Argentina hãy tin vào Messi và Tevez
Cả 3 lần được tung vào sân thì cả 3 lần hai tài năng này đều gây ấn tượng. Rõ ràng, Argentina sẽ vô cùng đáng sợ nếu bộ đôi Messi - Tevez được chơi nhiều hơn.
 |
| Tevez (trái) và Messi - hai niềm hy vọng lớn của Argentina. |
Có một xu hướng cho thấy nếu bộ đôi "Maradona mới" được tung vào sân thì Argentina chắc chắn sẽ hưởng lợi. Trong trận gặp Serbia & Montenegro, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về các vũ công tango, các pha đột phá, chuyền bóng sáng tạo của Messi - Tevez khiến đối thủ quay cuồng hốt hoảng. Hệ quả là 3 bàn thắng nữa được ghi thêm, trong đó mỗi "thần đồng" đều tạo cho mình dấu ấn riêng.
Trận cuối vòng bảng gặp Hà Lan cũng là dịp để Messi - Tevez gây ấn tượng mạnh. Cùng được vào sân đá chính, hai "quỷ lùn" đã khiến hàng hậu vệ có đẳng cấp cùng thủ môn Van der Sar giàu kinh nghiệm phải hết sức vất vả mới không bị thủng lưới. Khi được thay ra sân ở phút 69 cũng là lúc Messi nhận được tràng pháo tay khen ngợi từ khắp các khán đài. Riêng Tevez, tiền đạo CLB Corinthians giành luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất trận - được bình chọn bởi các chuyên gia FIFA uy tín.
Tài năng thiên phú của bộ đôi trẻ tiếp tục được ghi nhận trong trận thắng Mexico 2-1, ở vòng 16 đội. Sự góp mặt của hai măng non mới 19 và 21 tuổi giúp Argentina khai thông thế bế tắc tồn tại hàng chục phút trước đó. Chính nhờ cục diện hết sức có lợi trên, Albiceleste mới đẩy lùi được Mexico về phần sân đối phương. Hệ quả là Maxi Rodriguez chớp được thời cơ cực nhanh, vuốt chân trái ghi bàn thắng quyết định.
Có thể hiểu được lý do vì sao HLV Jose Pekerman vẫn "giam" Messi - Tevez trên băng ghế dự bị, và chỉ tung vào sân khi thấy thật cần thiết. Ở lứa tuổi đôi mươi của họ, sự kỳ vọng từ các CĐV đã vô tình tạo ra một sức ép quá lớn. Và nếu đưa Messi - Tevez vào sân đá chính ngay từ đầu và bắt phải chịu trách nhiệm đem về chiến thắng trong một giải quan trọng như World Cup, đó sẽ là một sai lầm.
Sức ép tăng sẽ làm các cầu thủ trẻ căng thẳng, đồng nghĩa với việc họ đánh mất sự thoải mái để chơi bóng một cách sáng tạo. Từng không ít lần đưa đội U20 Argentina vô địch giải bóng đá trẻ thế giới, HLV Pekerman biết phải làm gì với những măng non.
Nhìn lại quá khứ, không phải vô lý khi HLV Cesar Menotti loại Maradona (gần 18 tuổi) ngay trước World Cup 1978 - giải đấu mà Argentina đăng quang. Hay như HLV Parreira , người đã "đày" Ronaldo (hơn 17 tuổi) trên ghế dự bị trong suốt hành trình giành Cup vàng thế giới 1994.
 |
| Ronaldo được bảo vệ kỹ càng ngay khi còn rất trẻ. |
Song, cũng cần khẳng định Messi và Tevez không phải là dạng cầu thủ "mới cớm nắng". Trước khi dự World Cup, Tevez từng hai lần liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Nam Mỹ (2004, 2005), và tỏa sáng cùng Argentina tại Copa America 2004.
Đặc biệt hơn, tiền đạo 21 tuổi có thân hình trâu mộng này còn là nhân vật chính đem về tấm huy chương vàng Olympic Athens cho xứ sở vũ điệu tango (đoạt thêm hai danh hiệu vua phá lưới lẫn cầu thủ hay nhất giải). Mùa bóng vừa qua tại Corinthians, Tevez cũng chơi rất xuất sắc, giúp CLB đoạt chức vô địch Brazil sau nhiều năm trắng tay.
Về phần Messi, cũng sẽ là hơi thừa để nói về "độ từng trải" của cầu thủ mới tròn 19 tuổi trong ngày Argentina đánh bại Mexico. Mùa hè năm ngoái cả thế giới đã chứng kiến "Leo" tung hoành giúp Argentina đoạt chức vô địch U20, đồng thời giành luôn 2 danh hiệu cầu thủ hay nhất kiêm vua phá lưới.
Trong màu áo Barca mùa bóng 2005/2006, Messi cũng chơi cực kỳ ấn tượng. Những pha đi bóng "ma thuật" của cầu thủ chưa tròn đôi mươi giúp Azulgranas đánh bại địch thủ khổng lồ Chelsea, ngay trên sân đối phương (2-1). Đó có thể coi là kết quả quan trọng nhất trong hành trình đoạt Cup Champions League 2006 của nhà tân vô địch.
Sau 4 trận phải trải nghiệm phần lớn trên băng ghế dự bị (trừ trận hòa Hà Lan, còn lại đều vào sân trong hiệp hai), đã đến lúc Messi và Tevez cần được chơi nhiều hơn. Trước một đối thủ mạnh mẽ và chơi thiên về thể lực như Đức, những đường bóng lắt léo, sáng tạo sẽ làm đối thủ đau đầu. Đặc biệt hơn, hàng phòng ngự chủ nhà chưa đạt đến tầm "sắt đá", vì vậy đó sẽ là cơ hội cho Argentina. Hãy mạnh tay hơn nữa, Jose Pekerman.
| Ảnh hưởng khi Messi và Tevez xuất hiện |
|
* Trận Argentina 6-0 Serbia & Montenegro: Messi chuyền cho Crespo nâng tỷ số lên 4-0. Tevez tự độc diễn ghi một bàn, trước khi chuyền cho Messi ghi một bàn khác.
* Trận Argentina 0-0 Hà Lan: liên tục tấn công và làm náo loạn hàng thủ Hà Lan suốt 90 phút.
* Trận Argentina 2-1 Mexico: Truyền cảm hứng cho hệ thống tấn công, khi Saviola và Crespo đã bất lực. |
| Chuyên gia nhận định |
|
* HLV West Ham, Alan Pardew: "Tevez sẽ là ngôi sao lớn trong 10 năm tới đây. Cậu ấy rất nhanh, xử lý bóng tinh tế và có những bước chạy bùng nổ. Đó là một Maradona mới. Messi cũng thể hiện phẩm chất của một tài năng thiên phú, song sẽ nghiêng về kiến tạo hơn là ghi bàn. Bất cứ đối thủ nào cũng sẽ gặp khó khăn trước bộ đôi này. Họ xứng đáng được đá chính, song Argentina lại có quá nhiều sao".
* Maradona: "Để hạ được chủ nhà Đức, đội tuyển cần có sự thay đổi mang tính đột phá trong sơ đồ chiến thuật. Tôi nghĩ Messi và Tevez sẽ đem lại cho HLV Pekerman nhiều phương án hiệu quả". |
Tiến Dũng