Nước Pháp dưới 'triều đại' Nicolas Sarkozy
![]() |
| Tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP. |
Nicolas Sarkozy, tân tổng thống Pháp mang một nửa dòng máu Hungary, đã được 53,06% cử tri tín nhiệm tại các phòng phiếu ngày 6/5, một chiến thắng khá thuyết phục và hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
> Vì sao cử tri nữ không bầu cho Royal?
Nicolas Sarkozy trở thành tổng thống ngay lần đầu tiên ra tranh cử. Năm nay ông 52 tuổi, có thể xem là "trẻ" để trở thành người đứng đầu của cường quốc thứ 5 trên thế giới. 52 tuổi đời, nhưng đã hơn 30 năm Sarkozy nhẵn mặt chuyện chính trường.
Tốt nghiệp ngành luật và khoa học chính trị, Sarkozy trở thành luật sư năm 26 tuổi, nhưng từ 4 năm trước đó, khi vẫn còn là sinh viên, ông đã đắc cử vào Hội đồng thành phố. 2 năm sau, năm 28 tuổi, con đường của danh vọng và quyền lực chính thức bắt đầu, Sarkozy là Thị trưởng Neuilly, một khu vực giàu có thuộc ngoại vi Paris. Ông tự nhận: "Từ nhỏ tôi đã là người theo chủ nghĩa De Gaulle".
Sarkozy đã kinh qua nhiều chức vị quan trọng trong bộ máy chính phủ: Bộ trưởng Bộ Ngân sách, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Đặc biệt từ tháng 5/2005, khi ông lần thứ 2 nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch đảng UMP, ông đã thực sự củng cố được vai trò và quyền lực của mình. Trong nội các chính phủ của Tổng thống Jacques Chirac, Bộ Nội vụ là một trong những bộ quan trọng nhất và Sarkozy có uy tín không thua gì Thủ tướng Dominique de Villepin.
Nổi bật nhất có thể kể lại sự kiện về điều luật CPE (hợp đồng về lần tuyển dụng đầu tiên, do Thủ tướng Villepin đưa ra), khi thủ tướng "tung cờ trắng", cả bộ máy chính quyền tả tơi, nhưng trong số đó, có lẽ chỉ mình Sarkozy là ung dung nhất.
Sarkozy đã có một chiến lược khá nhạy bén nhằm nắm bắt những thời khắc sa cơ của Villepin để đánh bóng tên tuổi của mình với cử tri: khi Villepin đang lao đao với làn sóng biểu tình, đình công nhưng vẫn một mực "quyết chiến" bảo vệ CPE, Sarkozy đề nghị "tạm đình chỉ áp dụng điều luật mới để mở đường cho đối thoại".
Ngày 13/4, ba ngày sau khi Villepin đọc bản khai tử cho CPE, Sarkozy đã đến thăm và trao đổi với công nhân Công ty Trith-Saint-Léger, chuyên sản xuất trục và bánh xe chuyên dụng cho tàu cao tốc, tàu điện vì ông muốn "các công nhân không ngại ngần đến với tôi, tôi muốn nói chuyện với tất cả mọi người". Sarkozy đã tranh thủ từng phút một để khởi động cho cuộc đua vào điện Élysée của mình và vào thời điểm đó, dù thích hay không, đa số dân Pháp đều nhìn nhận Bộ trưởng Bộ Nội vụ là một ứng cử viên sáng giá trong đợt tranh cử sắp tới.
Tương lai của nước Pháp
Nếu Sarkozy "giữ lời hứa" như ông đã phát biểu với những người ủng hộ mình vào tối 6/5, nước Pháp sẽ có một số thay đổi đáng kể, nhưng những thay đổi này vẫn không vượt ngoài khuôn khổ của nền đệ ngũ cộng hòa. Một nước Pháp dễ hợp tác với Mỹ hơn so với thời Tổng thống Chirac. Tổng thống Bush đã gọi điện từ rất sớm để chúc mừng ông Sarkozy và phát ngôn viên của chủ nhân Nhà Trắng khẳng định tổng thống "đang nóng lòng được làm việc với người đồng nhiệm" Pháp.
Người Pháp cũng sẽ phải "làm việc nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn" như câu nói cửa miệng của ông Sarkozy trong suốt chiến dịch tranh cử nhằm cải thiện lại giá trị của lao động trong đất nước mà người dân làm việc hành chính chỉ 35 giờ/tuần. Để khuyến khích người dân của mình làm việc nhiều hơn, ông đã đưa ra nhiều hứa hẹn hấp dẫn: số giờ tăng thêm ngoài giờ hành chính sẽ được miễn giảm thuế cho cả nhân viên lẫn giới chủ. Nếu phát huy được hiệu quả, người Pháp sẽ không còn bị xem là "ít làm việc" nhưng ngược lại, như lời chỉ trích của các đảng cánh tả, do được miễn giảm thuế, các công ty sẽ chủ trương tăng giờ làm cho công nhân hơn là tuyển dụng nhân viên mới và tình trạng thất nghiệp của nước Pháp do đó sẽ thêm phần trầm trọng.
Sau cùng, với những "lời hứa" sẽ nghiêm khắc về việc nhập cư, về tình trạng xã hội phức tạp ở các khu vực ngoại ô nghèo tập trung dân gốc ngoại quốc, khi chính thức nắm được quyền lực trong tay, những điều luật mới của vị tân tổng thống nhiều khả năng sẽ mềm mỏng hơn những gì ông đã phát biểu vì nếu dùng "cương chế cương" thì hậu quả sẽ là các cuộc bùng nổ như mùa thu năm 2005 và mới đây nhất là cuộc đụng độ với cảnh sát của những người phản đối Sarkozy ngay sau khi có kết quả bầu cử hôm 6/5.
(Thanh Niên)
- Hàn Quốc hy vọng trẻ hóa dân số già (08/05)
- Bình Nhưỡng sẵn sàng đóng lò phản ứng (07/05)
- Thái Lan kiện YouTube vì clip lăng mạ vua (07/05)
- Lốc xoáy 'xóa sổ' một thị trấn ở Mỹ (07/05)
- Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân tổng thống Pháp (07/05)
- Cô gái 9 tỷ USD là gái có chồng (07/05)
- Ái nữ của cựu tổng thống Kyrgyzstan bị quản thúc (07/05)
- Ảnh nước Pháp sau khi Sarkozy thắng cử (07/05)
- Sarkozy trở thành tổng thống Pháp (07/05)
- Pháp bầu tổng thống vòng hai (06/05)
- Bush khoe sức vóc (06/05)
- Máy bay chở 114 người rơi ở Cameroon (06/05)
- Quan tham Trung Quốc kể chuyện (06/05)
- Nằm trong mộ 6 năm chờ chết (06/05)
- Ngoại trưởng Iran bỏ tiệc vì một chiếc váy (05/05)




E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress