Đảng Cộng sản Nga vận động duy trì lăng Lenin
![]() |
| Những người vận động mang cờ đỏ đứng bên ngoài Quảng trường Đỏ. |
Những người ủng hộ đảng Cộng sản Nga hôm thứ bảy đã bắt đầu chiến dịch vận động lấy chữ ký vào bản kiến nghị để thi hài của Lenin trong lăng trên Quảng trường Đỏ, chứ không đưa đi chôn cất như đề xuất của một số quan chức nước này.
"Đây sẽ hoàn toàn là một hành động phản đối, và sẽ tiếp diễn chừng nào người ta còn bàn chuyện chôn cất", chủ tịch ban chấp hành của đảng Cộng sản Nga là ông Vladimir Kashin phát biểu với Itar-TASS.
Cuộc tranh cãi về việc nên làm gì với thi hài của nhà lãnh đạo Cách mạng Bolshevik, được đặt ở lăng trên Quảng trường Đỏ từ năm 1924, đã dấy lên kể từ khi Liên Xô tan rã.
Mấy tháng gần đây, một số quan chức trong đó có thị trưởng thành phố Saint Petersburg Valentina Matvienko đã đề nghị di chuyển thi hài Lenin và nói rằng nước Nga "không phải là Ai Cập", không phải là nơi dành cho xác ướp. Tháng trước, tổng thống nước cộng hòa thuộc Nga Kalmykia, ông Kirsan Ilyumzhinov, lại đề nghị nộp 1 triệu đôla để được dời thi hài người quá cố từ lăng hiện nay đến thành phố Elista, thủ phủ của nước cộng hòa.
Phản ứng trước những đề xuất này, đảng Cộng sản quyết định thu thập chữ ký vào kiến nghị phản đối việc đưa Lenin ra khỏi lăn vào các thứ 7 hàng tuần. "Xin gửi đến những người mà đối với họ, cái tên Vladimir Ilich Lenin có ý nghĩa thân thương, những người đã không từ bỏ lý tưởng của Cách mạng tháng Mười vĩ đại ... có thể đặt bút ký vào đây", những người vận động hô hào.
Năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch nào đưa Lenin ra khỏi lăng.
T. Huyền (theo Mosnews)
- Kẻ tham gia vụ đánh bom tại Jordan lộ diện (14/11)
- Trung Quốc: Nổ nhà máy hoá chất, 10.000 người sơ tán (14/11)
- Biểu tình trước thềm hội nghị APEC (14/11)
- EU đề nghị giúp đỡ Pháp sau bạo động (14/11)
- 'Anh có thể rút quân khỏi Iraq trong năm tới' (13/11)
- Quê nhà của Zarqawi tức giận về các vụ đánh bom (13/11)
- Cảnh sát Pháp đụng độ với những kẻ bạo loạn ở Lyon (13/11)
- Al-Qaeda gọi Nữ hoàng Anh là kẻ thù của người Hồi giáo (13/11)
- Hàng chục nghìn người Hy Lạp biểu tình phản đối chính phủ (13/11)
- Tổng thư ký LHQ bất ngờ thăm Iraq (12/11)
- Các vụ cướp biển ở Somalia có tàu mẹ chỉ huy (12/11)
- Rơi máy bay ở Afghanistan, 10 người chết (12/11)
- Cảnh sát Pháp chuẩn bị đối phó bạo động ở Paris (12/11)
- 'Cánh tay phải' của Saddam Hussein đã chết (12/11)
- Paris cấm hội họp (12/11)




E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress