Anh có thể lại nhận lao động Việt Nam
 |
| Lao động Đông Âu tại Anh. (BBC) |
Anh có thể cân nhắc việc mở lại chương trình nhận lao động Việt Nam sang làm việc trong ngành khách sạn, nếu như hai bên giải quyết được tình trạng người nhập cư trái phép, đại sứ Anh cho biết.
Chính phủ Anh từng cấp giấy phép lao động Việt Nam vào Anh làm việc nhưng chương trình này bị chấm chấm dứt tháng 6 năm ngoái, một phần vì quá nhiều người ở lại quá hạn visa.
Phần khác vì với lực lượng lao động từ các nước thành viên mới của Liên minh châu Âu như Latvia, Ba Lan, Litva, nhiều ngành nghề rơi vào tình trạng thừa nhân công.
Tuy nhiên chưa phải là nhu cầu cho thị trường lao động ở Anh, nhất là đối với công việc làm tay chân, đã được đáp ứng nên trong tương lai, Anh có thể sẽ cân nhắc để nối lại chương trình này với điều kiện hai nước giải quyết toàn diện vấn đề người nhập cư trái phép, Đại sứ Anh tại Việt Nam Robert Gordon cho hay.
Người Việt nhập cư bất hợp pháp
Trong những năm gần đây, con số người Việt nhập cư trái phép vào Anh có chiều hướng tăng nhưng ông Gordon cho biết hai nhà nước đang nỗ lực để tìm cách chấm dứt tình trạng này.
"Chúng tôi muốn chuyển tải thông điệp để những người có ý định trốn sang Anh bất hợp pháp, trước khi họ thực hiện các chuyến đi mạo hiểm, đe dọa tính mạng; nhất là những người bị các băng đảng buôn người dụ dỗ, rằng họ phải suy nghĩ và cân nhắc một cách thận trọng".
Ông Gordon khuyến cáo rằng chính phủ Anh đang tăng cường các biện pháp kiểm soát và người nhập cư trái phép có thể bị nhà chức trách bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Việt Nam vẫn nằm trong con số 20 nước có nhiều người ở lại quá hạn visa hoặc nhập cảnh trái phép vào Anh nhất.
Tạo điều kiện cho người hồi hương
Đại sứ Gordon cho biết có một dự án thử nghiệm nhỏ liên quan tới những người tỵ nạn hoặc cư trú bất hợp pháp nay tự nguyện xin hồi hương. Những người này phải vào Anh trước 31/12/2005 và dự án này được thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng cho tới tháng 6/2006.
Tuy nhiên cho tới nay theo ông Gordon dường như chưa có trường hợp người Việt Nam nào tự nguyện về nước.
"Vì vậy quan ngại của chúng tôi vẫn nằm ở chỗ làm sao giải quyết số người Việt Nam trốn sang Anh và muốn ở lại cho dù đơn xin tỵ nạn của họ đã bị bác. Chúng tôi đã hồi hương một số người và đang tiếp tục đẩy mạnh công việc này".
Chính phủ không đưa ra con số chính thức có bao nhiều người đã và đang được hồi hương, "Nhưng nó vào khoảng hàng trăm", ông Gordon nói.
Thực hiện khó khăn
Việt Nam và Anh hồi tháng 10/2004 đã ký một thỏa thuận ghi nhớ về vấn đề người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh.
Mục đích chính của biên bản ghi nhớ này là để xác định nhân thân và phục hồi giấy tờ đối với những người Việt Nam nhập cư vào Anh trái phép nhằm tạo điều kiện cho việc họ hồi hương. Nhưng trong quá trình thực hiện hai bên cũng gặp khá nhiều khó khăn nhất là vì những người nhập cư đưa ra các lời khai không trung thực.
Tuy nhiên thỏa thuận này cũng mang lại những hiệu quả nhất định. "Đặc biệt nó có tác động tích cực tới những người có ý định ở quá hạn visa", ông cho biết.
Đại sứ Gordon cho biết chính phủ Anh đã có ý nguyện giúp đỡ tái hòa nhập. "Mối quan tâm chính của chúng tôi là những người này có cơ hội để làm lại cuộc đời ở chính nước của mình", ông nói.
(Theo BBC)