Thứ hai, 14/5/2007, 10:22 GMT+7

Chuyện sex gây bão trong trường học

Ảnh minh họa của photobucket.com.
Ảnh minh họa của photobucket.com.

Cô giáo Thelma Seqeira khiến các đồng nghiệp điên giận mỗi khi cô dạy học trò về bao cao su, thủ dâm hay đồng tính. Ở đất nước của Kama Sutra, chuyện sex vẫn còn là cấm kỵ và đang gây tranh cãi gay gắt trong ngành giáo dục.

Seqeira đang làm đúng cái điều mà chính phủ Ấn Độ muốn các tỉnh thực hiện: chiến đấu chống HIV/AIDS bằng giáo dục và cung cấp thông tin về tình dục an toàn.

"Giáo dục giới chính là cách tốt nhất để chuẩn bị cho các học sinh của tôi, bảo vệ các em khỏi HIV/AIDS", Seqeira, giảng dạy môn sinh học tại một trường tư ở bang Maharashtra, nói.

Nhưng chính quyền ở các bang Maharashtra, Gujarat và Madhya Pradesh không chấp nhận chuyện đó. Họ ra lệnh cấm giáo dục giới tính ở các trường công, bởi cho rằng các tài liệu giảng dạy quá đi sâu vào chi tiết, có quá nhiều ảnh và hình vẽ mô tả về cơ thể người và quan hệ tình dục. Các trường tư thì vẫn được dạy, nhưng nhiều trường cũng đã lọai bỏ nội dung này khỏi chương trình để tránh gây tranh cãi.

Chính phủ ở New Delhi chưa ngăn chặn được việc ban hành lệnh cấm ở các địa phương, dù những lệnh đó khiến tình trạng lây lan HIV thêm nghiêm trọng. Tại Ấn Độ, 86% số ca nhiễm virút này là qua đường tình dục, chủ yếu là do những người lao động nhập cư đổ về thành phố và quan hệ với gái điếm, rồi lại trở về nhà lây nhiễm cho vợ con.

Ấn Độ là nước có số người nhiễm HIV cao nhất thế giới - 5,7 triệu. Con số này có thể tăng lên nhanh chóng thành 20 triệu đến năm 2010, các chuyên gia dự đoán.

Tình trạng thiếu hiểu biết về sex rất phổ biến ở đất nước của Kama Sutra - một tài liệu cổ mô tả chi tiết các tư thế và ca ngợi quan hệ tình dục, được khắc cả trên các công trình đền đài cổ.

Nhưng trong gia đình, các bà mẹ thường ngại ngần khi nói với con gái về những điều sơ đẳng như kinh nguyệt hay hệ thống sinh sản của con người. Chủ đề này, khi đem ra giảng dạy ở trường phổ thông, cũng vấp phải nỗi ngượng ngùng xấu hổ.

Một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi nhất trong xã hội Ấn Độ hiện nay là có nên đưa hình vẽ minh họa "chuyện ấy" và giáo dục về thủ dâm hay không. Những người chủ trương cấm cho rằng các sách về giới tính hiện nay - dựa trên các tài liệu của phương Tây - sẽ khiến học sinh nhiễm "đạo đức suy đồi của phương Tây".

Nhưng với một số bậc cha mẹ muốn nuôi dạy con cái theo kịp xã hội đang phát triển rất nhanh ở Ấn Độ, giáo dục giới tính là sự lựa chọn sinh tử.

"Cho rằng dạy bọn trẻ về sex khiến chúng chạy ngay đi quan hệ là sai lầm", Roshni Behuria, mẹ của hai cô con gái, nói. "Giết chết giáo dục không phải là cách tốt. Điều đó chỉ giết chết những đứa trẻ không biết gì về tình dục an toàn".

Mai Trang (theo Reuters)

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia