Mỹ bàn về khả năng rút quân khỏi Iraq
Nhà Trắng hôm qua cho biết, Tổng thống George Bush và Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã đồng ý bàn về thời gian rút quân đội Mỹ khỏi quốc gia vùng Vịnh, một phần trong hiệp ước an ninh giữa hai nước.
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino, việc quân Mỹ giảm số lượng trên đất Iraq sẽ dựa trên điều kiện an ninh ở quốc gia này. Tuyên tin trên xuất hiện khi tình trạng bạo lực tại Iraq đã giảm, lực lượng an ninh của nước này có tiến bộ và Baghdad liên tiếp kêu gọi phía Mỹ thiết lập thời gian biểu cho việc rút quân.
![]() |
| Tổng thống Mỹ George W. Bush gặp thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki năm 2007. Ảnh: AFP. |
Cho đến nay, lực lượng liên quân đã trao quyền kiểm soát của 10 trong số 18 tỉnh cho quân đội Iraq và dự kiến việc chuyển giao này sẽ được tiếp tục vào các tuần tới. Lính Mỹ đang có mặt tại Iraq là do sự ủy thác của Liên Hợp Quốc và nhiệm vụ của họ sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
Hai bên đang muốn thay thế sự ủy thác này bằng thỏa thuận song phương giữa hai nước. Chính phủ Mỹ và Iraq hy vọng sớm đạt được thỏa thuận vào cuối tháng.
Ngọc Quỳnh (theo AFP, CNN)
- Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an (19/07)
- Binh sĩ Thái và Campuchia chĩa súng vào nhau (18/07)
- Xác định nơi ẩn náu của bác sĩ tử thần (18/07)
- Bán trụ sở chính quyền giúp nạn nhân động đất (18/07)
- Nạn nhân của kẻ loạn luân từ chối làm chứng (18/07)
- Dubai bắt du khách 'đồng tính' (18/07)
- Công chức Nga sẽ mất việc nếu ‘mù tin học’ (18/07)
- Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp ở Nhật (17/07)
- Thủ lĩnh đối lập Malaysia được tại ngoại (17/07)
- Rút quảng cáo bao cao su vì căng thẳng quốc gia (17/07)
- Thái Lan tăng quân ở biên giới Campuchia (17/07)
- Tỷ phú Nga xin ân xá (17/07)
- Con của kẻ loạn luân chuyển đến nơi bí mật (17/07)
- Israel trao đổi tù binh với Hezbollah (17/07)
- Lãnh đạo đối lập Malaysia bị bắt vì cáo buộc sex (16/07)




E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress