Vì sao phải tái khám sau điều trị ung thư?
"Chú tôi bị ung thư dạ dày, đã được điều trị hóa chất và xạ trị 6 tháng, hiện sức khỏe khá ổn định. Giấy ra viện có hẹn ngày tái khám. Nhưng chú ở xa Hà Nội, vậy có nhất thiết phải tái khám không?".
Trả lời:
Trong quá trình điều trị ung thư, khó khăn nhất là làm sao tiêu diệt toàn bộ tế bào ác tính một cách triệt để, hạn chế tối đa sự tái phát, di căn của bệnh. Thông thường, bệnh ung thư tái phát trong năm đầu, đặc biệt là trong hai năm đầu điều trị. Khả năng xảy ra tái phát sau 5 năm thường thấp hơn. Thời điểm tái phát hay di căn của bệnh phụ thuộc vào đặc tính riêng mỗi bệnh trên cơ thể từng người.
Nếu phát hiện sớm, bệnh tái phát vẫn có khả năng chữa trị. Một số biện pháp điều trị ung thư có thể gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, thậm chí là những biến chứng. Việc thăm khám thường xuyên giúp kiểm soát bệnh tốt hơn cũng như phát hiện những biến chứng.
Trong 2 năm đầu, người bệnh nên đi khám 3 tháng/lần. Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5, cứ 6 tháng khám lại một lần và sau đó mỗi năm một lần. Do vậy mặc dù chú anh đã có những dấu hiệu tốt sau 6 tháng điều trị nhưng vẫn rất nên đi khám lại sớm, nhất là trong năm đầu sau điều trị.
BS. Vũ Hồng, Sức Khỏe & Đời Sống
- Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đi vào hoạt động (20/12)
- TP HCM quảng bá xét nghiệm HIV tự nguyện (20/12)
- Nấu cơm bằng nước phích có bị ung thư? (19/12)
- Xơ gan cổ trướng có lây không? (14/12)
- Ai dễ bị bệnh gan nhiễm mỡ? (13/12)
- Điều trị mắt bằng laser theo bản đồ giác mạc (12/12)
- 60 năm vẫn 'chạy', tốt hay xấu? (11/12)
- Cục nhỏ di động ở bụng dưới trẻ em (10/12)
- Bệnh phình mạch não hoàn toàn điều trị được (09/12)
- Thiếu máu ở tuổi dậy thì (09/12)
- Học bài không tập trung, vì sao? (07/12)
- Tại sao hôi miệng? (06/12)
- Ca ghép gan thứ 3 diễn ra tốt đẹp (05/12)
- Ho kéo dài không khỏi (04/12)
- Đau bắp chân không khỏi (02/12)




E-mail
Bản In













Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress