Lê Huỳnh Đức trả lời bạn đọc VnExpress
“Tôi không bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng, và thấy thanh thản sau khi dốc bầu tâm sự cùng các bạn”, Huỳnh Đức khẳng định như vậy trước khi tạm biệt những độc giả tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến sáng nay. Anh còn hy vọng có dịp gặp lại các fan sau khi mọi chuyện sáng tỏ.
- Chào Đức. Tôi cùng tuổi với cậu và cũng từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng vì bị dư luận lên án khi mà chưa có một chứng cứ rõ ràng. Lúc đó tôi rất suy sụp. Còn Đức thì sao? (Hoang Linh, 33 tuổi, Canada)
- Chào bạn. Tất nhiên cũng rất buồn và chán nản nhưng không đến nỗi suy sụp lắm. Tôi cần phải vững tin và cố gắng tập luyện nhiều để chứng minh cho mọi người thấy bằng cách trên sân cỏ chứ không phải qua những lời nói.
- Anh có chắc chắn rằng mình không có tên trong danh sách các cầu thủ mà Liên đoàn bóng đá chuyển cho cơ quan điều tra không? (Tùng Lâm, 42 tuổi, TP HCM)
- Tôi tin tưởng vào bản thân của mình và nghĩ không bao giờ làm việc đó cho nên chắc chắn là không có tên trong danh sách đó được.
- Chào anh, anh nghĩ gì khi báo chí dùng cụm từ "quyền lực đen" để chỉ một nhóm cầu thủ của Ngân hàng Đông Á? (Luu, 30 tuổi, TP HCM)
- Thật ra tôi cũng không biết tại sao người ta lại ám chỉ như thế, tôi cũng chưa hiểu được, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe những từ ngữ như thế. Vì đó là thể thao, nó lành mạnh hơn chứ không như ngoài xã hội.
- Em là một fan cuồng nhiệt của anh. Em xin hỏi anh một câu: Có bao giờ anh nghĩ tới việc giã từ bóng đá vì phải chịu quá nhiều stress chưa? (Hieu Pham, 18 tuổi, Philadelphia)
- Thời điểm này tôi chưa nghĩ đến việc đó, vì tôi cần phải tập luyện hăng say hơn để chứng tỏ cho mọi người biết, đó là việc tôi cần phải làm. Còn tất nhiên đến một thời điểm nào đó tôi cũng sẽ phải nghĩ đến việc đó thôi.
- Anh nghĩ sao về nhiều người xem anh là thần tượng trước đây, giờ đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng về anh sau nhiều chuyện mà báo chí đã đưa tin (trong đó có cả em)? Anh có gì để nói không? (Vu Lan, 21 tuổi, TP HCM)
- Tôi nghĩ đó chỉ là báo chí, còn công việc của tôi là ở trên sân cỏ. Riêng tôi không bao giờ phản bội lại những người hâm mộ. Mong các bạn hãy chờ xem những gì tôi sẽ chứng tỏ trên sân bóng.
- Buổi phỏng vấn hôm nay Đức sẽ trả lời bằng sự thật và tất cả vì sự thật chứ? (Toan, 30 tuổi, TP HCM)
- Tất nhiên là như vậy, vì nếu không tôi đã không có mặt tại đây.
- Chào anh Đức, anh nghĩ như thế nào khi một HLV nói rằng thật nực cười khi Đức khẳng định mình không có tội? Thông tin này tôi đọc trên báo Thanh Niên. (Pham Quang Tuan, 23 tuổi, Da Nang)
- Thật ra báo chí đã phỏng vấn 2 HLV từng thất bại khi nắm đội Công an TP HCM, đó là HLV Nguyễn Văn Vinh và chỉ đạo viên Đặng Quang Dương. Họ nên tự nhận xét về cách làm việc mình trước khi phê phán người khác. Chuyện HLV làm đội bóng thất bại là chuyện bình thường, không nên đổ hết cho cầu thủ.
- Qua tâm sự của anh trên VnExpress, lãnh đạo đội Ngân hàng Đông Á muốn chấm dứt hợp đồng với anh là do anh đã đấu tranh vì quyền lợi của các cầu thủ trong đội. Vậy ý kiến của các cầu thủ khác như thế nào trong vấn đề này? (Le Van Dung, 40 tuổi, Hai Phong)
- Trong đội bóng có nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều người không muốn đấu tranh. Với vai trò một đội trưởng, tôi thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của anh em để đề xuất với lãnh đạo, tôi chỉ là một cầu nối để cho lãnh đạo và cầu thủ hiểu nhau hơn.
- Hiện anh có còn biên chế trong ngành công an không? Nếu không đá bóng nữa, anh có chuyển sang làm công tác nghiệp vụ của ngành công an không? (Le Quang Khai, 32 tuổi, 231 Ton Duc Thang, Ha Noi)
- Tôi đã ra khỏi ngành từ khi chuyển qua cơ chế mới (là cầu thủ nhà nghề). Còn hiện tại tôi vẫn muốn chơi bóng đá nên chưa nghĩ đến việc quay lại nghiệp vụ của ngành.
- Huỳnh Đức nói không liên quan tới "quyền lực đen", tại sao khi NHĐA không dùng Đức nữa thì kết quả thi đấu tốt hơn hẳn? (Thuy Ngo, 27 tuoi, Ha Noi)
- Phải chờ xem, đã nhiều lần không có tôi thì đội bóng vẫn thành công như thường vậy. Thật ra chỉ mới một trận hòa thì chưa nói lên được điều gì. Trước đó, tôi đã làm được rất nhiều điều cho đội bóng, giúp đội đạt được số điểm an toàn để trụ hạng.
- Những người thân của anh và nhất là vợ con anh nghĩ gì trước nhiều nguồn tin xấu về anh? Anh có sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình không? (Lan Nhi, 25 tuổi, Hà Nội)
- Đến thời điểm này mọi người trong gia đình đều thông cảm và động viên tôi rất nhiều, khuyên tôi bình tĩnh và chờ đợi để mọi việc sáng tỏ và gia đình hoàn toàn tin tưởng vào tôi.
- Chào Đức, cậu có cho rằng câu lạc bộ đã có quyết định sai lầm khi thanh lý hợp đồng với cậu hay không? (Trần Thanh Phong, 23 tuổi, TP HCM)
- Điều đó tôi chưa nghĩ tới, tôi nghĩ bóng đá là một môn thể thao nhà nghề. Khi không thấy thích hợp thì họ thanh lý hợp đồng và tôi cũng cảm thấy thoải mái. Còn những điều bạn hỏi thời gian sẽ trả lời.
- Như Đức đã tâm sự với VnExpress thì cá tính bộc trực, hay đấu tranh vì quyền lợi chung của anh em trong đội nhằm nâng cao tinh thần thi đấu của toàn đội là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giữa Đức với lãnh đạo NHĐA nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng nội bộ, không thể giải quyết bằng thương lượng? (Dũng, 23 tuổi, Singapore)
- Thật ra chuyện chuyên môn khác với việc đấu tranh vì quyền lợi chung của anh em. Bản thân mình cũng không hề có mâu thuẫn gì với câu lạc bộ cho đến tận giờ này. Khi thanh lý hợp đồng và ra đi cả hai bên đều vui vẻ.
- Chào anh Đức, từ khi anh tham gia đội tuyển quốc gia, anh cảm thấy đá cặp ưng ý nhất với cầu thủ nào? ("beckham", 20 tuổi, Canada)
- Lúc trước có Trần Minh Chiến, sau này có nhiều tiền đạo đá cặp và tôi cũng thấy thành công.
- Một tờ báo sáng nay đưa tin Bộ Công an yêu cầu công an TP HCM xem xét nghi vấn tiêu cực liên quan đến ông Hoàng Trọng Thanh và Lê Huỳnh Đức, anh suy nghĩ như thế nào về điều này? (Thanh, 23 tuổi, TP HCM).
- Tôi tán thành với việc Bộ Công an sớm làm sáng tỏ để tôi thoát khỏi tâm trạng nặng nề. Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm trước công chúng. Ông Hoàng Trọng Thanh là chỉ đạo viên thì không thể nào can thiệp sâu vào chuyên môn được, còn HLV mới chịu trách nhiệm trực tiếp.
- Không biết Đức có cho rằng là mình đã phạm sai lầm không khi lên tiếng chỉ trích ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo đội? (Nhị, 28 tuổi, TP HCM)
- Thật ra tôi chưa bao giờ chỉ trích ban huấn luyện cũng như lãnh đạo đội bóng. Tôi từng trả lời điều này trên báo chí.
- Là một cầu thủ lâu năm, theo Đức thì có khoảng bao nhiêu phần trăm các trận đấu, các đội bóng ở V-League là trung thực?(Hung Anh, 25 tuổi, Đồng Nai)
- Tôi cũng không quan tâm lắm, tôi chỉ biết cầu thủ khi vào sân thì phải thi đấu hết mình. Còn những việc khác là của lãnh đạo.
- Anh có suy nghĩ gì khi mức lương của mình (25 triệu đồng) và một số cầu thủ khác là rất cao so với xã hội, trong khi nền bóng đá VN vẫn không tiến lên được, chưa nói đến đạt trình độ châu lục? (Tran Van Duc, 29 tuổi, Ha Noi)
- Mức lương này do người ta đề bạt chứ không phải do tôi đòi hỏi. Người ta nghĩ là tôi xứng đáng với điều đó. Tuy nhiên tiền cũng chưa chắc làm cho nền bóng đá tốt lên mà cần phải có sự quản lý tốt, hướng đi đúng đắn thì mới thành công được.
- Anh có dám đứng ra tố cáo những tiêu cực trong bóng đá tại VN nói chung và TP HCM nói riêng hay không? Tôi nghĩ đây là hành động thiết thực nhất mà anh nên làm để chứng tỏ mình trong sạch. (Bang The Quan, 31 tuổi, TP HCM)
- Nếu tôi có bằng chứng cụ thể thì sẽ mạnh dạn đứng ra tố cáo, còn nếu không mà vu cáo người ta thì tôi sẽ phạm pháp.
- Đức có nghĩ mình đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ chưa? Và liệu việc đó có làm ảnh hưởng đến việc xin đầu quân cho một CLB nào đó? (Hungnt, 28 tuổi, Hanoi)
- Thời điểm này tôi nghĩ là mình đang đạt đến phong độ đỉnh cao nhất. Tôi rất muốn được ra sân thi đấu và muốn tiếp tục được cống hiến cho khán giả VN.
- Anh nghĩ sao nếu một ngày cơ quan điều tra có đủ bằng chứng buộc tội anh dính líu đến đường dây bán độ? (Ha Trung Thoa, 25 tuoi, TP. HCM)
- Tất nhiên lúc đó tôi chịu sự chỉ trích của dư luận và tất cả những người hâm mộ của tôi. Tuy nhiên tôi tin là điều đó sẽ không xảy ra.
- Giả sử như có một chuyện rất xấu (chẳng hạn như việc liên quan đến quyền lực đen) xảy ra với anh, anh có nghĩ đến việc đặt danh dự của bóng đá cả một quốc gia lên hàng đầu hay không? (Nguyen Nhat Quang, 24 tuổi, Ha Noi)
- Tất nhiên là như vậy, tôi không bao giờ đem lợi ích cá nhân ra đặt lên trên quyền lợi của quốc gia. Tôi muốn nền bóng đá VN có nhiều cầu thủ tốt và được dư luận quan tâm, đó là niềm tự hào chung.
- Là một fan bóng đá từ nhiều năm qua, tôi biết giải bóng đá Việt Nam dù mang tên gì thì cũng là "bình mới, rượu cũ", bởi LĐBĐVN đang khoác lên mình một chiếc áo quá cỡ. Cho nên việc kêu gọi chống tiêu cực thì dễ nhưng để làm được có kết quả thì thật là khó. Với tư cách là 1 cầu thủ anh hãy cho một vài ý kiến để làm trong sạch nền bóng đá nước nhà?(Trương Ngọc Thuỵ, 45 tuổi, Đà Lạt)
- Thật ra với cương vị cầu thủ, tôi mong cầu thủ khi ra sân thì làm hết trách nhiệm của mình, vì lòng nhiệt tình, đam mê. Còn việc chống tiêu cực là của cơ quan chức năng, tôi không có ý kiến.
- Đức đã được đội nào liên lạc cho mùa bóng tới chưa? (Thuận, 29 tuổi, Nghệ An)
- Sau khi Đức thanh lý hợp đồng có nhiều đội bóng đã liên lạc, nhưng giờ này chưa thể tiết lộ chính xác được.
- Tại sao có rất nhiều câu lạc bộ nước ngoài xin anh ký hợp đồng với mức lương rất cao mà anh lại từ chối? Em nghĩ nếu anh có cơ hội được chơi cho CLB nước ngoài cũng là điều rất nên làm, anh có thể trau dồi thêm kỹ thuật của mình (Nhat Minh, 20 tuổi, Đà Lạt)
- Trước đây tôi nghĩ sẽ ra nước ngoài thi đấu, tôi muốn được trau dồi học hỏi ở nước ngoài. Nhưng trước sự động viên của lãnh đạo thành phố, tôi quyết định ở lại trong thời điểm mà đội bóng khó khăn nhất.
- Chào anh Đức. Tại sao đội NHĐA lại sa sút một cách khó hiểu như vậy? (Ncnam, 32 tuổi, Hà Nội)
- Trong bóng đá có lúc này lúc kia, nhưng sa sút hàng loạt như thế thì tôi cũng không hiểu được, điều này có lẽ huấn luyện viên hiểu rõ hơn tôi. Riêng bản thân tôi thì lúc nào vào sân cũng thi đấu hết mình, có thể nói là đạt 100% phong độ.
- Trong hội nghị triển khai phòng chống tiêu cực của LĐBĐ ngày hôm qua, một trưởng đoàn bóng đá đã nói cầu thủ đá bóng chân chính thì khó giàu nhanh như nhiều cầu thủ Việt Nam hiện nay. Anh suy nghĩ gì về câu này? (Hoà, 33 tuổi, TP HCM)
- Tôi nghĩ điều đó là đúng, điều kiện vật chất của cầu thủ mới thay đổi được 2 mùa bóng nay nhưng so với cầu thủ nước ngoài cũng chưa là gì. Tôi nghĩ điều này rất thực tế, nếu những cầu thủ đột xuất giàu thì cũng nên tìm hiểu và điều tra xem tiền đó xuất phát từ đâu.
- Huỳnh Đức thân mến, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh trên mạng, chúng tôi rất mừng vì dường như anh rất bình thản trước sự công kích dữ dội của dư luận trong suốt mấy ngày qua. Anh có nghĩ rằng mình và một số cầu thủ khác vừa bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là nạn nhân của Ban huấn luyện và báo chí hay không? Xin anh trả lời thẳng thắn. Cảm ơn anh! (Minh Quân, 28 tuổi, Tây Sơn - Hà Nội)
- Những việc vừa qua đã ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo đội bóng. Tôi không biết nói trong đội bóng có "quyền lực đen" là ám chỉ đến tôi hay người nào khác hay không, hay là tôi chỉ là nạn nhân.
- Chào Huỳnh Đức, gần đây các phương tiện thông tin đại chúng có nêu ra vấn đề anh là người cầm đầu nhóm "quyền lực đen" ở đội NHĐA. Trong lần trả lời phỏng vấn vừa qua trên VnExpress, anh đã bác bỏ thẳng thừng vấn đề đó. Nhưng tôi nghĩ rằng những phóng viên chắc phải có cơ sở thì mới viết như vậy. Còn nếu anh thực sự bị oan, anh có dám kiện không? (Vu nhat Hung, vnhung75@yahoo.com)
- Thật ra báo chí chưa bao giờ nêu đích danh tôi. Nhưng tôi nghĩ là họ sẽ đính chính sau khi mọi chuyện sáng tỏ.
- Anh Đức ơi! Sắp tới SEA Games 22 rồi, theo anh thì bóng đá VN có giành được ngôi vô địch trên sân nhà không? (Đoan Văn Quân, 23 tuổi, Hà Nội)
- Là một cầu thủ bóng đá, tôi luôn tin tưởng và hy vọng sẽ làm được điều đó.
- Chia tay NHĐA, đội bóng nào ở V-League khiến cho anh muốn thi đấu nhất? (Le Quang Hieu, 28 tuổi, Ha noi)
- Với một cầu thủ nhà nghề tôi luôn muốn tìm nơi nào tạo điều kiện thi đấu tốt nhất, nơi nào như thế tôi sẽ tìm đến.
- Nghe nói bà xã của cậu là em của ông Hoàng Trọng Thanh? (Tran Thang Long, 41 tuổi, phường 27, quận Binh Thanh, TP HCM)
![]() |
| Lê Huỳnh Đức và gia đình. |
- Đúng, nhưng chỉ là em bà con nên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của mình. Bản thân tôi cũng còn có gia đình nữa. Còn ông Thanh đã quay lại ngành công an, không còn là lãnh đạo của tôi. Nếu như muốn ông ta lãnh đạo đội bóng thì trước khi ký hợp đồng với NHĐA, tôi đã đưa ra điều kiện đó, nhưng tôi đã không làm vì quyết định về ngành của ông ta là đã xa rời bóng đá rồi.
- Tình hình kinh doanh của gia đình anh dạo nào thế nào? (Vu Ha, 31 tuổi, Ha Noi)
- Nói chung cửa hàng của tôi vẫn buôn bán tốt, được rất nhiều fan ủng hộ và cả những đội bóng nữa do tôi luôn thay đổi về design để theo kịp với thể thao bây giờ.
- Đức đã bao giờ mong muốn làm huấn luyện viên hay đã từng làm huấn luyện viên đội trẻ chưa. Đức nghĩ sao về công việc của HLV? (Tuan Anh, 30 tuổi, Ha Noi)
- Tôi chưa muốn nghĩ đến điều đó vào lúc này. Tôi nghĩ công việc của HLV rất khó khăn vì phải chịu nhiều nhiều áp lực, phải nắm bắt được tình hình trong đội bóng...
- Có một nguyên nhân khác khiến Ban lãnh đạo NHĐA cho anh "rớt" là vì anh luôn ép đội phải mua hàng ở cửa hàng của anh, nếu không anh sẽ đá "chuối". Liệu có đúng như vậy không? (Hùng Anh, 33 tuổi, TP HCM)
- Người ta nói như thế là không khách quan, việc mua bán là thuận mua vừa bán. Tôi cũng không phải là người quản lý cửa hàng mà do em tôi quản lý. Tôi cũng chưa bao giờ làm áp lực để NHĐA đến mua hàng ở cửa hàng của tôi.
- Tại sao trong những trận gần đây của Ngân Hàng Đông Á, anh không ra sân? (Quang, 32 tuổi, Hanoi)
- Theo giải thích của HLV là do tôi tư tưởng không yên tâm, không được thoải mái nên không đưa vào sân ở những trận cuối này.
- Anh nói anh không dính líu đến "quyền lực đen" như báo chí nói, vậy theo anh nguyên nhân nào báo chí và lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đồng loạt "đánh" anh như vậy? (Thảo, 23 tuổi, TP HCM)
- Thật ra bây giờ tôi đang tìm hiểu tại sao họ gán tôi như một xã hội đen. Tôi cũng tự kiểm điểm mình, cho tới ngày hôm nay tôi đã đưa đội bóng tới điểm an toàn và là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất. Nếu tôi kêu đồng đội của mình làm những điều xấu thì liệu họ có làm theo hay không? Vì họ còn có quyền lợi của họ, trong khi mức lương của tôi rất là cao.
- Anh đã và đang làm gì cho công việc của mình là đại sứ thể thao của LHQ? (Minh Trang, 18 tuổi, 109 Nguyen Trai, HN)
- Thời gian gần đây do bận rộn thi đấu nên tôi chưa tham gia nhiều vào các chương trình của UNICEF. Hàng năm, có những chiến dịch cụ thể sẽ do UNICEF giao cho.
- Thông tin từ báo chí cho rằng Đức đã gây áp lực với lãnh đạo đội NHĐA để có được mức lương cao nhất nước có đúng không? (Andy, 29 tuổi, TP HCM)
- Điều ông Phương Bình đã trao đổi trên TV và báo chí đăng là không đúng. Khi quyết định ở lại tôi không nghĩ là sẽ đòi hỏi mức lương nhiều như vậy và cho tới ngày hôm nay tôi cũng chưa đặt yêu cầu về vấn đề lương bổng. Mức lương do lãnh đạo bàn bạc trả cho tôi chứ tôi không hề đòi hỏi.
- Chào anh Đức! Anh có cảm thấy luyến tiếc khi rời khỏi Ngân Hàng Đông Á không? (Le Binh, 20 tuổi, TP HCM)
- Tôi cũng cảm thấy rất luyến tiếc vì nếu được tiếp tục thi đấu ở thành phố sẽ tốt hơn vì được gần gia đình.
- Dự định trong tương lai, anh sẽ là một nhà kinh doanh, hay là HLV?Hay anh có những dự định nào khác?(Phạm Xuân Dũng, 23 tuổi, 10K30 Phổ Quang, F2 ,Tân Bình, TP HCM)
- Thực tế tôi vẫn muốn làm nghề kinh doanh hơn, còn HLV thì tôi chưa nghĩ tới. Mọi cái còn ở phía trước, cuộc sống còn có nhiều thay đổi.
- Là một người có ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ trong đội, anh đã làm gì khi NHĐA thi đấu sa sút trong một thời gian dài? (Khanh Phuong, 25 tuổi, phường 27, quận Binh Thanh, TP HCM)
- Là một đội trưởng tôi luôn động viên anh em, khuyên anh em hãy nỗ lực hết mình, quên đi những ưu tư để làm tốt công việc trên sân cỏ và tôi cũng tìm hiểu lý do vì đâu họ sa sút như thế. Và tôi thấy có rất nhiều lý do ảnh hưởng đến phong độ của họ như về gia đình, sức khoẻ... mà không thể lường trước hết được.
- Hình như Đức là trường hợp đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay tại VN là người lao động được trả tiền lương trước 1 năm mặc dù chưa làm gì cả? Điều này là do "tự nhiên" NHĐA tự đề xuất?(Trung, 30 tuổi, TP HCM)
- Thật ra khi ký hợp đồng 3 năm, lương lấy trước hay lấy sau cũng là của mình. Nên tôi muốn ứng trước để kinh doanh, điều này đâu có gì là phạm pháp.
- Anh Đức ơi, theo tôi thấy, khi một cầu thủ nổi tiếng thì họ có rất nhiều đức tính tốt (đạo đức, chuyên môn...) và ít bị báo chí chỉ trích. Anh cũng vậy, từ trước đến nay chỉ thấy báo chí viết về anh rất tốt, sao bây giờ chạm một tí là họ nói quá trời vậy? (Công Nghệ, 29 tuổi, Đà Nẵng)
- Người ta thường nói "Chữ tài liền với chữ tai một vần", tôi nghĩ trong cuộc sống đôi lúc cũng có sai lầm nho nhỏ nhưng không ngờ báo chí công kích dữ thế.
- Anh có trả lại ngay được số tiền cho đội NHĐA không hay phải nợ đến bao giờ? (Hùng, 32 tuổi, Mỹ)
- Tôi sẵn sàng trả lại ngay vì số tiền đó cũng đang gửi ở Ngân hàng Đông Á.
- Chắc anh cũng thấy là có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên là cứ khi nào các cầu thủ đội CATPHCM trước đây và NHĐÁ hiện nay muốn thay đổi ban huấn luyện thì thành tích của đội cực kỳ tồi tệ, còn khi thay đổi BHL lập tức đội thắng như chẻ tre. Anh có thể giải thích được không? (Ciren, 26 tuổi, Seoul)
- Trong thể thao điều đó là bình thường. HLV phải coi đấu pháp như vậy là hợp chưa và phải tự đánh giá đúng hay sai. HLV phải coi lại mình, không thể đổ cho cầu thủ được. Ở nước ngoài cũng có nhiều trường hợp tương tự, liên tục thay đổi HLV khi đội bóng sa sút.
- Co lan, Duc ghi mot ban thang (trong tran VN thua TQ 1-3), va bi dong doi keu than la "thang Duc da be noi com cua anh em", Duc co the noi ro hon ve cau chuyen do duoc khong? (H.Nhan, 33 tuổi, Ha Noi)
- Tôi chưa nghe ai nói trực tiếp về điều này và các đồng đội đều ăn mừng bàn thắng đó của tôi, cũng chính bàn thắng đó mà ở Trung Quốc biết rất nhiều về tôi.
- Chào anh, cách đây không lâu Hồng Sơn cũng bị tai tiếng liên tục và bây giờ đến anh. Anh có nghĩ làm một ngôi sao là rất khó không? (Hai, 21 tuổi, TP HCM)
- Tôi cũng nghĩ làm một ngôi sao rất khó nhưng để giữ được sự yên ấm của ngôi sao còn khó hơn.
- Chế độ ăn của anh 1 ngày như thế nào? Hôm nay - khi đã là cầu thủ tự do - anh có ăn theo chế độ khác không? (Trần Đức, 22 tuổi, Hà Lan)
- Cũng ăn bình thường: khẩu phần sáng có sữa, có trứng gà (thường là 2 trứng), trưa thì đầy đủ những chất cần thiết cho một vận động viên. Khi là cầu thủ tự do nhưng vẫn phải tập luyện nên vẫn theo chế độ ăn uống đó.
- Anh có nghĩ rằng tiền bạc đã làm tha hoá đạo đức của nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam hay không? (Le Hong Phuong, 19 tuổi, Quang Tri)
- Tất nhiên tiền cũng quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng quyết định hết tất cả mọi việc. Bản thân tôi luôn chỉ muốn kiếm được những đồng tiền chân chính.
- Bàn thắng nào trong cuộc đời cầu thủ Đức cho là có ý nghĩa và đáng nhớ nhất? (Văn, 29 tuổi, Hà Nội)
- Đức nghĩ đó là bàn thắng vào lưới đội Myanmar năm 1995 ở SEA Games 18.
![]() |
| Vợ và hai con của Lê Huỳnh Đức. |
- Anh dự định gì cho 2 đứa con của mình? (Tran Thanh An, 28 tuổi, Nhat Ban)
- Trước mắt tôi cố gắng cho hai con ăn học tới nơi tới chốn, tốt nghiệp đại học. Còn nếu có năng khiếu về bóng đá thì tôi sẽ động viên chúng theo nghề.
- Anh nghĩ gì về Liên đoàn bóng đá VN hiện nay ? (Hienvtn3, 51 tuổi, Da Nang)
- Hiện nay Liên đoàn cũng đang tích cực thay đổi phong cách làm việc, và có chiều hướng tốt.
- Anh đã từng nói là cảm thấy bất lực khi không khuyên bảo được anh em trong đội. Điều đó chứng tỏ anh biết rất rõ họ có "nhúng chàm", vậy anh có dám thẳng thắn tố cáo những hành vi tiêu cực đó hay không? (Duantd, 26 tuổi, TP HCM)
- Tôi không nói bất lực khuyên bảo họ, mà chỉ động viên họ thi đấu tích cực thôi. Còn những việc khác tôi không biết. Tôi cũng không rõ tại sao trên sân họ thi đấu rất sa sút, điều đó không phải là lỗi của tôi.
- Anh luôn cho rằng mình ra sân với 100% phong độ, cũng như đang ở trên đỉnh cao phong độ. Nhưng thực tế trên sân không như thế, anh không thể giấu được trước con mắt của hàng nghìn khán giả yêu mến anh. Anh trả lời sao về điều này? (Nam Thanh, 25 tuổi, TP HCM)
- Bản thân tôi biết khả năng của mình tới đâu. Là một tiền đạo tôi cũng cần có sự hỗ trợ của nhiều đồng đội, nhưng gần đây đôi khi tôi còn phải đá ở vị trí tiền vệ nên quá khả năng của mình.
- Từ khi em biết về bóng đá em thấy anh và Hồng Sơn là hai cầu thủ hàng đầu Việt Nam mà em hâm mộ nhất. Nhưng có nhiều người nói rằng nếu còn Minh Chiến thì anh không thể "qua mặt" được, anh nghĩ sao? (Van Ha Chau, 20 tuổi, 35 Hai Bà Trung, Hà Nội)
- Điều đó cũng có thể, thể thao mà. Người này hay thì phải có người khác hay hơn nhưng mỗi người có phong cách thi đấu khác nhau.
- Đức là Đại sứ của UNICEF, Đức có nghĩ là Đức sẽ vận động để tổ chức một trận đấu gồm các cầu thủ hay nhất của Việt Nam và các cầu thủ nước ngoài để quyên tiền giúp đỡ trẻ em Việt Nam không ? (Duy Trưởng, 29 tuổi, Đà Nẵng)
- Nếu có khả năng tôi cũng sẽ làm điều đó.
- Anh có thể khẳng định là chưa bao giờ tham gia cá độ bóng đá không? (Phillip Doan, 50 tuổi, Monte Carlo)
- Tôi khẳng định điều này, kể cả những trận đấu ở nước ngoài tôi cũng chưa bao giờ tham gia cá độ (kể cả đặt cược là một ly nước) vì bản thân tôi không thích cờ bạc.
- Hiện giờ anh mong muốn điều gì nhất? (Sinh Viên, 23 tuổi, Sư phạm)
- Tôi chỉ mong muốn mọi điều sớm sáng tỏ để giải tỏa tâm lý cho tôi và các cầu thủ khác.
- Trong CLB anh chơi thân với ai nhất? Có phải đó là những người bị báo chí nêu tên trong nhóm "quyền lực đen" không? (Doan Hoang Son, 28 tuổi, Ha Noi)
- Tôi thân hết với tất cả đồng đội của mình và luôn giúp đỡ cầu thủ trẻ làm tốt công tác chuyên môn, điều đó không ai phủ nhận được.
- Trong sự nghiệp cầu thủ của Đức, ai là người có ảnh hưởng nhất tới phong cách chơi bóng của anh? (Cao Anh Son, 34 tuổi, 12c Cat Linh- Ha Noi)
- Ba tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi.
- Theo anh để tạo kỷ luật nghiêm trong đội NHDA thì phải cần làm những công tác gì? (Le Minh Hoang, 29 tuổi, Ha Noi)
- Quy chế ngay từ đầu như thế nào thì phải tuân theo như vậy chẳng hạn về sinh hoạt, đi đứng, phát biểu...
- Chào Huỳnh Đức, anh nghĩ thế nào nếu như sau này NHĐA lại mời anh quay trở lại? (Raul, 24 tuổi, Hanoi)
- Tôi đã nói là một cầu thủ nhà nghề, nếu như nơi nào tạo điều kiện tốt tôi sẽ đến. Vì vậy sau này nếu NHĐA tạo điều kiện tốt tôi cũng sẽ quay về.
- Anh nghĩ thế nào về thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay? Theo anh thì làm thế nào để phát triển các thế hệ cầu thủ trẻ cũng như bóng đá Việt Nam? (Bùi Minh Trường, 22 tuổi, Nhật Bản)
- Hiện nay có nhiều cầu thủ trẻ tiến bộ rất nhiều, nhưng họ cần được va chạm nhiều và trau dồi công tác chuyên môn.
- Thanh lý hợp đồng trong lúc này anh không sợ người ta nghi ngờ anh có liên quan à? (Hoàng Tam, 21 tuổi, Đà Nẵng)
- Không có vấn đề gì vì mùa giải đã gần chấm dứt và tôi luôn tin tưởng vào mình.
- Đức có hồi hộp khi mọi chuyện sắp được đưa ra ánh sáng? (Nguoi Ham Mo, 26 tuổi, TP HCM)
- Tôi rất bình thản vì nghĩ mình không hề làm việc gì xấu.
- Đức ơi, Tuấn đây, không có gì mà buồn hết. Là bạn bè lâu năm mình rất tin tưởng Đức. Chúc Đức và gia đình mạnh khỏe và thi đấu ngày càng tốt phục vụ cho đất nước. (Le Duc Anh Tuan Tth., 33 tuổi, Seattle My)
- Cảm ơn Tuấn vì Tuấn đã luôn luôn tin tưởng ở Đức. Đức hứa sẽ không làm phụ lòng Tuấn cũng như tất cả những người hâm mộ.
- Xin được hỏi có phải quê gốc của anh ở Huế không? Nếu đúng như thế anh sẽ giúp đỡ gì cho Huế vực dậy đội bóng của cố đô? (Nguyen The Vinh, 29 tuổi, Hue)
- Đúng tôi là người Huế. Hiện tại tôi đang thi đấu ở TP HCM nên cũng không biết giúp được gì cho đội bóng ở quê.
- Anh có thể nói lý do về việc chấm dứt HĐLĐ của Hồng Hải, Hiền Vinh, Hoài Linh? (Hong Son, 19 tuổi, Hà Nội)
- Việc này tôi cũng không biết rõ lý do.
- Em được biết anh có một cửa hàng thể thao, anh có thể cho biết địa chỉ cửa hàng được không? (Nguyen Minh Huy, 16 tuổi, TP HCM)
- 625 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP HCM. Điện thoại 8304226.
- Chào Đức (tôi sinh năm 1972), tôi luôn tin tưởng ở bạn. Tại sao bạn không đính chính lên báo, cứ để người ta nói xấu bạn hoài vậy? (Phan Xuan Duc, 31 tuổi, Sai Gon)
- Tôi cũng rất muốn nhưng hiện nay chưa có tờ báo nào chịu lên tiếng giùm tôi. Tôi nghĩ là họ cũng đang điều tra để làm sáng tỏ việc này.
- Em rất ủng hộ quyết định thanh lý hợp đồng của anh với đội NHĐA. Theo anh cầu thủ chuyện nghiệp cần có thêm quyền hạn gì bây giờ hay không? (Huynh Quoc Quyen, 20 tuổi, Canada)
- Ở nước ngoài có Hội bảo vệ cầu thủ cho nên Đức nghĩ ở Việt Nam cũng cần thành lập một hội như thế.
- Anh nói báo chí công kích anh là do anh "cũng có sai lầm nho nhỏ", vậy liệu những "sai lầm nho nhỏ" đó có liên quan đến bóng đá? (Nguyễn Tùng, 27 tuổi, TPHCM)
- Tôi cũng không biết thực tế như thế nào và đang xem xét lại bản thân mình để hiểu được điều đó.
- Nhưng tại sao người ta lại cứ chĩa mũi dùi vào anh trong khi cũng còn nhiều cầu thủ khác trong đội? (Lê Văn Thanh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Tôi nghĩ có thể là do tôi là một cầu thủ nổi tiếng nhất và được nhiều người quan tâm nhất.
- Tại sao Đức chơi cho đội tuyển quốc gia rất hay, thế nhưng chơi cho CLB thì ngược lại? (Tran Van, 44 tuổi, 12 Mac Dinh Chi, Q1)
- Ở đội tuyển quốc gia trình độ các cầu thủ đồng đều như nhau, có sự trợ giúp của họ nên tôi làm tốt. Trong khi ở CLB, một mình tôi làm rất nhiều việc nên bị hạn chế hơn.
- Chào Lê Huỳnh Đức, em có bị áp lực không và có suy nghĩ gì khi bị báo chí nêu đích danh tên mình mà chứng cứ chưa được rõ ràng?(Mai Ngọc Tân, 47 tuổi, 85 PQ P2, Quận Tân Bình)
- Tất nhiên Đức cảm thấy rất buồn chán vì những điều mà báo chí đã đăng. Đức mong sớm được giải toả tâm lý này.
- Sáng nay, đọc báo Thể thao Ngày nay, tôi thấy ông Giám đốc điều hành Tiến Huy nói rằng Đức phải ra đi vì chán nản, mệt mỏi, khả năng cống hiến không còn như trước. Anh nghĩ thế nào về điều này? Anh muốn nói gì với những người hâm mộ anh vào lúc này? (Thanh Thảo, 30 tuổi, Hải Phòng)
- Đó là suy nghĩ của ông Huy, còn việc của tôi thì tôi vẫn làm. Tôi nghĩ trong thời điểm này tôi cần phải ra đi để tìm một luồng sinh khí mới. Tôi xin gửi lời cám ơn đến mọi người đã luôn quan tâm và động viên tôi rất nhiều. Tôi xin hứa là sẽ không làm phụ lòng tất cả những người hâm mộ. Tôi cũng mong vào sự giúp đỡ của các bạn, nếu có thông tin gì hãy phản hồi với báo chí để giúp tôi mau chóng làm sáng tỏ những điều này.
Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui khi được tâm sự với các bạn qua báo điện tử VnExpress. Đây là một cơ hội để tôi bày tỏ lòng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khi mọi việc đã được làm sáng tỏ!
- Nữ Việt Nam nhiều cơ hội chiến thắng Uzbekistan (11/06)
- M. Schumacher gắn bó với Ferrari tới năm 2006 (11/06)
- EURO 2004: Italy và Anh trước những trận đấu phải thắng (11/06)
- Manchester United đồng ý bán Beckham (11/06)
- U18 Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải vô địch ĐNÁ (10/06)
- Miễn thị thực đối với các VĐV dự SEA Games (10/06)
- Bộ Công an quyết góp phần làm trong sạch bóng đá VN (10/06)
- Cafu tới Milan vì gia đình (10/06)
- NH Đông Á thanh lý hợp đồng với Lê Huỳnh Đức (10/06)
- Lewis so găng cùng Vitali Klitschko (10/06)
- Nữ VN đại bại ở trận đầu giải bóng đá vô địch châu Á (10/06)
- Batistuta dừng chân tại Qatar (09/06)
- Việt Nam đấu trận đầu tiên tại giải bóng đá nữ châu Á (09/06)
- NH Đông Á thanh lý hợp đồng với Huỳnh Đức trong tuần này (09/06)
- 'Barcelona không thể mua nổi Beckham' (09/06)
|
|||||||||||
|
|||||||||||










|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| *U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games |
| *Lịch thi đấu của U23 Việt Nam |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||





|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |
| V-League 2009 | |




E-mail
Bản In






Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress