Chuyện làm thêm của du học sinh ở Australia
 |
| Du học sinh Việt Nam làm thêm bằng việc bán rau ở chợ Victoria. Ảnh: bayvut.com. |
Du học sinh Việt Nam tại Australia làm đủ việc từ chạy bàn, phụ bếp, dọn dẹp, bán hàng đến gia sư, lấy ý kiến khách hàng, thậm chí còn có việc đứng đếm xe chạy trên đường, xem lưu lượng giao thông.
Anh Tuấn, sinh viên thiết kế đồ họa Trường RMIT, cho biết: “Với một tuần hai buổi làm ở tiệm phở, tôi được 200 AUD, vị chi một tháng được khoảng 800 AUD. Tiền nhà mất từ 300 - 400 AUD; tiền nước rất rẻ, khoảng 20 AUD; tiền điện đắt hơn một chút; tiền ăn khoảng 300 AUD. Vậy một tháng cũng chưa hết 800 AUD. Đó là chưa kể thu nhập từ hai chỗ làm khác nữa, tất cả tôi đều để dành”.
Theo Tuấn, nếu muốn trang trải tiền học phí ở Australia, du học sinh một tuần phải làm ít nhất bốn buổi. Vào thời gian nghỉ, cả tuần phải làm đủ bảy ngày, mỗi ngày 12 giờ, có khi hơn. Tuấn cho biết trên thực tế, một số bạn đã “cày” liên tục ba tháng hè để kiếm khoảng 10.000 AUD đóng học phí.
Bạn Trần Hải Yến, đang lấy bằng cao học kế toán tại Học viện kỹ thuật Swinburne ở Melbourne, cho biết: “Khi còn ở Việt Nam chỉ nghĩ đơn giản sang Australia học; nhưng lúc đổi tiền Australia sang tiền Việt Nam thì thấy nó lớn quá, với lại cũng còn phải mua sắm nhiều thứ, thuê nhà cửa, nên phải đi làm để giúp bố mẹ, chứ tôi cũng không muốn đi làm vì sợ ảnh hưởng tới việc học”.
Đỗ Thế Phong, vừa tốt nghiệp cao học công nghệ thông tin cho biết khác với du học sinh được học bổng không phải lo tiền ăn ở, học phí; anh đi học tự túc nên phải vừa đi học vừa đi làm vì giá sinh hoạt ở Australia đắt hơn Việt Nam nhiều.
Chính phủ Australia qui định mỗi sinh viên trong thời gian học chỉ được làm thêm không quá 20 giờ mỗi tuần, riêng trong các kỳ nghỉ có thể làm toàn thời gian. Về thủ tục, sau khi đến Australia, để được làm thêm sinh viên phải xin visa làm việc.
Tuy nhiên Đỗ Thế Phong tiết lộ: “Nhiều sinh viên thường tranh thủ làm thêm ở chợ Queen Victoria. Buổi sáng, họ có thể làm 2-3 giờ, sau đó đi học, và trước khi về nhà họ lại làm thêm 2-3 giờ. Và vì công việc làm ở chợ, được trả tiền mặt nên Bộ Di trú không thể kiểm tra số giờ làm việc của sinh viên. Cho nên tôi chưa hề thấy ai có vấn đề rắc rối với Bộ Di trú về việc đi làm quá 20 giờ”.
Ngoài ra theo qui định, du học sinh nhận lương qua ngân hàng với mã số thuế. Tuy nhiên, nhiều chủ sử dụng lao động và cả du học sinh đều ít khi ký hợp đồng mà dùng hình thức trả tiền mặt. Do đó, du học sinh sẽ gặp khó khăn vì nếu có tranh cãi về quyền lợi lao động thì khó khiếu nại với nhà chức trách. Hơn nữa ở Australia, nếu đã có tiền lệ vi phạm luật về thuế thì sự nghiệp trong lĩnh vực công hay trong những ngành nghề đòi hỏi tính liêm chính cao sẽ bị ảnh hưởng.
Hoàng Minh Trung - sinh viên Đại học Melbourne - có quá trình trải nghiệm qua những công việc bán hoa quả ở chợ cho chủ là người bản xứ, làm bồi bàn cho hiệu ăn Trung Quốc, rồi đến cửa hiệu pizza của Italy và hiện là một quán ăn người Việt. “Các nhà hàng Việt Nam hay Trung Quốc thường trả từ 8,5-9 AUD, cùng lắm là 10 AUD. Lúc mới học việc chỉ được khoảng 8 AUD, sau đó tiền công được tăng thêm chút ít. Trong khi đó, chủ Australia có thể trả tiền mặt từ 12-14 AUD”.
Trường học từ cuộc sống
Trung cho rằng lợi ích đầu tiên là kiếm thêm thu nhập nhất định. Cái lợi thứ hai là khả năng tiếp xúc với người bản xứ và cả người tứ xứ, từ đó hiểu được cách suy nghĩ của người nước khác. Tương tự, khả năng giao tiếp về ngôn ngữ, thực hành cũng được cải thiện.
Tuy nhiên, Trung nhìn nhận: “Nếu không phải đi làm, sinh viên Việt Nam học rất giỏi; nhưng vì mỗi tuần phải bỏ sức lao động từ 1-2 ngày, liên tục 12-13 giờ mỗi ngày trong điều kiện làm việc ồn ào hoặc phải mang vác nặng nên sinh viên cảm thấy rất mệt mỏi. Để hồi phục phải mất một ngày. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc học, những hôm sau tôi thường phải dậy rất muộn”.
Anh Tuấn cũng nhận định: “Đã đi làm thì tất nhiên phải chịu ảnh hưởng. Đối với những bạn mới sang, chỉ nên làm từ 1-2 buổi mỗi tuần”.
Đỗ Thu Hà, sinh viên Đại học Victoria, nhìn theo hướng khác. “Tôi nghĩ đi làm thêm giải tỏa cho bạn những căng thẳng, khi có quá nhiều bài vở, vì nếu chỉ học không thì cũng không hiệu quả mà nên kết hợp với nhiều hoạt động khác. Thật ra mỗi nơi làm việc tôi cũng học được nhiều điều rất hay mà trước đó tôi không hề biết. Bây giờ làm ở siêu thị bán đồ nội thất, tôi học được cách quản lý công việc để sau này tôi cũng có thể mở một siêu thị nhỏ chẳng hạn”.
(Theo Tuổi Trẻ/bayvut.com)