M. Schumacher gắn bó với Ferrari tới năm 2006
 |
| M. Schumacher muốn lập nên kỷ lục trước khi chia tay. |
Tay đua người Đức đã quyết định kéo dài bản hợp đồng, kết thúc vào cuối năm 2004, sau khi toàn bộ ban lãnh đạo của Ferrari quyết định sẽ cùng sát cánh bên nhau cho tới thời điểm nói trên. Và sau đó, M. Schumacher sẽ rời bỏ hẳn môn thể thao tốc độ nhất thế giới.
Tay đua người Đức phát biểu: "Tôi yêu môn đua xe và thật tuyệt vời khi được gắn bó cùng Ferrari. Sự đồng lòng của Giám đốc thể thao Jean Todt và toàn bộ các thành viên khác trong ban lãnh đạo đã giúp tôi đi đến quyết định dễ dàng hơn. Khó có niềm vui nào sánh được với việc thi đấu cho một đội như Ferrari, ở bên cạnh những người bạn tốt như vậy".
Ngay sau khi đặt bút ký vào hợp đồng mới hôm thứ hai, ngày hôm sau, qua người điều hành của mình, đương kim vô địch thế giới thông báo anh sẽ nghỉ hưu vào năm 2007, khi đã 38 tuổi.
Nếu chiến thắng ở mùa giải này, M.Schumacher sẽ lập kỷ lục 6 lần trở thành quán quân thế giới. Anh là tay đua thành công nhất trong lịch sử Ferrari. Hiện nay, trên bảng xếp hạng cá nhân, M. Schumacher đứng thứ nhì và kém Kimi Raikkonen 4 điểm. Gia nhập Ferrari từ năm 1996, trước đó tay lái 34 tuổi từng 2 lần vô địch thế giới với đội Benetton.
Các thành viên chủ chốt đứng sau thành công của M. Schumacher thời gian qua bao gồm Jean Todt, Giám đốc kỹ thuật Ross Brawn, chuyên gia chế tạo động cơ Paolo Martinelli, nhà thiết kế Rory Byrne. Jean Todt được coi là nhà kiến thiết các thành công gần đây của Ferrari. Công lao của ông là đã tạo nên một đội ngũ làm việc gắn bó từ những tài năng riêng rẽ, nhờ vậy đã mang về cho Ferrari 4 danh hiệu vô địch đội đua liên tiếp gần đây.
Lê Trần (theo BBC)