Thứ ba, 16/1/2007, 08:15 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam thi đấu thiếu gắn bó

Đó là đánh giá của tiền vệ Tài Em, sau khi đội tuyển quốc gia bị Indonesia gỡ hòa vào phút cuối, trong lượt trận thứ hai của bảng B AFF Cup. Đây là trận đấu mà theo ngôi sao CLB Gạch Đồng Tâm, nếu các cầu thủ Việt Nam thi đấu tập trung thì chúng ta đã có 3 điểm để rộng cửa vào bán kết.
>Việt Nam để tuột thắng lợi trước Indonesia

Tài Em không thể tham dự AFF Cup lần này vì chấn thương. Ảnh: Minh Hải.
Tài Em không thể tham dự AFF Cup lần này vì chấn thương. Ảnh: Minh Hải.

"Tiếc vì bàn thua ở những phút cuối, nhưng xét về thế trận, bàn thắng của Indonesia là tất yếu. Vì họ đã ép chúng ta toàn diện ở hiệp hai. Các anh em thi đấu hết sức cố gắng nhưng do lối chơi cá nhân, thiếu gắn kết, mất tập trung, gánh nặng tâm lý nên đội chúng ta đã để cho Indonesia có bàn thắng san hòa", Tài Em nhận xét.

Đánh giá về hàng tiền vệ, nơi mà nếu không bị chấn thương Tài Em sẽ là người mà HLV Riedl tin tưởng nhất, anh nói: "Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh là những cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng do lối chơi cá nhân nên chưa thật sự cùng nhau dẫn dắt lối chơi. Trên hàng tiền đạo thì sự phối hợp giữa Vinh và Bình cũng chưa thật sự ăn ý". Qua hai trận đấu, theo Tài Em, tuyến thi đấu tốt nhất là hàng thủ. Trong đó, Huy Hoàng và Như Thành chơi tốt nhất.

Cũng theo Tài Em, đội tuyển của chúng ta sẽ rộng cửa vào bán kết dù mới chỉ có 2 điểm sau hai trận đầu toàn hoà với Singapore và Indonesia. "Hy vọng đội tuyển chúng ta sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu với Lào. Tuy nhiên, không vì đối thủ yếu mà chúng ta chủ quan. Thế nên, anh em cần phải tập trung và thi đấu đoàn kết hơn", Tài Em nhắn nhủ.

Theo cựu tiền vệ tuyển quốc gia Nguyễn Văn Sỹ, nếu tận dụng tốt những cơ hội trong khi phản công, nhất là của Minh Phương ở phút 80 và Công Vinh phút 87 để nâng tỷ số lên thì đội tuyển Việt Nam đã ấn định được kết quả bằng một chiến thắng, thậm chí có thể đậm hơn. Tuy nhiên, do tâm lý thi đấu chưa vững nên Văn Nhiên đã phá bóng hụt dẫn đến quả phạt và sau đó là bàn thua. HLV phó CLB Đạm Phú Mỹ Nam Định cũng cho rằng, hai tiền vệ trung tâm đã thi đấu chưa thật sự tròn vai: "Minh Phương và Hồng Minh chưa thật sự dẫn dắt lối chơi cả trong phòng ngự cũng như phát động tấn công". HLV người Nam Định này cũng đánh giá cơ hội thắng Lào là rất lớn. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không được chủ quan. "Xác suất thắng Lào rất cao, nhưng trong bóng đá chưa diễn ra thì chưa thể nói được điều gì, nên hy vọng các cầu thủ chúng ta sẽ không chủ quan".

Trong khi đó, HLV Trần Công Minh đánh giá, điều đáng ngại lớn nhất của tuyển Việt Nam lúc này chính là khâu ghi bàn."Qua hai trận đấu, hàng tiền đạo chúng ta chưa được bàn thắng nào. Đó là một nỗi lo thật sự. Có lẽ Vinh mới bình phục chấn thương nên chưa lấy lại phong độ. Dù vậy tiền đạo đội SLNA này cũng chơi hơi cá nhân, nhất là ở các tình huống trong trận đấu với Indonesia. Còn Bình dù cố gắng, nhưng lại thi đấu một cách đơn độc". Theo HLV người Đồng Tháp này thì ở các trận sắp tới, trước mắt là trận quyết định với Lào, các cầu thủ của chúng ta cần phải chơi một cách ăn ý, hiểu nhau hơn. Nhất là hàng tiền đạo, khi mà chúng ta rất cần bàn thắng sau khi Singapore đã thắng đậm Lào 11 bàn, còn Indonesia trước đó cũng thắng Lào 3-1.

Còn theo HLV Đoàn Minh Xương, trong trận đấu với Indonesia chúng ta có lợi thế tâm lý sau khi dẫn bàn ở hiệp một, nhưng các cầu thủ lại không lấy đó làm hưng phấn để chơi tấn công ở hiệp hai mà lại chơi phòng ngự bị động. "Họ đã bị tâm lý, một số vị trí chơi không tốt, không đủ thể lực, đá một cách tự phát để bảo vệ tỷ số. Dù tiếc vì bị gỡ hòa ở phút cuối, nhưng tôi cho nó đã phản ánh đúng thế trận".

Cựu HLV Đồng Tháp cũng đánh giá rất thấp hàng tiền vệ và khâu dứt điểm sau hai trận đấu vừa qua. "Các cầu thủ tỏ ra không đồng bộ với nhau. Đoàn quân Riedl thiếu một thủ lĩnh giữa sân. Minh Phương và Hồng Minh chưa tìm được tiếng nói chung. Còn Bình và Vinh lại thi đấu một cách cá nhân". Vì vậy, ông cho rằng ở trận đấu với Lào, đội tuyển cần phải xác định trước nhất là tính đồng đội. Còn về lối chơi, đội tuyển chỉ có một bài là tấn công bên cánh phải sau đó tạt bổng vào một cách đơn giản. Thế nên, chúng ta cần tổ chức lại lối chơi tấn công đa dạng, đa tuyến và biến hóa hơn. Ông Xương nhấn mạnh: "Lào đại bại trước Singapore với tỷ số 0-11, và chính thức bị loại. Nhưng Việt Nam cũng không dễ thắng được họ ở trận cuối vòng bảng. Bị đánh giá yếu nên Lào sẽ chọn lối đá tử thủ. Vì vậy, chúng ta không nên đá một cách dồn dập vội vàng, mà phải là tinh tế, tấn công một cách nhịp nhàng".

Sau hai lượt trận, Singapore dẫn đầu bảng B với 4 điểm (hiệu số 11-0); đứng tiếp theo là Indonesia (4 điểm; hiệu số 4-2), Việt Nam (2 điểm; hiệu số 1-1) và Lào (0 điểm; 1-14).

Trận cuối vòng bảng, Việt Nam cần thắng Lào với cách biệt từ 3 bàn trở lên để tự quyết một vé dự bán kết. Đây là nhiệm vụ không khó.

Lịch thi đấu và kết quả của giải:

Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0
  19h: Thái Lan - Myanmar 1-1

Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1
  19h: Singapore - Việt Nam 0-0

Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0
  19h: Thái Lan - Philippines 4-0

 Ngày 15/1, 16h30, Bảng B:  Việt Nam - Indonesia 1-1
  19h: Singapore - Lào 11-0

Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines
  19h: Thái Lan - Malaysia

Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào
  19h: Singapore - Indonesia

An Nhơn ghi

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao