Thứ năm, 2/7/2009, 08:45 GMT+7

Honduras 'phớt' các nước châu Mỹ

Chính phủ mới tại Honduras bác bỏ yêu cầu của các nước châu Mỹ về việc phục chức cho Tổng thống Manuel Zelaya mới bị quân đội trục xuất.

Hàng nghìn người biểu tình tại Honduras để phản đối việc lật đổ tổng thống Manuel Zelaya. Ảnh: AFP.
Hàng nghìn người Honduras biểu tình gần dinh tổng thống tại thủ đô Tegucigalpa vào ngày 1/7 để phản đối việc lật đổ ông Manuel Zelaya. Ảnh: AFP.

Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) yêu cầu Honduras khôi phục quyền lực cho ông Manuel Zelaya trong vòng 72 giờ kể từ hôm nay nếu không muốn bị các nước trong khu vực tẩy chay. Ông Zelaya muốn trở về Honduras vào hôm nay, nhưng quyết định hoãn kế hoạch cho đến khi thời hạn 72 giờ kết thúc.

Giới lãnh đạo lâm thời ở Honduras cảnh báo họ sẽ bắt tổng thống bị trục xuất vì tội phản quốc nếu ông quay trở lại quê hương. Quân đội đã phế truất Zelaya vào ngày 28/6 do ông muốn thay đổi Hiến pháp để kéo dài thời gian nắm quyền.

Sau khi biết yêu cầu của OAS, ông Roberto Micheletti, tổng thống lâm thời của Honduras, phát biểu: “Chúng tôi không thể thương lượng về bất kỳ điều gì. Chúng tôi không thể tiến tới một thỏa thuận vì đã có lệnh bắt cựu tổng thống Zelaya về những tội mà ông ấy gây ra trong thời gian nắm quyền. Ông ấy không thể quay lại chiếc ghế tổng thống trừ khi một vị lãnh đạo nào đó từ châu Mỹ Latinh ủng hộ ông ấy bằng súng đạn”.

Hàng loạt nguyên thủ quốc gia trong khu vực phản đối việc lật đổ ông Zelaya, trong đó có tổng thống Mỹ và tổng thống Venezuela. Nhà Trắng vừa quyết định hủy bỏ mọi thỏa thuận hợp tác quân sự với Honduras và khẳng định họ sẽ xem xét khả năng cắt viện trợ vào tuần tới.

Minh Long (theo BBC)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao