Chủ nhật, 4/11/2007, 01:05 GMT+7

Những bạn đời tổng thống 'hy sinh' vì địa vị

Ảnh:
Đệ nhất phu nhân Estonia cùng chồng. Ảnh: Người Lao Động.

Hầu hết các đệ nhất phu nhân hay phu quân đều phải từ bỏ chức vụ và công việc sau khi nửa kia của họ trở thành người đứng đầu quốc gia. Họ thường chuyển sang làm từ thiện hay công tác xã hội.

Sau khi trở thành đệ nhất phu nhân Estonia, bà Ingrid Ruutel bắt đầu làm công tác từ thiện và xã hội giống như “đồng nghiệp” ở các nước khác.

Bà Ruutel là tiến sĩ khoa học nhân văn, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về văn hóa dân gian, chủ tịch Hội Văn hóa Dân gian Baltica. Sau khi Arnold Ruutel được bầu làm tổng thống, bà phải từ bỏ công việc tại Viện Bảo tàng Văn học.

Đồng cảnh với Ingrid Ruutel là cựu đệ nhất phu nhân Helle Meri - vợ tổng thống Lennart Meri. Bà Helle cũng buộc phải hy sinh sự nghiệp diễn viên đang lên của mình khi trở thành đệ nhất phu nhân Estonia. 

Hiện trên thế giới có 5 nguyên thủ quốc gia là nữ và các ông chồng của họ cũng phải từ bỏ chức vụ và công việc để làm đệ nhất phu quân.

Chồng của Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen là Pentti Arajarvi từng làm nhà luật học trong Ủy ban về các vấn đề xã hội và bảo vệ sức khỏe của quốc hội.

Ngay giáo sư Imants Freibergs ở trường Đại Học Quebec (UQAM) cũng “không làm gì cả” sau khi trở thành chồng của (cựu) tổng thống Latvia Vaira Vike-Freiberga.

Phu quân của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Joachim Sauer, một nhân vật ít được chú ý mặc dù ông từng là giáo sư hóa học tại trường đại học Humboldt ở Berlin.

(Theo Người Lao Động)