Thứ năm, 3/3/2005, 07:24 GMT+7

Phe đối lập Libăng đòi Syria rút quân

Ông alid Jumblatt.
Ông Walid Jumblatt.

Giới lãnh đạo phe đối lập Libăng hôm qua yêu cầu nước láng giềng phải đưa hết quân về nước và kêu gọi những người đứng đầu lực lượng an ninh Libăng từ chức ngay lập tức. Họ coi đây là điều kiện cho bất cứ cuộc thương thuyết nào với Tổng thống Emile Lahoud về việc lập chính phủ mới.

Một chính trị gia đối lập nổi bật là Walid Jumblatt đã công bố một loạt những yêu sách trên, sau khi chủ trì cuộc gặp giữa lãnh đạo các nhóm đối lập Libăng tại nhà riêng để thảo luận về một chiến lược chung trong cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra.

Ông Jumblatt khẳng định, phe đối lập sẽ chỉ tham gia đàm phán thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Emile Lahoud thoả mãn các yêu sách của họ. Chính phủ của Thủ tướng Omar Karami phải từ chức hồi đầu tuần này do không chịu nổi sức ép từ những cuộc biểu tình kể từ sau vụ ám sát ông Rafik Hariri. Một số nghị sĩ còn muốn bản thân Tổng thống Lahoud cũng phải ra đi vì cho rằng ông quá thân Syria.

Cho tới hôm qua, các cuộc biểu tình phản đối Syria vẫn diễn ra tại thủ đô Beirut của Libăng. Nhưng chỉ còn vài trăm người tham gia tuần hành ở quảng trưởng Martyr so với con số hơn 25.000 người hôm thứ hai. Những người biểu tình đòi Syria phải rút quân và chấm dứt các can thiệp khác vào Libăng.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố trên tạp chí Time rằng, quân đội nước ông sẽ bắt đầu rời Libăng trong thời gian "rất sớm". Nhưng ông Walid Jumblatt và giới chức Israel tỏ ra hoài nghi trước thông tin này và họ khẳng định muốn nhìn thấy hành động thực tế chứ không phải nghe những lời hứa.

Đình Chính (theo Reuters, AFP)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Trung Hoa kỳ bí
Bài được xem nhiều nhất
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
 
Những tin tức nổi bật năm 2009 và thập kỷ
 
Lien he quang cao