Thứ bảy, 1/7/2006, 10:36 GMT+7

Anh từng định dùng bom nguyên tử với Trung Quốc

Tài liệu tối mật của Anh công bố vào hôm qua cho thấy London sẵn sàng dùng giải pháp tấn công Trung Quốc bằng bom nguyên tử cách đây 45 năm nếu hành động này là cần thiết để bảo vệ Hong Kong.

Một góc Hong Kong năm 2004. Ảnh: Reuters
Một góc Hong Kong năm 2004. Ảnh: Reuters

Tài liệu từ văn phòng cựu thủ tướng Harold Macmillan cho thấy Anh Quốc biết Hong Kong không thể tự vệ được nhiều hơn vài ngày và các nhà hoạch định chiến lược quốc phòng tin rằng cách duy nhất để đánh bại cuộc tấn công của Trung Quốc là tấn công Hoa Lục bằng vũ khí hạt nhân.

Vào thời điểm năm 1961 Trung Quốc vẫn tăng cường sức mạnh quân đội trong khi sự hiện diện cũng như uy lực của Anh tại viễn đông đã suy giảm.

Tăng cường tự vệ

Anh và Mỹ không hay biết gì về các ý định của Trung Quốc. Tuy nhiên họ sợ rằng Hong Kong, tài sản thương mại lớn cho Anh và là cơ sở nghe lén của Washington tại khu vực có thể dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Giới quân đội Anh muốn tằng cường khả năng tự vệ cho hòn đảo nhưng thống đốc vùng lãnh thổ thuộc địa này cảnh báo rằng Trung Quốc có thể xem đây là hành động khiêu khích.

Việc ai trong chính phủ ở London gợi ý cho giải pháp tấn công bằng vũ khí hạt nhân thì chưa thật rõ.

Thế nhưng ngoại trưởng lúc đó là Lord Home nói với Bộ trưởng Quốc phòng Harold Watkingsson rằng “trong trường hợp Trung Quốc tấn công thì chỉ có cách tấn công lại bằng hạt nhân là giải pháp duy nhất để Trung Quốc buông tay mà thôi”.

Ông cũng đề nghị trao đổi không chính thức với Mỹ, nước duy nhất có khả năng thực hiện sứ mệnh tấn công bằng vũ khí nguyên tử.

Thế nhưng Đô đốc Harry Felt, Tổng tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, người cũng đã nghe đề xuất này, phản hồi một cách rụt rè và ý tưởng này chỉ nằm trên giấy.

36 năm sau, khi hiệp ước Anh cai quản Hong Kong hết hạn thì Trung Quốc đã tiếp quản lại vùng lãnh thổ này một cách yên bình.

(Theo BBC)