Thứ tư, 9/5/2007, 07:50 GMT+7

Nga cảnh báo 'âm mưu viết lại lịch sử thế chiến'

Một tượng đài Hồng quân ở Warsaw, Ba Lan - Ảnh: Reuters.
Một tượng đài Hồng quân ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Nga buộc tội EU và NATO đồng lõa với một số nước coi nhẹ ký ức về người lính Xô Viết và mưu toan viết lại lịch sử. Đây là phản ứng mới nhất của Matxcơva trong cuộc tranh cãi liên quan đến việc di dời tượng đài Hồng quân ở Estonia.

"Những toan tính chế nhạo lịch sử đang trở thành một yếu tố và một công cụ trong chính sách đối ngoại của một số nước", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các nhà ngoại giao Nga hy sinh trong chiến tranh hôm 7/5. "Đáng tiếc là một số tổ chức như NATO và EU đồng lõa với những toan tính này".

Ông khẳng định: "Ký ức về những người chiến thắng không phai nhạt... Những mưu toan báng bổ ký ức này, nhục mạ nó và viết lại lịch sử không thể không khiến chúng tôi tức giận".

Nhà chức trách Estonia tháng trước đã tháo dỡ tượng đài người lính Xô Viết hy sinh trong Thế chiến thứ 2 khỏi quảng trường trung tâm thủ đô Tallinn, dẫn đến các cuộc bạo động của nhiều người thuộc cộng đồng nói tiếng Nga ở Estonia và hàng loạt lời chỉ trích từ phía các quan chức và chính khách Nga. Người Nga coi tượng đài nói trên là cách tưởng nhớ hàng triệu người lính Xô Viết đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức và cũng để giải phóng các nước trong đó có Estonia. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng chính quyền hiện nay ở Estonia không chia sẻ quan điểm này với Nga.

Căng thẳng dâng cao khi Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít (9/5). Chiến thắng này là một trong những sự kiện đáng tự hào nhất trong lịch sử Nga và giới chức Nga nhiều lần khẳng định quan điểm của họ về sự kiện này là không thể tranh cãi.

NATO và EU chỉ trích hành động phản đối của các nhóm thanh niên ủng hộ Nga phong tỏa Sứ quán Estonia ở Moscow trong suốt một tuần. Cùng với Mỹ, NATO và EU thúc giục Nga bảo đảm an ninh cho sứ quán và các nhà ngoại giao Estonia. Cuộc tranh cãi này thử nghiệm quan hệ giữa Nga với phương Tây vốn đã căng thẳng về nhiều vấn đề. Phương Tây thận trọng với một Kremlin ngày càng tỏ ra quyết đoán dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, trong khi Tổng thống Putin buộc tội phương Tây muốn làm suy yếu Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh những mất mát của Nga trong Thế chiến thứ 2 nhưng cho biết vào Ngày chiến thắng phát xít, Nga tưởng nhớ đến mọi nạn nhân của chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới. Theo Báo Nga Kommersant, Tổng thống Nga sẽ sớm ký đạo luật lập 7 văn phòng đại diện ở nước ngoài, chủ yếu ở Trung Âu, chịu trách nhiệm thống kê và bảo toàn mộ của những người đã hy sinh trong Thế chiến thứ 2.

(Thanh Niên/AP)

 

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia