Thứ ba, 18/4/2006, 07:30 GMT+7

Domesco Đồng Tháp lâm nguy

Tạm biệt nước Lào, cuarơ Ngọc Ẩn của đội Bến Tre đã cán đích đầu tiên chặng xuyên biên giới Lao Bảo, từ Mường Phín về Đông Hà dài 161 km. Chặng này cũng chứng kiến sự tụt dốc của CLB Domesco Đồng Tháp, khi họ bị rớt xuống thứ tư ở nội dung đồng đội Cup truyền hình TP HCM.

Ngọc Ẩn. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Ngọc Ẩn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đây là chặng đua gian khổ nhất từ đầu giải cho đến giờ. Ngay từ sáng sớm, đoàn đua phải di chuyển bằng ôtô hơn 150 km từ Savanakhet đến vạch xuất phát ngay tại Mường Phín (Lào). Kết thúc cự ly 161 km, đoàn đua lại tiếp tục lên ôtô di chuyển hơn 70 km từ Quảng Trị để về nghỉ ngơi tại thành phố Huế. Do vậy, các VĐV phải mất khá nhiều sức lực cho thời gian, và khoảng đường di chuyển. Bên cạnh đó, họ cũng không được khởi động nghiêm túc nên chất lượng chuyên môn của chặng đua này bị ảnh hưởng khá lớn.

Sự toan tính chiến thuật của các đội cũng bị ảnh hưởng nặng. Thực tế khi nhập cuộc, có đến 7 VĐV phải bỏ cuộc vì một trong những nguyên nhân trên. Điều phấn khích duy nhất khiến những tay đua còn lại quyết tâm thi đấu là sắp được đặt chân về Việt Nam sau gần 7 ngày chu du ở xứ sở Triệu Voi.

Với tốc độ trung bình 38,422 km/h, đoàn đua phải mất hơn 4 giờ để hoàn tất cự ly thi đấu. Trong đó, Trần Văn Ngọc Ẩn của đội Bến Tre đã hoàn thành chặng đường gian nan 161 km trên trong thời gian ngắn nhất. Anh đã cán đích đầu tiên ngay tại thị xã Đông Hà (Quảng Trị) với thời gian 4 giờ 11 phút 15 giây. VĐV 26 tuổi của xứ dừa này đã hơn được người về nhì Trịnh Sang Đông của CLB Domesco Đồng Tháp 4 giây.

Kém người về nhất đến 10 giây, và về đích với hạng 5, nhưng Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) lại là người trẻ nhất trong tốp 10 VĐV về đầu nên được nhận chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Và Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé) trở thành người được mặc áo vàng chặng sau vì đang có thành tích tốt nhất sau 8 chặng.

Trong khi đó, Domesco Đồng Tháp, đội đua được người hâm mộ kỳ vọng sẽ bắt kịp đà thăng tiến của Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm lại thất bại hoàn toàn trong ngày hôm nay. Họ chỉ có mỗi cựu tuyển thủ quốc gia, Trịnh Sang Đông chen chân được vào tốp 10. Do thành tích kém như vậy nên họ bị “ hai anh em” Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm, Nông nghiệp Sài Gòn Paksé đẩy xuống vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp thành tích đồng đội sau 8 chặng.

Đổ đèo.
Đổ đèo.

Kết quả giải cá nhân sau 8 chặng:

1. Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 27 giờ 34 phút 5 giây.

2. Lư Quốc Quang (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 27 giờ 34 phút 16 giây.

3. Lưu Quốc Vinh (Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm): 27 giờ 34 phút 27 giây.

Kết quả giải đồng đội sau 8 chặng:

1. Nông nghiệp Sài Gòn Paksé: 82 giờ 30 phút 53 giây.

2. Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm: 82 giờ 33 phút 25 giây.

3. Bảo vệ thực vật An Giang: 82 giờ 43 phút 53 giây.

Thúy Quỳnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao