Thứ tư, 4/4/2007, 07:59 GMT+7

Cảnh chợ chiều tại Nga sau lệnh cấm

Hai ngày sau khi lệnh cấm người nước ngoài bán lẻ tại các chợ Nga có hiệu lực, báo chí Nga và nước ngoài đều đưa tin về tình cảnh "chợ chiều" tại nhiều khu chợ lớn ở nước này, nhất là tại Mátxcơva - nơi có khoảng 20.000 người nước ngoài làm việc.

Hàng chục kiốt bán hàng ngoài trời tại khu chợ rất lớn Dorogomilovsky ở gần trung tâm thủ đô Mátxcơva đã trống rỗng kể từ ngày 1/4. Trên cửa sổ các kiốt đều dán thông báo: "Muốn thuê khu này, hỏi thông tin ở chính quyền". 

Lệnh cấm đã khiến hàng ngàn người nước ngoài bán hàng tại các chợ ở Nga phải thu xếp bán rẻ hàng hoá để về nước. Trong khi chủ một số quầy khác buộc phải đóng cửa và trưng biển "Cần người Nga bán hàng", thì cũng có những người điều hành công việc từ sau hậu trường hoặc chờ xem tình hình tiến triển ra sao.

Ông Dauroi, chủ một quầy bán rau quả tại chợ Dorogomilovsky đã 12 năm, phàn nàn rằng, chỉ vì là người người Tajikistan mà ông phải trở về Dushanbe. Tình cảnh có khác với chủ cửa hiệu bán sữa, bơ, phomát và các sản phẩm đóng gói cạnh đó là Perch Oranyan, 49 tuổi, là người Armenia nhưng đã có quốc tịch Nga.

Nhưng quầy hàng của ông cũng trống rỗng, khiến chủ nhân ngao ngán: "Còn lâu mới lấp đầy được các kiốt này nếu họ (cơ quan chức năng) có thể. Người Nga không muốn làm việc ở đây, vì sợ mất uy tín và công việc quá vất vả".

Cũng có những người Nga buôn bán tại chợ, chủ yếu là bán thịt, cá, rau quả muối và sản phẩm sữa. Còn đa số người bán rau quả tươi đến từ các nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây, còn người gốc Á chủ yếu bán hàng vải vóc, may mặc và hàng tươi sống.

Lệnh cấm có hiệu lực khiến ban quản lý nhiều khu chợ phải gắng sức giữ cho chợ vẫn mở cửa hoạt động. Tuy vậy, ngay từ ngày 1/4 nhiều quầy hàng gần như đã trống rỗng tại khu chợ rộng lớn ở Ussuriysk nằm gần khu vực biên giới giữa Trung Quốc với vùng Viễn Đông của Nga, do đa số người Trung Quốc bán hàng tại đây đã thu xếp dời đi.

Trước đó, báo chí Nga đã cảnh báo rằng lệnh cấm của chính phủ có thể đẩy giá cả leo thang, gây tác động xấu tới đa số cư dân Nga vốn còn có mức thu nhập thấp. Tỉnh trưởng Primorsky ở vùng Viễn Đông Sergei Darkin cũng chia sẻ quan điểm này.

Ông nói: "Chúng ta nên làm tất cả có thể để đảm bảo giá cả hợp lý cho các mặt hàng từ ngoại tỉnh nhập vào đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng trong tỉnh, mà nếu chỉ riêng các nhà sản xuất địa phương thì không thể đáp ứng được".

Từ phía chính quyền, giới chức Nga vẫn khẳng định ngược lại. Cục trưởng Cục Di trú Liên bang Nga (FMS) Konstantin Romodanovsky sau khi thị sát hai khu chợ Rizhsky và Leningradsky ở Mátxcơva cho rằng "không có hiện tượng tăng giá"; trong khi một số báo Nga đưa tin hơn 30% số chợ ở Mátxcơva đã trở nên trống rỗng sau ngày 1/4.

Theo cơ quan thăm dò dư luận VTsIOM, 27% số người Nga được hỏi nhận thấy giá cả tăng tại các khu chợ thực phẩm và hàng may mặc, 21% phàn nàn về hiện tượng thiếu hàng.

(Theo Lao Động)

   
Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao