Thủ tướng Thái Lan 'ngồi trên lửa'
![]() |
| Thủ tướng Surayud. Ảnh: Thanh Niên. |
Tướng Sonthi Boonyaratglin, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (CNS), hôm qua tái khẳng định rằng ông đứng ngoài các chiến dịch nhằm lật đổ Thủ tướng Surayud Chulanont giữa lúc các tin đồn về khả năng này ngày một tăng.
Chuyện Thủ tướng Surayud chịu nhiều sức ép phải từ chức từ nhiều phía không mới nhưng các tin đồn về việc tướng Sonthi có thể sẽ phế truất ông lại được đem ra mổ xẻ sau khi Sonthi có cuộc gặp với Hội đồng người Isaan (AIP) hôm 8/5. Trong cuộc gặp, AIP đã đưa ra kiến nghị với tướng Sonthi về việc phế truất ông Surayud. Tướng Sonthi sau đó tuyên bố rằng ông bị "bẫy" khi đồng ý gặp gỡ với AIP, bởi trước đó, ông được thông báo rằng nhóm này muốn báo cáo với ông về tình hình phát triển của vùng đông bắc Thái Lan.
Dư luận Thái Lan đặt ra nhiều giả thuyết về lý do đằng sau cuộc gặp trên. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, có thể tướng Sonthi thật sự muốn phế truất ông Surayud vì không hài lòng với những gì chính phủ đương nhiệm đạt được nhưng không muốn tự tay mình làm việc đó mà mượn tay của các nhà hoạt động chính trị. Theo hiến pháp tạm thời của Thái Lan, tướng Sonthi với tư cách là Chủ tịch CNS có quyền phế truất Thủ tướng Surayud. Ở giả thuyết thứ hai, tướng Sonthi có thể giả vờ hợp tác với các nhà hoạt động chính trị, mà cụ thể là AIP, thông qua đó kiềm chế sức ép từ họ nhằm giảm bớt sức ép cho ông Surayud.
Bằng cách gặp gỡ vui vẻ với các nhà hoạt động chính trị, có thể tướng Sonthi đã bắn trúng 2 đích chỉ bằng một mũi tên. Một mặt, ông có thể giữ quan hệ với các phong trào ủng hộ đảo chính như AIP, một nhóm có liên hệ mật thiết với Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD). Cần nhắc lại rằng, các cuộc đại tuần hành do PAD tổ chức đã góp phần không nhỏ vào việc lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Có tin nói rằng PAD sẽ tổ chức một cuộc đại tuần hành chống Thủ tướng Surayud nếu tướng Sonthi không phế truất ông này trong vòng 2 tuần nữa. Mặt khác, tướng Sonthi cũng có thể phát đi thông điệp mạnh mẽ đến ông Surayud rằng đã đến lúc phải có "hành động" cần thiết.
Thêm vào đó, vấn đề được đặt ra là nếu Thủ tướng Surayud bị phế truất, ai sẽ thay thế vị trí của ông trong lúc chỉ còn vài tháng nữa chính phủ lâm thời kết thúc nhiệm kỳ. Những khó khăn mà ông Surayud đang phải đối mặt cũng đủ làm bất cứ ai thay thế ông e ngại. Trong trường hợp không ai đủ can đảm chịu nhiệt, theo các nhà phân tích, có thể sẽ đến lượt tướng Sonthi đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Mặc dù trước đó tướng Sonthi luôn khẳng định ông sẽ không lên làm thủ tướng nhưng mới hôm qua, khi báo giới hỏi liệu ông có tham gia chính trường hay không, ông trả lời: "Tôi chưa quyết định".
Dù khả năng nào xảy ra đi chăng nữa, đây cũng sẽ là thời kỳ khó khăn với ông Surayud. Mới đây, có tin một nhóm thành viên của Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) dọa sẽ từ chức nhằm gia tăng sức ép buộc ông Surayud rời bỏ cương vị. Tuy nhiên, người phát ngôn của NLA Meechai Ruchuphan nói ông chưa nghe về điều này. Các nhà phân tích cũng dự đoán chính trường Thái Lan sẽ nóng hơn trong tháng 5 và tháng 6.
(Thanh Niên)
- Singapore tìm thủ tướng tương lai (10/05)
- Vì sao cử tri nữ Pháp không bỏ phiếu cho Royal? (08/05)
- Putin và thông điệp liên bang cuối cùng (27/04)
- Di sản của Boris Yeltsin (25/04)
- Bầu cử tổng thống Pháp dưới mắt báo giới (24/04)
- Bên trong cái đầu của kẻ sát nhân trường học (21/04)
- Tâm thần méo mó của kẻ cuồng sát ở Mỹ (19/04)
- Thế giới phê phán 'văn hóa súng đạn' của Mỹ (18/04)
- Những dấu hỏi sau vụ thảm sát (17/04)
- Nga - Mỹ giành giật 'kho báu không gian' (11/04)
- Nga có nguy cơ tụt hậu trong lĩnh vực không gian (10/04)
- Iran và Syria chuẩn bị nghênh chiến (09/04)
- Chợ thực phẩm ở Nga héo vì lệnh cấm (06/04)
- Chiến thuật im lặng của Anh (04/04)
- Bayrou - 'người nông dân' muốn làm tổng thống Pháp (31/03)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress