Thứ hai, 26/10/2009, 10:18 GMT+7

Sinh viên Việt ở Mỹ bị cảnh sát đánh

Sinh viên Việt Nam Phuong Ho.
Sinh viên Việt Nam Phuong Ho. Ảnh: Daily Mail.

Một đoạn video chiếu cảnh các sĩ quan cảnh sát dùng dùi cui và súng bắn điện liên tiếp đánh đập một sinh viên người Việt vừa được công bố.

Cảnh sát ở San Jose, California đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ đánh người.

Trong đoạn video được ghi bằng điện thoại di động mà San Jose Mercury News công bố hôm 24/10, sinh viên Việt Nam Phuong Ho, 20 tuổi, bị đánh bằng gậy sắt hơn 10 lần, trong đó có cả một lần bị đập vào đầu. Trận mưa đòn xảy ra hồi tháng trước và trong tình trạng Ho bị còng tay.

Ho bị bắt vì bị nghi ngờ tấn công một người bạn ở cùng hôm 3/9. Vụ cãi cọ giữa hai người thuê chung nhà nổ ra khi Jeremy Suftin đổ xà phòng lên món thịt rán của Ho. Hai người ẩu đả và Ho giơ con dao ăn lên rồi tuyên bố nếu ở quê nhà, anh ta có thể đã giết Suftin vì dám làm thế, Daily Mail thuật lại.

Xem video Ho bị đánh ở đây

Khi cảnh sát ập đến, Ho không có vũ khí. Một sĩ quan chặn Ho ở hành lang nhưng không hiểu anh này nói gì. Sau đó Ho phớt lờ yêu cầu đứng im mà viên cảnh sát đưa ra.

Trả lời phỏng vấn của The Chronicle, Ho cho biết anh vẫn không hiểu tại sao bị cảnh sát dùng dùi cui đánh liên tiếp, kể cả khi đã nằm ra sàn và tay bị còng. "Tôi không có vũ khí, tôi nằm trên sàn và không phải là mối đe dọa gì đối với họ", sinh viên toán và kinh tế này nói.

Luật sư của cảnh sát viên Kenneth Siegel, người đã đánh Ho, nói rằng đoạn video mà người thứ ba sống trong căn hộ kể trên ghi lại đã không quay được toàn bộ diễn biến sự việc và không có những tình tiết dẫn đến lý do cảnh sát phải ra tay.

Sở cảnh sát San Jose đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ đánh đập được ghi trong đoạn băng. Các nhà điều tra đang lấy lời khai của nhân chứng và phân tích lại đoạn video.

Ronnie Lopez, cảnh sát trưởng quận Santa Clara, cho biết: "Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng toàn bộ sự việc để chắc chắn rằng việc sử dụng vũ lực là cần thiết". Ông cũng cho biết thêm Ho bị buộc tội danh vung dao và chống cự khi bị bắt.

Tuy nhiên, luật sư của Ho là Duyen Nguyen khẳng định anh không chống lại lực lượng an ninh mà chỉ lấy dao ra để ăn thịt rán, sau khi vụ cãi cọ với người bạn cùng nhà đã chấm dứt.

Ho nói rằng anh không đệ đơn khiếu nại ngay lập tức vì không hiểu rõ quyền của mình. "Chúng ta cần làm gì đó để sự tàn bạo của cảnh sát sẽ không xảy ra với những người khác nữa", Ho nói.

Ngọc Sơn

Du học sinh nên suy nghĩ về việc này!

Trước hết, luật pháp Hoa Kỳ nghiêm minh, nhưng mình là người ngoại quốc thì nên nắm vững ít nhất là nhwxng gì liên quan đến mình! Còn nhớ vụ Virgina Tech mấy năm trước, sau vụ này hình ảnh người gốc Á bị ảnh hưởng!

Vốn tiếng Anh kém, không hiểu mệnh lệnh của viên cảnh sát, rất dể gây hiểu lầm! Vả lại, bên Mỹ hâm doạ là có tội! mình có thể chửi nhưng tuyệt đối không được hâm doạ! Nếu sinh viên này hâm doạ bạn mình là " giết hắn nếu như ..." , đây là bằng chứng bất lợi cho anh ta!

Hồ Việt Thành


Nếu không có đoạn video đó

Tôi đọc tin thấy thật bức xúc thật tức cười khi có nguời bình lụân ở trên cho rằng chuyện đó là bình thường mới ngộ chứ, không biết họ có phải là người Việt không chứ.

Tôi có một câu hỏi giả sử không có đoạn video trên thì sao, đâu phải lúc nào cũng quay được những cảnh như vậy, nếu không video có lẽ cảnh sát muốn làm j thì làm sao!!!!

Tran minh


Sinh viên Việt ở Mỹ bị cảnh sát đánh

Phải có bản tường trình toàn bộ sự việc của người sinh viên, các cảnh sát và nhân chứng cộng với giấy chứng thương của bệnh viện thì mới xác định được nguyên nhân, trình tự, mức độ và hậu quả của vấn đề.

Trần Lãm


Khoan vội kết luận

Mới chỉ là thông tin ban đầu, chúng ta cũng không vội kết luận, chờ đợi thông tin điều tra cụ thể chi tiết là tốt nhất. Đành rằng trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ người Việt Nam ở nước ngoài bị hành hung, nhưng ở nước nào cũng vậy thôi, người tốt kẻ xấu đều có cả, chúng ta hãy sống, học tập và làm việc theo pháp luật thì có thể đảm bảo % rất lớn cho sự an toàn của chúng ta rồi. Điều này là lí thuyết nhưng thực tế không mấy người làm theo đâu.

Thông tin này nếu đúng thì tôi không ủng hộ cách xử sự của SV Phuong Ho:"Vụ cãi cọ giữa hai người thuê chung nhà nổ ra khi Jeremy Suftin đổ xà phòng lên món thịt rán của Ho. Hai người ẩu đả và Ho giơ con dao ăn lên rồi tuyên bố nếu ở quê nhà, anh ta có thể đã giết Suftin vì dám làm thế" và "Sau đó Ho phớt lờ yêu cầu đứng im mà viên cảnh sát đưa ra".

Bạn Trần Lê đừng lo, cái gì cũng có giá của nó cả, không tự nhiên tại sao lại có câu: "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", và lại có những việc "hiểm họa trong vỏ ngoài bình yên". Rất nhiều SV Việt Nam du học đã vượt qua rất nhiều khó khăn về cuộc sống, tiền bạc, tự đào tạo bản lĩnh cho mình và về nước đạt nhiều thành công. Con người là sản phẩm tương ứng với môi trường sống.

Phanh


Không nghe lệnh cảnh sát

Rõ ràng là anh ta bị đánh lúc chưa còng tay và không nghe lệnh cảnh sát mà cố gắng cãi ...Nếu lúc đầu cảnh sát họ hét "Roll on" anh ta nằm sấp xuống thì có bị đập cho đâu ...mặc dù hét mấy lần và yêu cầu " shut up and listen to me" nhưng bạn VN này vẫn cố gắng nói ...

Nick Tran


Trao đổi với Hưng

Tôi không biết bạn Tấn Hưng đang sống ở đâu, có phải trên nước Mỹ không? Nhưng tôi - một người đang sinh sống và học hành trên nước Mỹ, giống như anh sinh viên bị đánh trong đoạn video, xin thưa với bạn Hưng rằng: tuy chúng ta biết ơn những người cảnh sát đã giúp giữ gìn an ninh xã hội nhưng có rất nhiều "con sâu" trong "nồi canh cảnh sát" ở Mỹ. Chuyện cảnh sát Mỹ lạm dụng quyền lực để sử dụng vũ lực quá đáng là chuyện xảy ra khá nhiều ở trên nước Mỹ.

Muốn kiện họ về tội phân biệt chủng tộc rất khó có bằng chứng rõ ràng, ngoài ra họ còn được Hội đồng Thành Phố bảo vệ (khi anh kiện cảnh sát thì gián tiếp anh kiện Thành Phố).

Chuyện nghi phạm bị còng tay và sau đó bị đánh đập túi bụi là chuyện thường tình, họ làm vậy khi biết chắc không có máy quay phim. Những vụ án được phanh phui và họ thua kiện là họ bị quay lén mà không hay. Đa số họ vịn vào lý do nghi phạm chống cự, nhưng khi có video quay được thì thấy không có ai chống cự hết (tại sao lại ngu dại chống cự với gần nửa tá cảnh sát khi tay mình bị còng và bị đè nằm dài dưới đất?).

Số lượng cảnh sát bị giết vì tội phạm ở Mỹ thật ra không cao, cảnh sát thường ra tay bắn nghi phạm trước nên số người bị cảnh sát bắn chết cao hơn số cảnh sát bị bắn chết.

Phong Nguyễn
Houston, Texas, USA


Sẽ Có Bồi Thường

Có thễ trường hợp này cảnh sát LA quá mạnh tay. Điều quan trọng là toà sẽ phán quyết ra sao, thường thì có bằng chứng quay video thì phía cảnh sát thua. Ở chổ tôi ở là Austin Texas có mấy vụ cảnh sát bắn chết vài người, trong từng trường hợp đó mức bồ thường không dưới 1 triệu Dollar. Đó là tiền thuế cũa dân nên ông cảnh sát đó coi như sự nghiệp tiêu tan

Nguyễn Tuấn


Chuyện có gì mà ầm ĩ lên thế?

Cho dù điều này là sự thật, thì cũng chưa có gì trầm trọng. Sinh viên bị "tẩn" hơi đau nhưng chưa đến nỗi phải vào viện thì có gì là ghê gớm đâu. Bạn bè chơi đùa có khi còn hơn thế nhiều. Cánh sát nên xin lỗi là đủ, đừng nghĩ chuyện kỳ thị mà to chuyện ra.

Ngọc Lâm


Phải tuyệt đối chấp hành cảnh sát

Vấn đề ở chỗ là nhiều người Việt Nam nói chung không hiểu về cách ứng xử của Cảnh sát Mỹ . Khi Cảnh sát Mỹ yêu cầu điều gì thì người dân phải tuyệt đối chấp hành vô điều kiện,kể cả những trường hợp người lái xe trên đường dù không hề mắc lỗi gì khi bị kiểm tra cũng phải tuân thủ theo từng chỉ thị của họ,chỉ cần họ thấy có chút biểu hiện "Bất tuân " là cũng có thể Nổ Súng bắn chết , vì thế Hiệp chủng quốc mới không bị loạn!

Trước khi cac sinh vien hoặc ai có ý định sang Mỹ đều nên biết điều này,và cac cơ quan chức năng cũng nên hướng dẫn trước cho người dân của mình biết trước để tránh những hậu quả đáng tiếc .

Ở đây không có vấn đề kỳ thị như báo chí đưa tin,vì nếu là con của Tổng thống cũng sẽ ăn đòn hoặc ăn đạn nếu có biểu hiện chống lại Cảnh sát.

Riêng Việt Nam tôi nghĩ cũng nên học tập Cảnh sát Mỹ, để có thể tiêu diệt được các tệ nạn cướp giật hoặc sự vô tổ chức của người dân trong lúc giao thông.

Tram Anh


Một trong nhiều trường hợp

Lực lượng cảnh sát Hợp chủng quốc Liên bang Hoa Kỳ, nhất là ở tiểu bang California, thường xuyên phải chịu áp lực từ mọi thứ. Mỗi cá nhân được phép mang vũ khí cá nhân, vì thế rất dễ hiểu khi mạng sống của cảnh sát thường xuyên bị đe dọa.

Quả thật hành động của lực lượng cảnh sát có thể là không cần thiết, chúng ta chưa có đầy đủ thông tin để đánh giá tình hình một cách sáng suốt.

Nguyễn Tấn Hưng


1, 2

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao