Bộ Công an quyết góp phần làm trong sạch bóng đá VN
 |
| Các đại biểu xem xét giải pháp chống tiêu cực. |
Sáng nay, tại trụ sở của LĐBĐVN (Hà Nội), diễn ra Hội nghị chống tiêu cực trong bóng đá do Liên đoàn và Tổng cục Cảnh sát nhân dân phối hợp tổ chức. Nội dung chính của Hội nghị là bàn về chống bán độ và mua độ. Đại diện một số CLB chuyên nghiệp đã tham gia phát biểu ý kiến.
Mở đầu Hội nghị, Quyền chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly trình bày về quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam và các dạng tiêu cực đã xuất hiện như móc ngoặc, bán độ, cá độ, mua chuộc trọng tài, ăn gian tuổi..., và mới đây có thêm loại "thế lực đen" - một nhóm cầu thủ trụ cột chi phối việc thi đấu của một CLB. Ông Ly đưa ra một số giải pháp phòng và chống tiêu cực trong bóng đá như: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các cầu thủ tại các CLB; xây dựng quy chế sinh hoạt tập luyện; có chế độ chính sách lương, thưởng công bằng và cải thiện đời sống cho các thành viên CLB... Ông Ly cũng thay mặt Liên đoàn nhận định sơ bộ về giải chuyên nghiệp 2003 (còn hai vòng nữa là kết thúc). Theo đánh giá của Liên đoàn, HA Gia Lai, Gạch Đồng Tâm, Đồng Tháp, Nam Định... là những đội bóng làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực nên thành tích của đội phù hợp với năng lực của cầu thủ. Còn những đội không kiểm soát được tiêu cực như NH Đông Á, Thể Công, Hàng không VN và SLNA thì thành tích thấp hơn nhiều so với thực lực của các cầu thủ.
Các đại biểu cũng đã được xem băng hình về giải V-League và hạng Nhất 2003 (cả mặt tích cực lẫn tiêu cực), và lắng nghe ý kiến của đại diện một số CLB chuyên nghiệp và Sở TDTT của các tỉnh thành phố bị đánh giá là có thị trường bán và mua độ khá sôi nổi như Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Đà Nẵng....
Sau đó, Phó tổng cục trưởng Cảnh sát nhân dân Trần Văn Thảo đã đề xuất một số biện pháp cấp bách phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Ông đề nghị thành lập các ban chỉ đạo chống tiêu cực từ trung ương đến địa phương, thường xuyên trao đổi thông tin với Liên đoàn. Lực lượng cảnh sát hình sự ở các địa phương cần thiết lập các đường dây nóng, các hòm thư tố giác những hoạt động tiêu cực trong thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, thông báo công khai chế độ khen thưởng cho người tố giác... Tuy nhiên, thiếu tướng Thảo cũng thừa nhận việc chống tiêu cực ở môn thể thao này là cuộc chiến lâu dài, quyết liệt chứ không hề dễ dàng. Do vậy, ông cho rằng cần phải có những biện pháp xây dựng nhân cách cho chính các cầu thủ. Ngay chiều nay, đại diện phòng cảnh sát hình sự của 7 tỉnh và thành phố (Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Vinh, Tiền Giang, Đà Nẵng và Bình Dương) sẽ họp bàn các giải pháp hỗ trợ phòng chống tiêu cực trong bóng đá.
Ông Hồ Đức Việt - nguyên chủ tịch LĐBĐVN - cũng đã đề xuất một số biện pháp phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Theo ông Việt, việc phòng chống tiêu cực phải được thực hiện đồng bộ về mặt biện pháp (giáo dục, pháp luật, hành chính...), tại khắp các địa phương, và có sự phối hợp chặt chẽ của ba lực lượng chính (lãnh đạo CLB và các sở TDTT, LĐBĐVN và công an). Ông Việt cũng đề nghị Liên đoàn củng cố lại bộ máy làm việc, để tránh bị nặng về chuyên môn như hiện nay, đơn giản hóa quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Ủy viên thường vụ Quốc hội Hồ Đức Việt còn cho rằng Liên đoàn cần xử lý nghiêm các cầu thủ vi phạm quy chế (kể cả chưa vi phạm pháp luật). Ông cũng đề nghị Liên đoàn xem xét thực hư việc có một "thế lực đen" trong đội tuyển nữ Việt Nam, có hay không chuyện một số cầu thủ trụ cột âm mưu đẩy HLV Willfeld đi để đưa HLV Giả Quảng Thác trở lại dẫn dắt đội.
Đại diện các sở TDTT và CLB chuyên nghiệp nói gì?
Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ: "Những người hâm mộ xứ Nghệ lo lắng khi đội SLNA mới giành được tổng cộng 5 điểm trong 9 trận qua tại V-League. Nhưng chúng ta chưa thể khẳng định đội SLNA chơi tiêu cực, bởi thành tích kém cỏi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Hôm nay, có mặt tại Hội nghị, tôi rất mong nhận được bản danh sách những cầu thủ có dính đến cá độ từ Ban chuyên án Năm Cam, nhưng không có. Nhưng trong thời gian tới, nếu trong danh sách đen được công bố có tên cầu thủ nào đó của Nghệ An, thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý mạnh: Tịch thu toàn bộ tài sản bất chính của cầu thủ đó, đồng thời phạt tiền".
Giám đốc Điều hành CLB Hàng không Việt Nam Nguyễn Huy Hinh: "Theo tôi, để chống tiêu cực, các CLB cần phải có biện pháp giáo dục cầu thủ của mình. Chứ khi đã xảy ra rồi thì tìm chứng cứ cực kỳ khó. Tịch thu điện thoại di động của các cầu thủ cũng không ngăn chặn được việc móc ngoặc. Hàng không Việt Nam hoàn toàn trong sạch ở mùa này, tự lực thi đấu. Ban lãnh đạo đã yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu bằng chính sức mình: không mua, không bán, không cho, không nhận. Để hạn chế tiêu cực trong các trận đấu, tôi đề xuất phương án cử công an đi cùng với giám sát trận đấu. Công an cũng nên theo dõi các cầu thủ giàu lên một cách bất ngờ".
Giám đốc Điều hành CLB Cảng Sài Gòn Nguyễn Xuân Thái: "Nếu quyết tâm, công an hoàn toàn có thể giúp Liên đoàn chống được tiêu cực, bởi vì các kiểu móc nối cá độ trong bóng đá Việt Nam không hề tinh vi. Riêng CSG đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở mùa này, nhưng sẽ không xin ai giúp đỡ. Bởi chỉ cần nhờ một lần, chúng tôi sẽ phải trả nợ mãi mãi. Tôi phê bình các tỉnh, thành phố chạy theo thành tích, và bằng mọi giá (kể cả liên minh liên kết) để các đội bóng của mình đạt thứ hạng cao".
Xuân Toản