Thày trò Scolari chờ một trận mở màn hoàn hảo
Gặp "người anh em" Angola trong trận đấu đầu tiên, đêm nay, HLV trưởng Bồ Đào Nha, Felipe Scolari, hy vọng đội bóng của ông sẽ có một sự khởi đầu hoàn hảo, cả trên khía cạnh tình cảm lẫn chuyên môn.
 |
| Luis Figo (trái) và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. (Reuters) |
"Trận đấu ngày hôm nay sẽ mang ý nghĩa lịch sử bởi hai chúng tôi là 'người nhà', cùng nói chung một ngôn ngữ là tiếng Bồ Đào Nha. Điều này sẽ khiến trận đấu diễn ra trong không khí khá thoải mái. Nhưng một trận thắng cũng hết sức quan trọng. Để giành được ưu thế, Bồ Đào Nha phải thực sự kiên nhẫn, chuyền bóng chính xác và giành ưu thế trong kiểm soát bóng. Angola chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Họ sẽ chờ đợi cơ hội sơ hở của chúng tôi và ghi bàn. Trận đầu tiên tại bất kỳ giải đấu nào cũng đều sẽ rất quan trọng. Nếu chúng tôi để thua, tình hình sẽ rất tệ hại", ông Scolari nói.
Trong mắt ông Felipe Scolari, cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của ông ở World Cup lần này vẫn là Luis Figo: "Cậu ấy đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với Euro 2 năm trước đây trên sân nhà, về mọi khía cạnh. Figo không đơn giản chỉ là một cầu thủ mà là một thủ lĩnh thực thụ. Sự có mặt của Figo sẽ tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội. Bồ Đào Nha có thể tự hào khẳng định sánh ngang với Brazil về tinh thần đồng đội và quyết tâm chiến thắng".
Tiền đạo Pauleta, người đã chơi trong trận giao hữu không thành giữa Bồ Đào Nha và Angola cách đây 5 năm, cho biết: "Không thể để những chuyện như ở trận đấu 2001 xảy ra tại World Cup lần này. Chúng tôi cũng không muốn là người bị dẫn bàn trước sớm như vậy".
Còn ông HLV của Angola, Luis Oliveira Goncalves, thì hy vọng vào một thành công bất ngờ, cho dù họ là đội bóng bị đánh giá yếu hơn. "Rõ ràng Bồ Đào Nha là đội bóng mạnh nhất trong bảng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ phải nhận thất bại nếu gặp họ. Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ lớn, đang chơi ở những giải đấu lớn. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để khiến họ phải gặp khó khăn".
H.L. tổng hợp