'Tuyển Anh quyết đá thật với Hà Lan'
HLV McClaren của "Sư tử Anh" đã tuyên bố như vậy, trước trận giao hữu trên sân của Hà Lan, tối nay. Thật dễ hiểu với quyết tâm của đội khách. Bởi đây là cơ hội rất tốt để họ tự giải thoát ra khỏi những bế tắc thời gian gần đây. Cùng lúc đó, trên sân nhà, Thuỵ Sĩ sẽ đá giao hữu với Brazil.
>Lịch đấu vòng loại Euro và giao hữu đáng chú ý
Kể từ lần giao đấu chính thức ở Euro 1996 (Anh thắng 4-1) đến nay, hai tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu đã gặp nhau cả thảy 3 lần. Tất cả đều là những trận giao hữu và tuyển Anh không giành được một chiến thắng nào trước Hà Lan (hoà hai, thua một).
 |
| Các tuyển thủ Anh trên sân tập. Ảnh: Reuters. |
Với tính chất của một trận giao hữu, chuyện thắng thua sẽ không tác động nhiều đến tâm lý thi đấu của hai đội tuyển (trừ khi đó là thất bại quá nặng nề về chuyên môn và tỷ số). Dẫu vậy, với riêng tuyển Anh, một chiến thắng vào lúc này vẫn là rất cần thiết. Ít nhất thì điều đó cũng sẽ mang lại cho họ sự tự tin và cái nhìn khác đi từ người hâm mộ. Nhưng xem ra, điều này là rất khó. Bởi, đội tuyển của McClaren đang gặp nhiều bất lợi, cả về nhân sự, chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu.
Nhằm tránh vết xe đổ của người tiền nhiệm, kể từ khi lên thay Eriksson (sau World Cup 2006), McClaren đã có nhiều thay đổi táo bạo. Đáng kể nhất là việc ông mạnh dạn gạt Beckham ra khỏi đội tuyển và có những xáo trộn trong việc sắp xếp đội hình. Và những trận đấu đầu tay của ông diễn ra khá suôn sẻ. "Sư tử Anh" đánh bại ĐKVĐ châu Âu, Hy Lạp, 5-0 trong một trận giao hữu. Sau đó, họ giành tiếp chiến thắng 4-0 trước Andorra ở vòng loại Euro 2008. Tuy nhiên, ở cả ba trận đấu sau đó (đều ở vòng loại Euro 2008), tuyển Anh lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Phải rất chật vật đoàn quân của McClaren mới kiếm được 4 điểm sau hai lượt trận gặp "tí hon" Macedonia. Nhưng tệ hại nhất là trận thua 0-2 trên sân của Croatia. Đó là trận đấu mà những gì tuyển Anh để lại chỉ là sự bế tắc trong lối chơi và nhợt nhạt trong tinh thần thi đấu.
Những trận đấu không thành công ấy có thể tạm được chấp nhận với lý do: họ không có được đội hình mạnh nhất (đặc biệt là việc tiền vệ trụ Owen Hargreaves bị chấn thương). Tuy nhiên, đó rõ ràng không phải là vấn đề chính. Với một đội tuyển có nhiều cầu thủ thành danh như ở Anh, chuyện tìm người thay thế một vị trí nào đó không phải là quá khó. Vấn đề chính của họ nằm ở hai điểm: chưa tìm được sự kết dính giữa các ngôi sao và chưa có chiến thuật hợp lý. Trong những trận đấu gần đây, những miếng phối hợp của họ tỏ ra rất yếu ớt và thiếu độ nhuyễn cần thiết. Còn về chiến thuật, sau những thử nghiệm không thành công với sơ đồ 4-4-2, McClaren đã quay sang dùng 3-5-2. Nhưng kế hoạch này cũng nhanh chóng phá sản bởi trận thua 0-2 trước Croatia. Với tính chất của một trận giao hữu, trước một đối thủ xứng tầm, đây có thể là cơ hội rất tốt để McClaren mạnh dạn thử nghiệm và qua đó, có thể tìm ra lời giải thoả đáng cho lối chơi của đội tuyển Anh. Điều đó là rất cấp thiết vì chặng đường phía trước của họ là khá chông gai, ở vòng loại Euro 2008.
Trong khi đó, dù "cuộc cách mạng" nhằm trẻ hoá đội hình của Hà Lan vẫn chưa hoàn toàn triệt để, nhưng đã có những dấu hiệu rất đáng khích lệ. Sau bốn trận đã đấu ở vòng loại Euro 2008, họ đã vươn lên dẫn đầu bảng G, với ba trận thắng và một hoà. Nhưng đáng kể hơn cả là lối chơi của họ đã có nhiều nét tích cực hơn so với khi tham dự World Cup 2006. Với một dàn cầu thủ trẻ tài năng như Persie, Robben hay Huntelaar... đội tuyển Hà Lan mà Van Basten đang bồi đắp rất được kỳ vọng là sẽ còn tiến dài trên con đường phía trước.
Về nhân sự, vì nhiều lý do khác nhau nên cả Anh và Hà Lan sẽ không có được sự phục vụ của một số trụ cột trong trận giao đấu tối nay. Bên phía tuyển Anh, chấn thương sẽ "cướp" đi của McClaren bộ ba đang đá cho Tottenham: Ledley King, Jermain Jenas và Aaron Lennon. Cũng với lý do tương tự mà Gary Neville, Parker, Bent và Downing sẽ không thể thi đấu. Với sự vắng mặt của Gary Neville, hầu như chắc chắn, HLV McClaren sẽ sử dụng tài năng trẻ Micah Richards (Man City) để trám vào vị trí hậu phải.
 |
| Tài năng trẻ Richards đang rất được kỳ vọng ở Anh. Ảnh: Reuters. |
Về phần Hà Lan, Van Persie xin nghỉ vì vợ sắp "lâm bồn". Trong khi đó, Sneijder và Van Bronckhorst không thể góp mặt vì chấn thương. Mối bất hoà với HLV Van Basten khiến ngôi sao của Real, Nistelrooy, tiếp tục vắng mặt. Còn thủ thành Van der Sar thì xin được nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đội tuyển áo cam sẽ có sự trở lại rất đáng chú ý của tiền vệ Seedorf (Milan). Kể từ khi Van Basten lên dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đây là lần đầu tiên ngôi sao 30 tuổi này được gọi vào đội tuyển.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Hà Lan: Timmer; Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen, Emanuelson; Landzaat, Schaars, Van der Vaart; Kuyt, Huntelaar, Robben
Anh: Robinson; Phil Neville, Rio Ferdinand, Terry, Ashley Cole; Gerrard, Carrick, Lampard, Joe Cole; Rooney, Johnson
Cũng trong tối nay, Thuỵ Sĩ sẽ tiếp Brazil trong một trận giao hữu. Đây là một dịp tốt để cả hai đội tuyển tiếp tục những thử nghiệm cho những mục tiêu khá xa phía trước. Với Thuỵ Sĩ là vòng chung kết Euro 2008 (giải đấu mà họ là đồng chủ nhà), còn với Brazil là Copa America vào tháng 7 năm sau.
 |
| Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Dunga đang tạo dựng được tên tuổi bằng những trận đấu thành công. |
Trong chuỗi du đấu thời gian qua, HLV Dunga đã để lại được ấn tượng khá tốt, với những trận đấu thành công: thắng Argentina, xứ Wales, Ecuador và hoà NaUy. Về cơ bản, trong lần triệu tập này, Brazil sẽ không có nhiều xáo trộn. Ronaldo vẫn vắng mặt, dù HLV Dunga luôn khẳng định cánh cửa ở đội tuyển vẫn chưa khép lại đối với ngôi sao của Real. Trong khi đó, ông lại trao nhiều cơ hội vào tay những cầu thủ trẻ, như tiền vệ Fernando (Bordeaux) hay hậu vệ cánh trái Carlinhos (Santos). Trong đợt triệu tập lần này, đáng chú ý có sự trở lại của Diego - tiền vệ đang đá rất hay trong màu áo Weder Bremen mùa này.
Hà Uyên