Bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Wahid
![]() |
| Quang cảnh bên ngoài Quốc hội. |
Với tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối 365/4, Quốc hội Indonesia (500 thành viên) đã thông qua yêu cầu luận tội ông Wahid. Số phận Tổng thống giờ nằm trong tay cơ quan lập pháp cao nhất đất nước: Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR).
Hôm qua (30/5), khoảng 6.000 người ủng hộ ông Wahid, nhiều người mang dao và gậy, tụ tập trước cổng toà nhà Quốc hội và đòi cơ quan này giải tán. 1.000 người vượt qua được hàng rào nhưng bị bốn hàng binh lính, được xe bọc thép và xe tăng yểm trợ, ngăn chặn lại. Ở Đông Java, 1 người bị bắn chết, 5 người khác bị thương khi đụng độ với lực lượng an ninh tại thành phố Parusua.
Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa, bảy trong số mười phái thuộc Quốc hội đã ủng hộ tiến trình luận tội. Các thành viên trong đảng của ông Wahid và một nhóm Thiên Chúa giáo đã bỏ ra ngoài trước thời điểm bỏ phiếu. 39 thành viên đại diện phe quân sự bỏ phiếu trắng.
MPR là cơ quan có quyền chỉ định và cách chức Tổng thống. Vì số thành viên Quốc hội chiếm hơn hai phần ba MPR, ông Wahid không có cơ may nào, trừ phi, bằng cách nào đó, ông đạt được một thoả hiệp với các đối thủ của mình.
Thái độ của ông Wahid
Theo phát ngôn viên của Tổng thống, ông “không có ý định từ chức” và cũng không thực hiện lời đe doạ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và giải tán Quốc hội. Thay vì tham dự toàn bộ phiên họp hôm thứ tư, Tổng thống tới gặp lãnh đạo các nước đang phát triển, nhóm G-15, đang họp tại Jakarta. Trong một bức thư đọc trước Quốc hội, ông Wahid bác bỏ các lời buộc tội cho rằng ông tham nhũng và thiếu năng lực lãnh đạo.
Vai trò của bà Megawati
Phó Tổng thống Megawati sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Wahid, nếu ông bị bãi chức. Theo Hiến pháp, phiên họp đặc biệt sẽ được tổ chức sau 2 tháng. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này có thể được đẩy nhanh để tránh bất ổn. Tổng thống đã cố gắng thuyết phục bà Megawati bằng một đề nghị chia sẻ quyền lực. Nhưng dường như bà đã bác bỏ đề xuất này của người bạn thời thơ ấu.
Minh Châu (theo NBC, BBC, AP, 31/5)
Theo dòng sự kiện
- Taliban sẽ không giao nộp bin Laden (31/05)
- Tổng thống Iraq muốn tham gia cuộc chiến ném đá của Palestine (31/05)
- Indonesia trong cơn bão táp chính trị (30/05)
- Pháp sắp phóng thiết bị nghe trộm điện tử lên vũ trụ (30/05)
- Lại ngập lụt lớn ở Siberia (30/05)
- Quốc hội Indonesia đòi mở phiên luận tội Tổng thống Wahid (30/05)
- Tương lai sức mạnh quân sự Nhật Bản (30/05)
- Osama bin Laden - cái gai trong mắt cơ quan tình báo Mỹ (30/05)
- Tổng thống Bush muốn tự do thương mại với Trung Quốc (30/05)
- Colombia: Thị trấn của phiến quân - thiên đường của gái bán hoa (30/05)
- Họp bàn an ninh Israel - Palestine chưa tới đâu (30/05)
- Bốn người đánh bom đại sứ quán Mỹ ở châu Phi bị kết án (30/05)
- NATO từ chối ủng hộ NMD (30/05)
- Đốt nhà thờ để ủng hộ Tổng thống Wahid (29/05)
- Trung Quốc không cho phép tàu chiến Mỹ thăm Hong Kong (29/05)
| 10 sự kiện thế giới nổi bật 2008 |
![]() |










| Ảnh được xem nhiều nhất Các tổng thống Mỹ khoe ngực trần |
![]() |
| Bài được xem nhiều nhất |













E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress