Thứ ba, 31/7/2007, 09:44 GMT+7

Diễn biến cuộc khủng hoảng con tin qua ảnh

Con tin Hàn Quốc thứ hai đã bị hành quyết theo như tuyên bố của Taliban. Sự kiện này càng đẩy cuộc khủng hoảng vào ngõ cụt và mạng sống của những nạn nhân còn lại thêm mong manh.
> Taliban hạ sát con tin thứ hai

Bức cảnh chụp 23 người Hàn Quốc là những tín đồ Thiên chúa giáo ngày 13/7, trước khi lên đường đi Afghanistan làm từ thiện. Nhóm gồm chủ yếu là nữ này đang đi xe buýt từ thành phố miền nam Kandahar về Kabul thì bị các tay súng chặn lại ở tỉnh Ghazni, hôm 19/7. Người đứng bên phải là trưởng nhóm Bae Hyung-kyu và cũng là người đầu tiên bị hạ sát. Ảnh: Yonhap.
Ngay khi tin tức về vụ bắt cóc xuất hiện, dư luận Hàn Quốc chấn động vì số lượng con tin lớn. Họ tổ chức cầu nguyện hoặc tuần hành đòi chính phủ rút quân khỏi Afghanistan để Taliban thả con tin. Một nữ tín đồ Thiên chúa giáo Hàn Quốc đang cầu nguyện trong một buổi lễ ở Seoul dành cho những nạn nhân bị bắt cóc. Ảnh: AP.
Ngày 25/7, gần một tuần sau vụ bắt cóc, Taliban tuyên bố đã hành quyết con tin Hàn Quốc đầu tiên. Ngay sau đó xác người này được tìm thấy với nhiều vết đạn trên đầu, ngực và bụng. Đó là mục sư Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, trưởng nhóm con tin. Trong ảnh thi hài ông được hồi hương và đưa về bệnh viện Seoul hôm qua. Ảnh: Reuters.
Nỗi đau và sự lo lắng tận cùng của những người có con em nằm trong số đang bị chiến binh Afghanistan giam giữ. Họ phải chờ đợi trong vô vọng suốt nhiều ngày qua với những tin tức ngày các xấu đi và Taliban thì liên tục dọa giết tất cả và đây không phải là lời dọa suông. Ảnh: Reuters.
Trước tình hình nghiêm trọng, tổng thống Hàn Quốc cử đặc phái viên là cố vấn an ninh Baek Jong-chun (giữa) tới Afghanistan để điều phối các nỗ lực giải cứu con tin. Ông Baek đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai và nhận được lời cam kết Kabul sẽ làm hết sức mình. Ảnh: AP.
Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan với Taliban bế tắc. Phe chiến binh đòi thả người của mình đang bị Kabul giam giữ để đổi con tin Hàn Quốc. Nhưng chính phủ Afghanistan trước đó đã tuyên bố sẽ không trao đổi người với Taliban, sau khi bị chỉ trích nặng nề vì đã thả 5 chiến binh nhằm giúp một con tin Italy tự do, tháng 3/2007. Seoul đã gửi số thuốc men trong ảnh tới để tìm cách chuyển cho các con tin đang bị ốm. Nhưng các nhà đàm phán Afghanistan không thể nào thuyết phục được Taliban nhận số thuốc này. Ảnh: Reuters.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng con tin ngày càng tồi tệ, kênh truyền hình Arập Al-Jazeera hôm 30/7 cho phát hình ảnh về một số nữ con tin Hàn Quốc đang trong tâm trạng vô vọng và thất thần. Một người trước đó đã được Taliban cho phép gọi điện tới một nhà báo Afghanistan và cô cho biết cả nhóm đều đang bị ốm. Ảnh: AP.
Quân đội Afghanistan cho tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực tỉnh Ghazni, nơi xảy ra vụ bắt cóc và bắt được một số nghi phạm Taliban. Tuy nhiên, nhóm chiến binh nhiều lần khẳng định sẽ hành quyết tất cả nếu chính phủ tính đến khả năng dùng vũ lực giải cứu con tin Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Khu vực tỉnh Ghazni, nơi 23 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc ngày 19/7. Đây là vụ bắt cóc nhằm vào người nước ngoài có quy mô lớn nhất tại Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001. Đồ họa: AFP.

Đình Chính

 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao