), Ahmad Dada (13), tiền đạo Ismael Matar (10), Mohamed Alshihi (15).

Vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên một giải đấu tầm cỡ châu lục cùng được đăng cai tại 4 nước.

Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok.

Các trận bán kết diễn ra ngày 27/7/2007, tại Hà Nội và Kualar Lumpur (Malaysia).

Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7.

Mỗi quốc gia đồng đăng cai còn tổ chức một bảng đấu của vòng chung kết (gồm 16 đội), và một trận tứ kết.

Các bảng đấu

Bảng A: chủ nhà Thái Lan, Iraq, Oman, Australia.

Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất UAE (đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh), Qatar (HC vàng ASIAD 2006), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á).
* Với tư cách đồng chủ nhà, đây là lần đầu tiên VN được dự VCK Asian Cup.

Bảng C: chủ nhà Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran.

Bảng D: chủ nhà Indonesia, Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc.

*Lịch đấu và truyền hình Asian Cup 2007
*6 gương mặt hứa hẹn toả sáng tại Bảng B Asian Cup 2007
*Tổ chức Asian Cup ở Việt Nam tốn khoảng 20 tỷ đồng
*HLV Riedl hứa sẽ không làm mất mặt bóng đá VN
*HLV Metsu: 'Đội Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn cho UAE'
*Đồng chủ nhà VN khó qua vòng bảng Cup châu Á 2007
*Nghe và xem lời "I believe" - bài hát chính thức của Asian Cup

Minh Hải

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga