Thứ tư, 29/8/2007, 08:33 GMT+7

Iran thách thức ảnh hưởng của Mỹ ở Iraq

Tổng thống Iran trong cuộc họp báo hôm qua ở Tehran. Ảnh: AP.
Tổng thống Iran Ahmadinejad trong cuộc họp báo hôm qua ở Tehran. Ảnh: AP.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thẳng thừng tuyên bố rằng ảnh hưởng của Mỹ ở Iraq đang "sụp đổ nhanh chóng", và Tehran sẵn sàng lấp kín bất kỳ chỗ trống quyền lực nào.

Ông Ahmadinejad cũng lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, một người Hồi giáo dòng Shiite đang bị Mỹ chỉ trích vì không thể hòa giải được các cộng đồng Sunni, Shiite và Kurd trong nội bộ Iraq.

"Quyền lực chính trị của những kẻ chiếm đóng đang sụp đổ nhanh chóng", Ahmadinejad phát biểu trong một cuộc họp báo, khi đề cập đến quân đội Mỹ ở Iraq. "Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ thấy một khoảng trống quyền lực trong khu vực. Tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng lấp kín chỗ đó với sự giúp đỡ của các nước láng giềng thân hữu như Ảrập Xêút, và với sự trợ giúp của Iraq".

Việc đề cập đến Ảrập Xêút là nhằm trấn an các quốc gia láng giềng có đông người Sunni, rằng Iran sẽ không thống trị Ỉaq. Cho dù Ả rập và Iran chưa từng hợp tác với nhau, nhưng điều đó "không có nghĩa là không thể", Ahmadinejad nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Bush lên tiếng bảo vệ cuộc chiến tranh Iraq và tố cáo Iran vi phạm nhân quyền, âm mưu gây bất ổn định ở Iraq, Afghanistan và khu vực.

"Iran đang gửi vũ khí cho Taliban ở Afghanistan để chống lính Mỹ và NATO", ông Bush nói hôm qua. "Iran đã bắt giữ các học giả Mỹ vô tội. Iran theo đuổi thứ công nghệ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân đe dọa đưa khu vực vốn đã bất ổn và bạo lực xuống dưới bóng ma hạt nhân".  

Mai Trang (theo AP)

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia