Thứ ba, 19/3/2002, 01:50 GMT+7

Các bà xã có thể sang thăm chồng tại Tiger Cup 2002

HLV Calisto.

"Vợ và bạn gái của các cầu thủ có thể sang Indonesia hoặc Singapore vào dịp Tiger Cup. Theo tôi, sự có mặt của những người phụ nữ sẽ động viên tinh thần cầu thủ", tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Calisto cho biết.

Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm: “Dĩ nhiên, họ không được ở chung khách sạn và gặp gỡ các học trò của tôi quá thường xuyên. Trong những thời điểm quan trọng cần tập trung cao độ, thì các tuyển thủ phải cắt điện thoại và hạn chế liên lạc với bên ngoài để khỏi ảnh hưởng đến tư tưởng".

HLV Calisto cũng dự định cho phép cầu thủ về nhà vào những ngày cuối tuần trong thời gian tập luyện tại Việt Nam. Nếu bị cấm đoán chuyện chăn gối, các cầu thủ cũng sẽ tự tìm cách giải quyết và đó mới thực sự là điều nguy hiểm. Các HLV không nên cấm mà cần lắng nghe ý kiến của các cầu thủ và từ đó đưa ra giải pháp hợp lý nhất. Đây là điều bình thường và đúng quy luật tự nhiên.

Hơn nữa, các cầu thủ chuyên nghiệp không phải là những đứa trẻ, họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Họ phải ý thức được việc tự bảo vệ sức khoẻ. Theo ông Calisto, ở Bồ Đào Nha, các CLB không có khu nhà nghỉ như ở Việt Nam. Sau buổi tập, các cầu thủ về nhà và sáng hôm sau, họ tự đến sân tập. Nếu HLV phát hiện cầu thủ đến muộn hoặc vẫn còn ngái ngủ khi ra sân, lập tức anh ta phải rời trại huấn luyện. Chính vì thế, mỗi cầu thủ tự biết mình phải làm gì để tồn tại được trong quy luật khắc nghiệt.

Ý kiến các cầu thủ

Kiatisuk - Hoàng Anh Gia Lai

Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn không cấm đoán cầu thủ trong chuyện chăn gối. Trong thời gian tập trung, cầu thủ được phép về thăm nhà vào cuối tuần và khi trở lại, họ tập luyện hăng hái hơn. Nhưng trước các giải đấu, Ban huấn luyện khuyên nên hạn chế, đừng sa đà để bảo đảm phong độ. Riêng tôi, phải xa vợ 4 tháng trong thời gian thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tôi không gặp trở ngại lớn vì đã quá quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đỗ Khải - Hải Quan

Chăn gối là chuyện bình thường và là nhu cầu cần thiết của tất cả các cầu thủ. Nếu Ban huấn luyện siết chặt kỷ luật để hạn chế cầu thủ thì sẽ dẫn đến phản ứng ngược. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng khi cầu thủ thoải mái thì sẽ đạt đến đỉnh cao phong độ. 

Nguyễn Hữu Đang - Hoàng Anh Gia Lai

Là cầu thủ bóng đá, tôi thưòng xuyên xa nhà. Từ khi đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, hai tháng tôi mới tạt về nhà một hai hôm thăm vợ con rồi lại đi. Đi thi đấu xa nhà lâu ngày, tất nhiên phải có nhu cầu về chuyện ấy nhưng phải tập kiềm chế. Riêng bản thân tôi, sau mỗi lần về thăm gia đình, tôi lại cảm thấy tập luyện và thi đấu thoải mái, hưng phấn hơn.

Trần Công Minh - Đồng Tháp

Công Minh (trái).

Vấn đề chăn gối là điều chắc chắn không thể thiếu được đối với bất cứ vận động viên nào, nhất là các cầu thủ bóng đá có cường độ hoạt động nhiều hơn người bình thường. "Cực hình" lớn nhất của cầu thủ chính là phải xa vợ trong thời gian dài. Nếu cứ tập trung cho bóng đá mà "bỏ quên" nhu cầu bình thường kia thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cả phong độ. Tôi nghĩ nếu cho phép cầu thủ thỉnh thoảng sinh hoạt với gia đình trong thời gian tập trung sẽ giúp họ hưng phấn hơn trong tập luyện và thi đấu.

(Theo Thanh Niên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao