Thứ tư, 10/9/2003, 08:45 GMT+7

Bush và bộ máy quyền lực nước Mỹ sau vụ 11/9 (4)

Một chiến binh Afghanistan tại Tora Bora.
Một chiến binh Afghanistan tại Tora Bora.

Alpha, nhóm điệp viên CIA thứ hai thâm nhập vào Afghanistan, đã cùng lực lượng chống Taliban bản địa chiếm Mazar, một "dấu chấm đỏ" trên bản đồ hành quân đến Kabul. Họ phối hợp với nhóm "Cỗ máy nghiền đá" của Gary (đến trước) và hai nhóm đặc nhiệm khác (do CIA tiếp tục tung vào với mật danh Delta và Bravo).

Tất cả cùng triển khai những hoạt động tình báo thời chiến, thu trộm liên lạc vô tuyến của Taliban và Al-Qaeda, phát hiện chỗ đóng quân của đối phương để gọi máy bay Mỹ dội bom.

Nếu tháng đầu của cuộc chiến diễn tiến ì ạch, thì giữa tháng 11, tình hình sáng sủa dần đối với phía Mỹ. Ngày 12/11, tướng Khalili của phe chống Taliban ở Afghanistan chỉ huy hơn 10.000 quân tiến về thủ đô Kabul, chia thành từng nhóm chiến thuật, mỗi nhóm gồm 500 tay súng. Ngày 13/11, Kabul hỗn loạn. Ngày 21/11, Liên minh phương Bắc kiểm soát gần một nửa lãnh thổ Afghanistan. Sang tháng 12, tình hình chuyển biến nhanh. Taliban bị đánh bật khỏi Kandahar, một căn cứ phía nam, và lần lượt bỏ chạy khỏi các cứ điểm khác... Trong bối cảnh đó, Liên minh phương Bắc, cùng đồng minh người Pashtun và người Mỹ (với sự có mặt trước tiên là của 110 nhân viên CIA, 316 lính biệt kích và lực lượng không quân quần đảo trên trời) đã thực sự làm chủ Afghanistan.

Vào đoạn cuối chiến cuộc, căn cứ Tora Bora của Al-Qaeda và Taliban nằm trên ngọn Bạch Sơn cao gần 5.000 mét bị hai điệp viên CIA và 3 lính biệt kích xâm nhập, sử dụng thiết bị chỉ điểm bằng tia laser để gọi máy bay đánh bom tới tấp 4 ngày liền, có cả pháo đài bay B-52, trút lửa nóng vào tận các khe núi hẹp.

Sau màn khói, theo tin tình báo, bin Laden đã đi bộ và cưỡi la thoát khỏi vùng đánh bom, trốn vào lãnh thổ Pakistan với nhóm cận vệ gồm khoảng 10 tay súng tin cẩn nhất. Tin trên được đón nhận dường như cùng lúc với cuộc vận động của Washington nhằm thành lập chính phủ lâm thời ở Afghanistan, còn tàn quân Taliban và Al-Qaeda chạy tháo thân đến vùng biên giới với Pakistan.

Hết

Phần 1, 2, 3

(Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao