Hãy vận động để duy trì huyết áp ở mức ổn định
 |
| Cao huyết áp cũng là yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim. |
Đó là "nguyên tắc vàng" đối với bệnh nhân cao huyết áp và những người không muốn mắc bệnh này. Vận động thể chất thật đều đặn giúp bệnh nhân cao huyết áp giai đoạn khởi phát không phải dùng thuốc, hoặc nếu phải dùng thì cũng muộn hơn hoặc với liều thấp hơn.
Lời kêu gọi này vừa được các chuyên gia tim mạch Pháp đưa ra nhân Ngày phòng chống Cao huyết áp Quốc gia tổ chức ngày 10/12.
Giáo sư Xavier Gired, Chủ tịch Hội Phòng chống Bệnh cao huyết áp của Pháp, cho biết, bệnh này hay xuất hiện ở những người thừa cân. Giảm 3-4 kg trọng lượng khi bệnh mới khởi phát có thể làm chậm lại thời điểm bắt đầu phải dùng thuốc hạ huyết áp. Mục tiêu đề ra là phải đốt cháy 2.000 calo mỗi tuần. Để đạt được điều đó, bạn có thể chọn cho mình một trong hai chế độ luyện tập sau.
* Chế độ 1 (kết hợp 2 hình thức):
- Tập luyện với cường độ thấp 60 phút/ngày, chia nhỏ thành nhiều lần; tập tất cả các ngày trong tuần. Hình thức: đi bộ chậm rãi, tập giãn người...
- Tập với cường độ trung bình 30 phút/lần, 2 lần mỗi tuần. Hình thức: bơi hay khiêu vũ không gắng sức, đi dạo bằng xe đạp.
* Chế độ 2:
Tập với cường độ cao 30 phút/lần, 3 lần trong tuần. Hình thức: chạy bộ, bơi hoặc nhảy với tốc độ cao, đi xe đạp tốc độ.
Giáo sư Gired khẳng định, thể thao không hề nguy hiểm cho người bị cao huyết áp. Trái lại, nó rất tốt đối với huyết áp và sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, những người trên 40 tuổi cần đi khám bác sĩ để có lời khuyên cụ thể trước khi bắt đầu việc luyện tập đều đặn.
Cũng theo giáo sư Gired, để duy trì huyết áp ở mức ổn định, người bị cao huyết áp nên giảm lượng muối và bia rượu; tăng cường ăn rau, hoa quả.
Chẩn đoán cao huyết áp được đưa ra khi các chỉ số đo áp lực máu cao hơn 140/90 mmHg. Đó là thủ phạm gây một nửa số ca đột quỵ (tai biến mạch máu não) tại Pháp. Có thể giảm 50% nguy cơ bị căn bệnh chết người này nếu hạ được huyết áp tối đa từ 160 xuống 140 mmHg.
Thu Thủy (theo AFP)